Bạn bè Nga tại Viễn Đông tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, tại Thư viện Gorky, thành phố Vladivostok, Hội Hữu nghị với Việt Nam tại vùng Primorye chủ trì tọa đàm “Người được gọi là biểu tượng của trí tuệ”, tưởng niệm 136 năm ngày sinh vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người đặt nền móng cho nền độc lập của Việt Nam hiện đại.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên chụp ảnh với những người bạn Nga thân thiết của Việt Nam.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên chụp ảnh với những người bạn Nga thân thiết của Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên, đại diện Hội người Việt tại Primorye, các học giả, nhà văn hóa, học sinh trường Trung học số 3 Kharol và đông đảo bạn bè Nga yêu mến Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, bà O.I. Vasina, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị với Việt Nam nhấn mạnh tình cảm đặc biệt của người dân vùng Viễn Đông dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã xem phim tài liệu về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người sống, học tập và làm việc tại Nga; nghe các tham luận, chia sẻ về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga cũng như những hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tại tọa đàm, Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên bày tỏ xúc động trước tình cảm mà Hội Hữu nghị và nhân dân Primorye dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng lãnh sự nhấn mạnh, đất nước và người dân Nga có vị trí đặc biệt trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong tình cảm cá nhân của Bác.

ndo_br_vla2.jpg
Bà Zryutina Irina Vitalievna, Thư ký Hội Hữu nghị, chia sẻ những kỷ niệm về Việt Nam tại tọa đàm.

Nhân dịp này, Tổng lãnh sự mong muốn các thành viên Hội Hữu nghị và các học giả Nga tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm, sưu tầm thêm các tư liệu liên quan tới những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Vladivostok, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị lịch sử của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm đã thể hiện tình cảm sâu đậm của bạn bè Nga đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Nga.

Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye Zinaida Andreevna Iovkova bày tỏ sự trân trọng đối với đất nước và con người Việt Nam. Bà cho rằng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành biểu tượng gần gũi đối với nhiều thế hệ người dân Nga yêu mến Việt Nam, đặc biệt tại vùng Viễn Đông.

Theo bà, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước được hình thành từ những năm tháng lịch sử gian khó, được vun đắp bằng sự sẻ chia, giúp đỡ chân thành và tiếp tục được duy trì thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và nhân dân.

ndo_br_vla-3.jpg
O.V. Karelina, nữ sinh lớp 11 trường Trung học số 3 Khorol trình bày tại tọa đàm.

Bà nhấn mạnh, việc thế hệ trẻ Nga ngày nay tiếp tục tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc. Bà bày tỏ mong muốn Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye tiếp tục là cầu nối gắn kết nhân dân hai nước, đặc biệt thúc đẩy các hoạt động giao lưu thanh niên, giáo dục lịch sử và hợp tác văn hóa để tình cảm hữu nghị Việt Nam-Nga tiếp tục lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Trong phần chia sẻ về các hoạt động giao lưu nhân dân, Thư ký Hội Hữu nghị Zryutina Irina Vitalievna xúc động nhắc lại những chuyến thăm Việt Nam của đoàn thiếu niên Nga do Hội tổ chức vào các năm 2013-2014 theo lời mời của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng để tham dự Lễ hội quốc tế các dân tộc Đồng bằng sông Hồng.

Trong hành trình đó, đoàn đã tới thăm nhiều di tích lịch sử, trong đó có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Bà chia sẻ khoảnh khắc vào Lăng viếng Bác đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt đối với các thành viên trong đoàn và bày tỏ mong muốn sớm có dịp trở lại Việt Nam.

ndo_br_vla-4.jpg
Nữ thi sĩ người Nga N.A. Forikova trình bày bài thơ ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Còn với Tiến sĩ V.V. Korskov, ông cho rằng cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của lòng yêu nước, khát vọng độc lập dân tộc và tự do cho con người. Ông nhấn mạnh, không chỉ là nhà cách mạng kiên trung, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là nhà văn hóa lớn với tư tưởng nhân văn sâu sắc, luôn đề cao hòa bình, công lý và tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Theo ông Korskov, tên tuổi và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Ông cũng nhắc lại vai trò đặc biệt của nước Nga trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó Vladivostok là địa danh gắn bó sâu sắc khi Người ba lần đặt chân tới đây.

