An ninh T4 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

NDĐT- Theo lịch sử của An ninh T4 (Công an TP Hồ Chí Minh hiện nay), trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Thành ủy Sài Gòn - Gia Định giao năm nhiệm vụ cho An ninh T4: Bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo; giữ tất cả các kho gạo trong thành phố, bảo đảm 15 ngày đầu sau khi tiếp quản có đủ gạo cung cấp cho dân, quân; chiếm lĩnh và bảo vệ tốt các tài liệu, hồ sơ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia và Bộ chỉ huy Cảnh sát Đô thành; phối hợp chiếm lĩnh các ty cảnh sát các quận nội thành; bảo đảm trật tự xã hội, nhất là trật tự giao thông ngay sau khi tiếp quản.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn (Ba Sơn), nguyên Trưởng Công an quận Bình Thạnh kể lại câu chuyện xảy ra vào tháng Tư cách đây 40 năm.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn (Ba Sơn), nguyên Trưởng Công an quận Bình Thạnh kể lại câu chuyện xảy ra vào tháng Tư cách đây 40 năm.

Tư liệu do đồng chí Trần Quốc Hương cung cấp (hiện còn lưu tại Công an TP Hồ Chí Minh) còn cho thấy, trong tháng 4-1975, với phương châm hành động “an ninh đi trước một bước”, các lực lượng của An ninh T4 đã đẩy mạnh công tác điều tra, nắm tình hình âm mưu địch, diễn biến tư tưởng của quân đội, chính quyền Sài Gòn và các phe phái đối lập, nắm lại các tổ chức tình báo cảnh sát của địch, lập danh sách các đối tượng ác ôn cần trấn áp. Các đơn vị An ninh liên quận, An ninh khu vực khẩn trương chuẩn bị lực lượng nòng cốt để tham gia nổi dậy giành quyền làm chủ ở cơ sở.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, tổ chức của An ninh T4 trước khi bước vào Chiến dịch Hồ Chí Minh gồm hai bộ phận: cánh đô thị và cánh nông thôn. Để áp sát Sài Gòn chuẩn bị tổng công kích, cánh đô thị từ căn cứ ở Long Khánh (Đồng Nai) di chuyển đến Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) để tập kết. Một tổ cơ yếu điện đài đi theo đồng chí Lê Thanh Vân (Phó Ban An ninh T4) để phục vụ đồng chí chỉ đạo các lực lượng trong nội đô. Cánh đô thị có nhiệm vụ đánh chiếm và tiếp quản Bộ Chỉ huy Cảnh sát Đô thành. Trong khi đó cánh nông thôn đóng căn cứ ở Phú Mỹ Hưng (Củ Chi) cũng có nhiệm vụ phải tham gia tiến công các mục tiêu ở nội thành và tiếp quản thành phố.

Ngày 1-4-1975, đồng chí Thái Doãn Mẫn (Phó Ban An ninh T4) phân công một đội 30 đồng chí “xuống đường” đi tiền trạm để xây dựng căn cứ mới áp sát ven đô chuẩn bị cho lực lượng lớn đến sau có chỗ trú đóng. Ngày 12-4-1975, cánh nông thôn của An ninh T4 tách làm hai bộ phận: bộ phận thứ nhất gồm khoảng 200 cán bộ chiến sĩ, phần lớn là trinh sát vũ trang ven đô, có nhiệm vụ tiến công từ phía Tây Nam thành phố và tiếp quản Bộ Chỉ huy Cảnh sát quốc gia. Ngày 17-4, đoàn đến Bình Chánh, là địa điểm tập kết theo quy định của trên. Bộ phận thứ hai của cánh nông thôn có hai đại đội an ninh vũ trang ở lại căn cứ Củ Chi, khi tình hình diễn tiến thuận lợi sẽ tiếp quản Ty Cảnh sát Gia Định khi đại quân đánh vào.

Sáng 29-4, tại Củ Chi, trong khi bộ đội chủ lực đánh chiếm Căn cứ Đồng Dù, nhân dân ở các xã cùng lực lượng vũ trang địa phương nổi dậy chiếm trụ sở của địch, truy lùng ác ôn, chiếm bót. Trưa 29-4, lực lượng An ninh Củ Chi tổ chức thành hai mũi, kết hợp lực lượng tại chỗ và đồng bào thị trấn nổi dậy chiếm Chi Cảnh sát Tân An Hội và Chi Cảnh sát Phú Hòa.

Sáng 30-4-1975, quân ta từ các hướng đồng loạt tiến công vào nội đô. Trên các hướng tiến công, lực lượng An ninh T4 tham gia tích cực trong nhiệm vụ mở đường kết hợp với sự nổi dậy từ bên trong đã góp phần đập tan mọi sự khảng kháng, nhanh chóng chiếm giữ các mục tiêu được phân công, chốt giữ các ngõ ra vào thành phố, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng chạy trốn. Mũi An ninh T4 có nhiệm vụ phối hợp đánh chiếm và tiếp quản Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia (một trong năm mục tiêu trọng yếu của Chiến dịch Hồ Chí Minh) do đồng chí Thái Doãn Mẫn chỉ huy. Nắm được tình hình địch rệu rã, buông súng chờ lệnh, đơn vị dùng xuồng nhanh chóng tiến ra quốc lộ và đến Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia lúc 13 giờ (cùng lúc đơn vị bộ đội chủ lực đầu tiên đến). Tại đây, địch đã bỏ chạy, cơ sở điệp báo của ta đã chiếm giữ và bảo vệ kho hồ sơ đồng thời đón đơn vị An ninh T4 vào chiếm lĩnh mục tiêu. Đến sáng ngày 1-5-1975, An ninh T4 bàn giao toàn bộ cơ quan này cho đoàn cán bộ của Ban An ninh T.Ư Cục miền nam.

