[Ảnh] Cung đường xanh kết nối Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cung đường xanh kết nối Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh

Được xem là một trong những tuyến đường đẹp nhất ở trung tâm Đồng Nai, đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn từ cầu Hóa An đến khu vực Cổng 2 được ví như cung đường xanh. Dù được mở rộng từ hơn 25 năm trước nhưng hiện tuyến đường vẫn đáp ứng lưu thông của phương tiện giao thông, nhất là kết nối giữa Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường Nguyễn Ái Quốc là cửa ngõ kết nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và Quốc lộ 1A. Đây là một trong những tuyến đường lớn, hiện đại nhất ở đô thị trung tâm tỉnh Đồng Nai thời điểm hiện tại.

Trước đây tuyến đường này là Quốc lộ 1K, sau đó đoạn qua địa phận thành phố Biên Hòa (cũ) được đổi tên là Nguyễn Ái Quốc. Trong đó, đoạn từ cầu Hóa An đến khu vực Cổng 2 được mở rộng, nâng cấp từ đầu những năm 2000, với hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại có từ 4-6 làn xe và 2 làn xe thô sơ tách biệt với dải phân cách là cây xanh.

ndo_br_dji-20260402112143-0242-d-resize-2822.jpg
Được xem là cung đường xanh với hệ thống cây xanh thoáng mát.
ndo_br_img-3137-resize-2473.jpg
Đoạn có 6 làn xe ô-tô và hai làn xe thô sơ.
ndo_br_img-3046-resize-1253.jpg
Tuyến đường có lưu lượng phương tiện lưu thông đông, nhưng ít khi xảy ra ùn tắc giao thông.
ndo_br_dji-20260330175827-0190-d-resize-636-2666.jpg
Tuyến đường đi qua trung tâm phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
ndo_br_dji-20260402111059-0213-d-resize.jpg
Dù đã được đưa vào sử dụng hơn 25 năm qua nhưng tuyến đường hiện vẫn được xem đẹp nhất ở trung tâm tỉnh Đồng Nai.
ndo_br_dji-20260402111706-0230-d-resize-4617.jpg
Cầu vượt dành cho người đi bộ trên tuyến đường.
ndo_br_dji-20260402111535-0224-d-resize-695.jpg
Hai bên tuyến đường các dãy nhà cao tầng được xây dựng, tạo không gian đô thị hiện đại.
ndo_br_img-3075-resize-3477.jpg
Đây cũng là một trong những tuyến đường được đầu tư hệ thống camera giám sát đầu tiên ở tỉnh Đồng Nai.
ndo_br_img-3249-resize-1681.jpg
Làn xe thô sơ rợp bóng mát trên đường Nguyễn Ái Quốc.
ndo_br_img-3028-resize-8574.jpg
Tuyến đường có lưu lượng phương tiện đông do kết nối trực tiếp với Thành phố Hồ Chí Minh.
ndo_br_img-3229-resize-6877.jpg
Công nhân công ty môi trường thường xuyên quét dọn, chăm sóc cây xanh trên tuyến đường.
ndo_br_img-3196-resize-226.jpg
Vào thời điểm nắng nóng này, việc tưới nước để chăm sóc cây xanh được duy trì mỗi ngày.
ndo_br_z7686158055065-0366001691049329333c87739e8cf830-7921.jpg
Nhiều sự kiện thể thao được tổ chức trên tuyến đường. Trong ảnh là người dân tham gia sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức ngày 16/8/2025.
z6911805077857-09767944ef2621de6933d204b8dc8231-4123.jpg
Người dân chạy bộ trên đường Nguyễn Ái Quốc trong sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức.
ndo_br_dji-20260402111419-0220-d-resize-5938.jpg
Đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn gần cầu Hóa An bắc qua sông Đồng Nai kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh nút giao Long Thành nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Tuyến đường T2 sân bay Long Thành.

[Ảnh] Cận cảnh nút giao nối 2 cao tốc và sân bay Long Thành

Nút giao Long Thành (thành phố Đồng Nai) kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Tuyến đường T2 sân bay quốc tế Long Thành. Đây được xem là nút giao quan trọng nhất trong hệ thống các đường cao tốc ở cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía nam nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho ý kiến về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Sáng 25/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho ý kiến về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sáng 21/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cho ý kiến về Đề án “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh”. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước

Sáng 20/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” và xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Các đại biểu tại Lễ Tổng kết, Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5.

[Ảnh] Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5

Tối 19/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026), phát động cuộc thi lần thứ 6 (2026-2027).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư

Chiều 19/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê.

Nước rút để lại bên dưới lớp rong nho những rạn san hô đủ màu sắc.

[Ảnh] Bắt trọn khoảnh khắc thủy triều rút tại ghềnh Yến Bình Sơn - danh thắng triệu năm của Quảng Ngãi

Vào những ngày đầu tháng âm lịch, khi thủy triều vừa hạ, tại Ghềnh Yến (Bình Sơn, Quảng Ngãi) lộ ra một kiệt tác địa chất với những vách đá bazan triệu năm tuổi hòa nhịp cùng thảm rong mơ và san hô rực rỡ. Sự giao hòa ngoạn mục giữa sắc màu kỳ vĩ của đại dương và nhịp sống thanh bình của dân chài tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Giấy chứng nhận cho các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 19/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026, tặng 34 đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại Đảng bộ thành phố Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đôi giày truyền thống của người Xạ Phang nổi bật với hoa văn thêu tay tỉ mỉ. (Ảnh: VŨ LINH)

[Ảnh] Giữ nghề làm giày thêu “liển hài” ở bản vùng cao Điện Biên

Ở bản Huổi Lèng, xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên, người Xạ Phang vẫn bền bỉ gìn giữ nghề làm giày thêu truyền thống. Trong tiếng Xạ Phang, đôi giày thêu được gọi là “liển hài”, gắn bó mật thiết với đời sống của người dân và phản ánh nét đẹp văn hóa truyền thống cũng như quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.