Giải Roland Garros đang đứng trước nguy cơ vắng mặt một trong những ngôi sao lớn nhất. Sau một tuần kiểm tra tại Barcelona và nghỉ ngơi, Carlos Alcaraz (trong ảnh), xuất hiện trở lại trước truyền thông tại lễ trao Laureus danh giá. Anh ám chỉ việc có thể không tham dự giải Paris. Tay vợt số 2 thế giới bị viêm gân cổ tay phải, có khả năng ảnh hưởng đến sụn.
Dù đã điều trị bằng thuốc, chấn thương vẫn cần thêm thời gian nghỉ ngơi khiến lộ trình trở lại trở nên khó đoán. Khả năng anh tham dự giải Masters 1.000 Rome (khởi tranh ngày 6/5) là rất thấp và việc góp mặt tại Paris cũng chưa chắc chắn bắt đầu từ 24/5.
“Lần kiểm tra tiếp theo sẽ mang tính quyết định. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để kết quả tốt nhất. Tôi cố giữ tinh thần tích cực, kiên nhẫn, nhưng những ngày này trôi qua rất dài. Tôi chưa thể đưa ra thời điểm trở lại”, Alcaraz chia sẻ trên thảm đỏ, trước khi nhận giải Vận động viên nam quốc tế xuất sắc nhất năm 2025, vượt qua Jannik Sinner, Tadej Pogacar, Ousmane Dembele và Marc Marquez.
Nếu phải rút lui khỏi Roland Garros sẽ là cú sốc lớn với Carlitos. Anh có thể phải gác lại giấc mơ giành cả 4 Grand Slam trong một năm, thậm chí gần như từ bỏ mục tiêu trở lại số 1 thế giới trước năm 2027. Tuy nhiên, đó có thể là lựa chọn cần thiết để tránh hậu quả nghiêm trọng hơn.
“Hy vọng tôi còn một sự nghiệp dài phía trước. Nếu cố gắng thi đấu ở Roland Garros lúc này, điều đó có thể gây hại lớn cho tương lai”, Alcaraz thừa nhận.