Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42 tranh cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2024:

[Ảnh] Nét duyên dáng của các tay vợt nữ

Không chỉ là những tay vợt xuất sắc, các nữ vận động viên tham dự Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 42 tranh cúp PetroVietnam-PVCFC năm 2024 còn là những cô gái xinh đẹp, thả nét duyên dáng trong từng đường bóng. 
Nguyễn Thị Xuân Mai của đoàn TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Xuân Mai của đoàn TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Nga là tay vợt xuất sắc của đoàn Hà Nội, luôn nằm trong đội 1. Đặc biệt, Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) còn là Hoa khôi bóng bàn đầu tiên của Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 34, vào năm 2016. Đây là lần đầu tiên Ban tổ chức khởi xướng bình chọn danh hiệu Hoa khôi dành cho các vận động viên nữ.

Nguyễn Thị Nga là tay vợt xuất sắc của đoàn Hà Nội, luôn nằm trong đội 1. Đặc biệt, Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) còn là Hoa khôi bóng bàn đầu tiên của Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 34, vào năm 2016. Đây là lần đầu tiên Ban tổ chức khởi xướng bình chọn danh hiệu Hoa khôi dành cho các vận động viên nữ.

Nguyễn Gia Hân của đoàn Hải Dương cùng động tác phát bóng đầy tinh tế.

Nguyễn Gia Hân của đoàn Hải Dương cùng động tác phát bóng đầy tinh tế.

Nguyễn Thị Phương Linh (Công an nhân dân - T&T) là tay vợt sinh năm 1997 với lối đánh máu lửa, quyết liệt trong từng đường bóng. Bằng tài năng của mình, Phương Linh đã giành được nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế từ khi còn rất trẻ. Đặc biệt năm nay, Phương Linh cùng chồng mình là Đinh Anh Hoàng cùng tham dự dưới màu áo Công an nhân dân - T&T.

Nguyễn Thị Phương Linh (Công an nhân dân - T&T) là tay vợt sinh năm 1997 với lối đánh máu lửa, quyết liệt trong từng đường bóng. Bằng tài năng của mình, Phương Linh đã giành được nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế từ khi còn rất trẻ. Đặc biệt năm nay, Phương Linh cùng chồng mình là Đinh Anh Hoàng cùng tham dự dưới màu áo Công an nhân dân - T&T.

Hoa khôi bóng bàn năm 2021 Nguyễn Thị Mai Phương (Hải Dương) trình diễn những cú đánh kỹ thuật và mạnh mẽ. Cô sở hữu gương mặt đẹp cùng thân hình thon thả.

Hoa khôi bóng bàn năm 2021 Nguyễn Thị Mai Phương (Hải Dương) trình diễn những cú đánh kỹ thuật và mạnh mẽ. Cô sở hữu gương mặt đẹp cùng thân hình thon thả.

Trần Mai Ngọc (Công an nhân dân - T&T) từng lên ngôi vô địch đơn nữ Giải bóng bàn Báo Nhân Dân lần thứ 37 năm 2019 khi chỉ mới 17 tuổi. Cô gái có vóc dáng mảnh mai nhưng mỗi khi bước vào bàn đấu đều thể hiện sự lạnh lùng và dứt khoát trong từng đường bóng.

Trần Mai Ngọc (Công an nhân dân - T&T) từng lên ngôi vô địch đơn nữ Giải bóng bàn Báo Nhân Dân lần thứ 37 năm 2019 khi chỉ mới 17 tuổi. Cô gái có vóc dáng mảnh mai nhưng mỗi khi bước vào bàn đấu đều thể hiện sự lạnh lùng và dứt khoát trong từng đường bóng.

Tay vợt nữ Mai Hoàng Mỹ Trang (Thành phố Hồ Chí Minh) có thể nói là một huyền thoại của Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân khi đã có cho mình 13 danh hiệu vô địch đơn nữ. Cô cũng hiện đang là nhà đương kim vô địch nội dung này.

Tay vợt nữ Mai Hoàng Mỹ Trang (Thành phố Hồ Chí Minh) có thể nói là một huyền thoại của Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân khi đã có cho mình 13 danh hiệu vô địch đơn nữ. Cô cũng hiện đang là nhà đương kim vô địch nội dung này.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng là Hoa khôi bóng bàn mùa giải 2020. Cô được đánh giá là một trong những tay vợt xuất sắc nhất của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng là Hoa khôi bóng bàn mùa giải 2020. Cô được đánh giá là một trong những tay vợt xuất sắc nhất của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chung Thị Mỹ Huyền (Tây Ninh) sở hữu chiều cao 1m65 từng là Hoa khôi bóng bàn mùa giải 2018.

Chung Thị Mỹ Huyền (Tây Ninh) sở hữu chiều cao 1m65 từng là Hoa khôi bóng bàn mùa giải 2018.

Nét đẹp dịu dàng của Cao Ngọc Anh (Hải Dương) trong pha phát bóng.

Nét đẹp dịu dàng của Cao Ngọc Anh (Hải Dương) trong pha phát bóng.

Quang cảnh nhà thi đấu tỉnh Khánh Hòa với các nội dung thi đấu đơn.

Quang cảnh nhà thi đấu tỉnh Khánh Hòa với các nội dung thi đấu đơn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.