Vòng xoay Điện Biên Phủ, đang được đề xuất tháo gỡ.
Vòng xoay Điện Biên Phủ, đang được đề xuất tháo gỡ.

[Ảnh] Điểm nóng kẹt xe vòng xoay Điện Biên Phủ đang được đề xuất tháo dỡ

Vòng xoay Điện Biên Phủ với tháp đồng hồ hơn 20 năm tuổi là biểu tượng quen thuộc ở cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, được đề xuất tháo dỡ nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Nằm tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, vòng xoay Điện Biên Phủ với tháp đồng hồ 4 mặt là hình ảnh quen thuộc với nhiều thế hệ người dân. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, khu vực này đang trở thành một trong những điểm ùn tắc giao thông phức tạp, cơ quan chức năng đang nghiên cứu phương án tháo dỡ để tổ chức lại giao thông.

ndo_br_02.jpg
Vòng xoay Điện Biên Phủ nằm tại điểm giao của các tuyến đường lớn gồm: Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Hoàng Sa, giữ vai trò kết nối cửa ngõ phía đông với khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được xây dựng cách đây hơn 20 năm, chung quanh được trồng nhiều cây xanh.
ndo_br_04.jpg
Ở giữa vòng xoay là tháp đồng hồ công cộng 4 mặt, cao khoảng 16m, từ lâu đã trở thành biểu tượng quen thuộc đối với người dân thành phố.
ndo_br_03.jpg
Công trình được xây dựng cách đây hơn 2 thập kỷ, có đường kính khoảng 60m, chung quanh trồng nhiều cây xanh. Hiện khu vực này không lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, các phương tiện di chuyển theo nguyên tắc vòng xoay để quay đầu hoặc rẽ vào các tuyến đường lân cận.
ndo_br_07.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng đầu tuần, lượng phương tiện từ đường Điện Biên Phủ đổ về vòng xoay rất đông, khiến tình trạng ùn ứ giao thông diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.
ndo_br_10.jpg
Nguyên nhân được xác định là dù vòng xoay có diện tích khá lớn, nhưng phần mặt đường dành cho xe lưu thông lại hạn chế. Trong khi đó, lưu lượng phương tiện trên trục Điện Biên Phủ theo hướng từ cầu vượt Hàng Xanh đổ vào vòng xoay rồi rẽ trái sang đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông.
ndo_br_09.jpg
Dòng xe này thường xuyên xung đột với phương tiện đi trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ Đinh Tiên Hoàng về cầu vượt Hàng Xanh, khiến giao thông tại khu vực vòng xoay dễ rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.
ndo_br_11.jpg
Để giảm nguy cơ ùn tắc, trước đây lực lượng chức năng từng đề xuất phương án cải tạo vòng xoay theo hướng thu hẹp đường kính, qua đó tăng diện tích mặt đường cho phương tiện lưu thông và hạn chế xung đột giữa các dòng xe.
ndo_br_05.jpg
Ngoài ra, các đơn vị cũng tính đến phương án lắp đặt biển báo hướng dẫn từ xa nhằm phân luồng phương tiện đi vào các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Thị Minh Khai hoặc Lê Duẩn theo lộ trình khác, giảm áp lực giao thông cho khu vực vòng xoay.
ndo_br_06.jpg
Liên quan việc ùn tắc tại vòng xoay Điện Biên Phủ, Sở Xây dựng phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai giải pháp tạm thời như mở thêm hướng rẽ tại giao lộ Nguyễn Cửu Vân để giảm áp lực xe từ cầu vượt Hàng Xanh vào vòng xoay.
ndo_br_12.jpg
Tuy nhiên, thực tế cho thấy ùn tắc giờ cao điểm vẫn chưa cải thiện, nên phương án tổ chức lại giao thông, kể cả tháo dỡ vòng xoay, đang được tiếp tục nghiên cứu.

Có thể bạn quan tâm

Thượng tá Huỳnh Thanh Hậu cùng lãnh đạo phường Bình Minh trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách.

Lan tỏa nghĩa tình tri ân tại vùng đất Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đảng ủy, lãnh đạo Phòng 7-Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Về nguồn-Tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng” tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Nước BIWASE Long An đưa vào vận hành tuyến ống nước sạch D1200.

Tây Ninh đưa nước sạch về vùng hạ, tạo nền tảng phát triển bền vững

Trước tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng cấp nước, bảo đảm an ninh nguồn nước. Tuyến ống nước sạch D1200 đưa vào vận hành góp phần đáp ứng nhu cầu nước cho vùng hạ, thúc đẩy đô thị hóa, thu hút đầu tư, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Bình Thành

Ngày 10/7, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành; trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Thành.

Bức tranh sáng màu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu 2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2026 tích cực ở hầu hết phân khúc

Nhận định về bức tranh bất động nửa đầu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh, JLL Việt Nam (đơn vị bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle của Mỹ tại Việt Nam) cho rằng, đà phục hồi được củng cố bởi hạ tầng và niềm tin thị trường, nhưng áp lực chi phí vốn tiếp tục định hình hành vi người mua.

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.