100%

Là tỷ lệ số lượng địa bàn các huyện (trước sáp nhập)ược tỉnh Điện Biên hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản.

Diện mạo mới của thị trấn Mường Chà trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Diện mạo mới của thị trấn Mường Chà trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đó cũng là số cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo. Đồng thời, 100% người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế.

Đây là những số liệu cực kỳ ấn tượng mà tỉnh Điện Biên đạt được, trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tính đến hết năm 2024, kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 4,39%, đạt và vượt mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao (4%/năm), là năm thứ ba liên tiếp tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Điện Biên giảm hơn 4%.

Thành tựu này minh chứng cho hướng đi đúng đắn mà tỉnh Điện Biên lựa chọn: Phát triển các mô hình liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ gắn với chuỗi giá trị, đặc biệt đối với các sản phẩm chủ lực như mắc-ca, cà-phê, dứa…, nhằm không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân vùng đặc biệt khó khăn, mà còn tạo tiền đề quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp bền vững, hiện đại, gắn sản xuất với thị trường.

Tuy nhiên, yếu tố “bền vững” đã, đang và vẫn sẽ luôn là một thách thức to lớn, bởi vậy, giai đoạn kế tiếp, hòa cùng nhu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, yêu cầu bức thiết đặt ra cho tỉnh Điện Biên nói riêng cũng như khu vực trung du và miền núi phía bắc nói chung vẫn sẽ là thiết kế những cơ chế phát triển đồng bộ, toàn diện và khoa học, để vừa kích hoạt những tiềm năng kinh tế của địa phương, vừa không ngừng nâng cao mức sống cho người dân, vừa củng cố và bảo đảm tính chất “bền vững” của các cấu trúc xã hội, trước những mặt trái của phát triển nóng.