26 tuyển thủ U17 Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn

Ngày 30/9, đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản để bắt đầu chuyến tập huấn quan trọng, chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2025. Đây là giai đoạn có ý nghĩa then chốt đối với thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland nhằm nâng cao thể lực, hoàn thiện chiến thuật và tăng cường khả năng thi đấu trước các đối thủ mạnh ở đấu trường châu lục.
Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu cọ xát trong đợt tập huấn tại Nhật Bản. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu cọ xát trong đợt tập huấn tại Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

Trước chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội tuyển U17 Việt Nam đã hội quân với 26 cầu thủ tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 16/9. Trong thời gian 2 tuần tập luyện, huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland đã tập trung tối ưu hóa các điểm mạnh và khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong lối chơi của đội sau giải giao hữu U16 quốc tế Peace Cup 2024 hồi tháng 8. Ở giải đấu đó, U17 Việt Nam giành ngôi Á quân với các kết quả: thua U17 Trung Quốc 0-4, thắng U17 Uzbekistan 3-0 và U17 Nhật Bản 1-0.

Đợt tập trung lần này cũng đánh dấu sự xuất hiện của một số gương mặt mới, trong đó đáng chú ý là Maxwell James Peereboom, cầu thủ Việt kiều đang thi đấu cho đội trẻ Gold Coast Knights (Australia). Tuy nhiên, Maxwell chưa kịp thích nghi với điều kiện thời tiết và môi trường mới, nên anh không được lựa chọn vào danh sách tập huấn tại Nhật Bản.

Huấn luyện viên Roland nhấn mạnh: “Trong đợt tập trung này, chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá các cầu thủ, không chỉ riêng ai. Các cầu thủ cần thích nghi với cường độ tập luyện và lối chơi của đội. Tôi sẽ chọn những cầu thủ tốt nhất khi chốt danh sách”.

Maxwell James Peereboom cần thêm thời gian để hòa nhập và thể hiện khả năng của mình. (Ảnh: VFF)

Maxwell James Peereboom cần thêm thời gian để hòa nhập và thể hiện khả năng của mình. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại tỉnh Hamamatsu, Nhật Bản, từ ngày 30/9 đến 9/10. Trong thời gian tại đây, đội sẽ tham gia 3 trận giao hữu với các đội tuyển sinh viên đại học Nhật Bản: gặp tuyển Đại học Shizuoka vào ngày 3/10, Đại học Shizuoka Sangyo vào ngày 6/10, và Đại học Tokoha vào ngày 9/10. Hamamatsu cũng là địa điểm tập huấn quen thuộc khi đội tuyển U17 Việt Nam từng luyện tập tại đây trước thềm Vòng chung kết U17 châu Á 2023.

Sau khi kết thúc chuyến tập huấn, U17 Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 10/10 để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự Vòng loại U17 châu Á 2025. Đặc biệt, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã được AFC trao quyền đăng cai bảng đấu của U17 Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho đội tuyển tranh vé dự Vòng chung kết.

Bảng đấu sẽ diễn ra tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), U17 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Kyrgyzstan (23/10), Myanmar (25/10) và Yemen (27/10), với mục tiêu giành vé vào Vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Danh sách 26 cầu thủ U17 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản. (Nguồn: VFF)

Danh sách 26 cầu thủ U17 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản. (Nguồn: VFF)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.