100%

Tỉnh Lai Châu đang có nhiều chính sách để hỗ trợ người khuyết tật.
Tỉnh Lai Châu đang có nhiều chính sách để hỗ trợ người khuyết tật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm và trợ giúp sinh kế cho nhóm đối tượng yếu thế.

Theo kế hoạch, Lai Châu đặt mục tiêu bảo đảm 100% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hướng dẫn, vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để phát triển sản xuất, khởi nghiệp hoặc tự tạo việc làm. Song song đó, công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế và giáo dục hòa nhập cũng được đẩy mạnh, phấn đấu 80% trẻ khuyết tật có khả năng học tập được đến trường.

Nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí, tỉnh quy định miễn, giảm giá vé cho 100% người khuyết tật khi tham gia giao thông công cộng nội tỉnh; riêng các tuyến xe khách liên tỉnh áp dụng mức giảm tối thiểu 60%. Đến năm 2030, 50% công trình công cộng hiện hữu (bệnh viện, trường học, trụ sở cơ quan...) sẽ được cải tạo hạ tầng để người khuyết tật dễ dàng tiếp cận. Về chăm sóc y tế, tỉnh phấn đấu hằng năm có khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế; tối thiểu 80% trẻ từ 0-6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật.

Giai đoạn này cũng dự kiến hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cấp dụng cụ trợ giúp (xe lăn, máy trợ thính...) cho khoảng 450 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Sở Y tế tỉnh Lai Châu sẽ đảm nhiệm vai trò đầu mối, giữ chức năng điều phối, phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương lồng ghép hiệu quả ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực xã hội hóa để chính sách an sinh đến đúng người, thực chất và kịp thời.

Đây là một mục tiêu rất giàu tham vọng, nhưng cũng thể hiện rõ quyết tâm cụ thể hóa định hướng “đặt con người vào vị trí trung tâm” mọi chính sách, tại miền biên cương phên dậu của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Không khí lao động trên công trường Trường Nội trú liên cấp Thanh Yên, tỉnh Điện Biên.

100 ngày đêm

Với quyết tâm hoàn thành và đưa vào sử dụng chín trường phổ thông nội trú liên cấp trước năm học mới 2026-2027, tỉnh Điện Biên đang phát động đợt cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành xây dựng, bàn giao, đưa vào sử dụng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới”.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc trao Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh cho lãnh đạo Sở Tài chính.

13.795 km2

Tỉnh Tuyên Quang vừa chính thức công bố điều chỉnh quy hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi điều chỉnh bao trùm toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Tuyên Quang mới sau hợp nhất, với tổng diện tích tự nhiên lên tới 13.795,6 km2, thuộc 124 đơn vị hành chính cấp xã.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai hiện nay.

58.000 tỷ đồng

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, phản hồi đề xuất của địa phương về việc đầu tư dự án đường giao thông liên vùng Sơn La - Lào Cai.

Diện mạo mới của thị trấn Mường Chà trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

100%

Là tỷ lệ số lượng địa bàn các huyện (trước sáp nhập)ược tỉnh Điện Biên hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản.