23 cầu thủ Việt Nam tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025

Đội tuyển U17 Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025 tại Saudi Arabia. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh toàn đội đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp U17 Australia vào ngày mai (4/4).
Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland dặn dò các cầu thủ U17 Việt Nam trong buổi tập. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland dặn dò các cầu thủ U17 Việt Nam trong buổi tập. (Ảnh: VFF)

Ngày 3/4, huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tranh tài tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Theo đó, ba cầu thủ không góp mặt trong danh sách cuối cùng là Trần Hoàng Khanh (Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF), Hà Huy Phúc (câu lạc bộ Hà Nội) và Mai Viết Dũng (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Chia sẻ về quyết định này, ông Cristiano Roland cho biết đây là lựa chọn không hề dễ dàng, bởi tất cả các cầu thủ trong đội hình chuẩn bị cho vòng chung kết đều đã thể hiện nỗ lực lớn và cho thấy tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, theo quy định của giải đấu, mỗi đội tuyển chỉ được phép đăng ký tối đa 23 cầu thủ. Vì vậy, ban huấn luyện buộc phải đưa ra những lựa chọn mang tính tối ưu nhất về chuyên môn.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, huấn luyện viên người Brazil đã gặp gỡ, động viên tinh thần các cầu thủ không nằm trong danh sách đăng ký chính thức. Ông khuyến khích các em tiếp tục duy trì sự chuyên nghiệp trong tập luyện tại câu lạc bộ chủ quản, coi đây là cơ hội để phấn đấu hướng tới những cấp độ đội tuyển cao hơn như U19 và U20 quốc gia trong tương lai gần.

Danh sách chính thức 23 cầu thủ U17 Việt Nam tham dự giải đấu. (Nguồn: VFF)

Danh sách chính thức 23 cầu thủ U17 Việt Nam tham dự giải đấu. (Nguồn: VFF)

Cũng trong sáng nay, đại diện ban huấn luyện đội tuyển U17 Việt Nam đã tham dự cuộc họp kỹ thuật do Liên đoàn Bóng đá châu Á tổ chức trước vòng bảng. Đồng thời, đoàn cũng tiến hành khảo sát thực tế mặt sân vận động Okaz – địa điểm sẽ diễn ra hai trận đấu quan trọng của đội tại bảng B, gặp U17 Australia (4/4) và U17 Nhật Bản (7/4). Nhằm bảo đảm chất lượng sân thi đấu, ban tổ chức không bố trí buổi làm quen sân cho các đội tuyển, kể cả chủ nhà.

Theo kế hoạch, vào lúc 18 giờ ngày hôm nay (3/4) (tức 22 giờ theo giờ Việt Nam), đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập cuối cùng nhằm hoàn thiện các phương án chiến thuật cho trận ra quân gặp U17 Australia - trận đấu được đánh giá là có ý nghĩa then chốt trong hành trình cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng B.

Tại trận đấu ra quân, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục đỏ truyền thống. Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu qua sóng truyền hình K+.

Đây là cơ hội để chứng kiến tinh thần thi đấu kiên cường, kỷ luật và khát vọng cống hiến của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam trước một trong những đối thủ mạnh của châu lục.

Lịch thi đấu của đội tuyển U17 Việt Nam tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025. (Nguồn: VFF)

Lịch thi đấu của đội tuyển U17 Việt Nam tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025. (Nguồn: VFF)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.