[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed

Chiều 6/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ngài Saikhanbayar Gursed, Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ đang thăm chính thức Việt Nam và dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường quan hệ chính trị-ngoại giao, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, đẩy mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân, nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), nghiên cứu thiết lập đường bay thẳng, thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, an ninh mạng..

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường quan hệ chính trị-ngoại giao, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, đẩy mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân, nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), nghiên cứu thiết lập đường bay thẳng, thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, an ninh mạng..

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Chính phủ Việt Nam tham dự buổi tiếp.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Chính phủ Việt Nam tham dự buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Bộ trưởng Saikhanbayar Gursed nhấn mạnh Việt Nam có vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ và một đối tác quan trọng trong khu vực. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, hai nước luôn luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau. Mông Cổ coi Việt Nam là đối tác tin cậy, đánh giá cao sự phát triển của đất nước Việt Nam và mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam.

Bộ trưởng Saikhanbayar Gursed nhấn mạnh Việt Nam có vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ và một đối tác quan trọng trong khu vực. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, hai nước luôn luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau. Mông Cổ coi Việt Nam là đối tác tin cậy, đánh giá cao sự phát triển của đất nước Việt Nam và mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam.

Thành viên trong Đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ tham dự buổi tiếp.

Thành viên trong Đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ tham dự buổi tiếp.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm; nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm; nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed chụp ảnh chung với các thành viên hai nước sau buổi tiếp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed chụp ảnh chung với các thành viên hai nước sau buổi tiếp.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.