Còn mũi tiến công chiếm lĩnh Bộ Chỉ huy cảnh sát Đô thành, do đồng chí Lê Thanh Vân chỉ đạo đã vào đến nơi trong tình trạng bỏ trống, cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu gần như nguyên vẹn. Có tình hình này vì ngày 29-4-1975, đồng chí Triệu Quốc Mạnh (là đảng viên thuộc cánh Trí vận) được Dương Văn Minh bổ nhiệm là Chỉ huy trưởng Cảnh sát Đô thành. Đồng chí Mạnh đã ra lệnh thả hết tù chính trị và cho lực lượng cảnh sát về nhà. Sự việc này đã làm cho bộ máy kìm kẹp ở cơ sở gần như tan rã hoàn toàn vì cảnh sát đô thành có 16.000 tên.

Song song đó, cánh nông thôn của An ninh T4 từ Củ Chi tiến vào chiếm Ty Cảnh sát Gia Định (Bót Hàng Keo); chiếm giữ Ty Chiêu hồi Thị Nghè... Ở quận 5 và quận 6, an ninh cùng lực lượng vũ trang ém sẵn trong nội thành đã lãnh đạo lực lượng quần chúng nổi dậy chiếm nhiều bót, làm chủ nhiều phường trong quận. Tại hai quận 7 và 8, lực lượng an ninh phối hợp với quân đội chiếm Bót Hàng Thái, Ty Cảnh sát Quận 7, Tòa Hành chánh quận 8.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn (Ba Sơn), nguyên Trưởng Công an quận Bình Thạnh, hồi ức: “Sau khi vận động quần chúng chiếm Ty An ninh quân đội Bình Hòa và Tòa Hành chánh Gia Định, để đón quân giải phóng, tình báo công an chúng tôi đã vận động cơ sở cách mạng may hàng nghìn lá cờ giải phóng, huy động các cơ sở điệp báo bảo vệ nguyên vẹn hầu hết các cơ sở trọng yếu trong khu vực”.

Trong giờ phút hấp hối của chính quyền Sài Gòn, Cụm điệp báo A10 (hoạt động trong Báo Điện Tín) và nhóm điệp báo tiếp cận Dương Văn Minh đã khôn khéo tác động Dương Văn Minh sớm đầu hàng tránh đổ máu, giao lại chính quyền cho cách mạng, nhất là đưa ra tuyên bố “thành phố bỏ ngỏ” vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 30-4.

Sau này, ông Dương Văn Minh từng thừa nhận trong những ngày tháng Tư, có nhiều lực lượng tác động đến ông (công an, tình báo, trí vận…) nhưng nhóm “hoạ sĩ Ớt” (Ớt là bút danh của đồng chí Huỳnh Bá Thành, Tổng Biên tập Báo Công an TP Hồ Chí Minh) chính là những người làm cho ông ta đi đến quyết định ra tuyên bố trên.

Một số điệp báo khác của An ninh T4 (trong lực lượng biệt động quân, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Việt Nam Cộng hòa, Ban Tiếp liệu Sân bay Tân Sơn Nhất,...) đã tác động đến sĩ quan và binh lính Sài Gòn “án binh bất động” giữ gìn hồ sơ và tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng vũ trang tiến công, chiếm lĩnh trọn vẹn các mục tiêu.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành cho biết, cùng với các mũi tiến công của lực lượng An ninh T4, các cán bộ, chiến sĩ điệp báo, an ninh khu vực hoạt động trong nội thành đã huy động quần chúng nổi dậy giành chính quyền tại chỗ, tấn công bằng chính trị, binh vận vào lực lượng vũ trang, cảnh sát địch, khiến chúng bỏ súng đầu hàng hoặc quay về nhà. Ngoài các mục tiêu chung, An ninh T4 nhanh chóng vận động công nhân viên chức trong hàng ngũ địch, bảo quản hồ sơ tài liệu, treo cờ cách mạng, truy bắt bọn ác ôn, thu nhặt vũ khí, bảo vệ an toàn các kho gạo không để xảy ra tình trạng cướp phá.

An ninh T4 lúc đó chỉ hơn 400 người nhưng vẫn ngăn ngừa tình trạng hỗn loạn, trấn áp bọn phản động, bọn lưu manh, côn đồ; triển khai công tác đăng ký, quản lý số binh lính Sài Gòn, thu hồi vũ khí tài liệu địch, bảo vệ tài sản nhân dân. Nhờ vậy, ta đã duy trì được trật tự xã hội, nhanh chóng phục hồi công ăn việc làm, duy trì cung cấp lương thực và các mặt hàng cần thiết; những hoạt động công ích như điện, nước, bưu chính, giao thông vẫn hoạt động bình thường.

Và thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh “có phần đóng góp công sức rất xứng đáng” của quân, dân thành phố, trong đó có lực lượng An ninh T4.

Có thể bạn quan tâm

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).