Những chuyến thăm Nga của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, theo ông, đã góp phần xây dựng những “nhịp cầu đầu tiên” cho tình đoàn kết, hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay.

ndo_br_vla5.jpg
Các khách mời tham dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm.

Đại diện thế hệ trẻ trường Trung học số 3 Khorol, nữ sinh lớp 11 O.V. Karelina ôn lại những câu chuyện về các cựu phi công Khorol từng phục vụ tại Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Cô bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước, những người đã góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước qua những năm tháng lịch sử nhiều khó khăn.

Cũng tại đây, nữ thi sĩ người Nga N.A. Forikova trình bày bài thơ do bà mới sáng tác ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà xúc động chia sẻ mặc dù là thế hệ người Nga được sinh ra sau này nhưng bà được biết về Bác Hồ qua những ký ức, cảm xúc của thế hệ cha ông mình. Bà luôn ghi nhớ về sự vĩ đại nhưng cũng rất giản dị, chân tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các chia sẻ tại tọa đàm không chỉ gợi lại những dấu ấn lịch sử gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga mà còn cho thấy tình cảm chân thành, bền chặt mà nhiều thế hệ người dân vùng Viễn Đông Nga dành cho Việt Nam hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Pháp tăng cường bảo vệ trẻ em

Các nhà lập pháp Pháp đã nhất trí về dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội, đưa Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện lệnh cấm này.

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham trong bài phát biểu đầu tiên trước số 10 Phố Downing, London, ngày 20/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Anh mạnh tay cải tổ nội các

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 20/7 đã nhanh chóng khẳng định quyền lực sau khi tiếp quản Phố Downing, bằng việc tiến hành một cuộc cải tổ nội các sâu rộng, loại bỏ nhiều nhân vật trung thành với người tiền nhiệm Keir Starmer và phát đi tín hiệu rõ rệt về một đường hướng chính trị thiên về cánh tả.

Hiện trường vụ cháy tại tòa nhà OXY ở Brussels, Bỉ ngày 14/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bỉ: Cháy tòa nhà ở trung tâm Brussels, nhiều người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn bùng phát sáng 14/7 (giờ địa phương) tại tòa nhà OXY, sát quảng trường De Brouckère ở trung tâm thủ đô Brussels, đã trở thành một thảm kịch. Viện Công tố lao động Brussels xác nhận nhiều người đã được phát hiện tử vong trong một thang máy của tòa nhà; 6 người vẫn mất tích và công tác tìm kiếm đang được tiếp tục.

Người dân tại Gibraltar. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU và Anh đạt thỏa thuận lịch sử, mở đường bỏ kiểm soát biên giới Gibraltar - Tây Ban Nha

Hàng nghìn lao động qua lại mỗi ngày giữa Tây Ban Nha và Gibraltar sẽ được hưởng việc đi lại thuận lợi hơn từ ngày 15/7, sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Anh ký thỏa thuận chấm dứt các hoạt động kiểm soát biên giới tại vùng lãnh thổ này - vấn đề từng là nguồn gây căng thẳng kéo dài giữa London và Madrid.

[Ảnh] Hành trình Đối tác chiến lược toàn diện qua lời kể của Đại sứ Pháp tại Việt Nam

[Ảnh] Hành trình Đối tác chiến lược toàn diện qua lời kể của Đại sứ Pháp tại Việt Nam

Chung quanh khuôn viên trang trọng của tòa dinh thự Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 14/7, Đại sứ Olivier Brochet đã trực tiếp dẫn dắt phóng viên đi qua những bức ảnh biểu tượng, phác họa một góc nhìn toàn diện về mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đầy hứa hẹn giữa hai quốc gia.