Kiếm thủ Việt Nam nén đau thi đấu, giành Huy chương Vàng quý giá

NDO - Dù dính chấn thương gối và bị đau dữ dội sau 1 động tác tấn công, nữ kiếm thủ Phạm Thị Thu Hoài vẫn nén đau, quyết tâm thi đấu và ghi điểm quyết định bằng đường kiếm cuối cùng để giúp đội kiếm chém nữ giành tấm Huy chương Vàng quý giá.
0:00 / 0:00
0:00
Thu Hoài (thứ ba từ trái sang) đã nhịn đau để tiếp tục thi đấu và tung đường kiếm quyết định, giúp đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam giành Huy chương Vàng nội dung đồng đội nữ kiếm chém. (Ảnh: VOV)
Thu Hoài (thứ ba từ trái sang) đã nhịn đau để tiếp tục thi đấu và tung đường kiếm quyết định, giúp đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam giành Huy chương Vàng nội dung đồng đội nữ kiếm chém. (Ảnh: VOV)

Chiều 14/5, ở chung kết nội dung đồng đội nữ kiếm chém, các kiếm thủ Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà và Lê Minh Hằng đã đánh bại đội tuyển Philippines với tỷ số 45-37 để giành Huy chương Vàng. Đây là tấm Huy chương Vàng thứ 90 của Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 32.

Ấn tượng hơn, nữ kiếm thủ Thu Hoài dù gặp chấn thương đầu gối nhưng vẫn quyết tâm thi đấu, giúp đội tuyển kiếm chém nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng từng giành được ở kỳ SEA Games trên sân nhà vào năm 2022.

Trong trận chung kết vừa diễn ra, Thu Hoài bị chấn thương gối sau 1 pha tấn công. Dù đau dữ dội nhưng Hoài không bỏ cuộc, vì nếu bỏ, trọng tài sẽ xử thua cả đội. Trong khi đó, chỉ còn 1 điểm nữa là đủ để cho đội giành Huy chương Vàng.

Do vậy, nữ kiếm thủ Việt Nam đã nén đau, quyết tâm tấn công mạnh mẽ và bằng đường kiếm cuối cùng, cô đã ghi điểm quyết định trận đấu, mang về vinh quang cho Tổ quốc.

Kiếm thủ Việt Nam nén đau thi đấu, giành Huy chương Vàng quý giá ảnh 1

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam giành Huy chương Vàng nội dung đồng đội nam kiếm 3 cạnh. (Ảnh: VOV)

Nối tiếp thành công của đội nữ, sau đó không lâu, các kiếm thủ nam gồm Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Trương Trần Nhật Minh mang về cho đội Đấu kiếm và Đoàn Thể thao Việt Nam thêm 1 tấm Huy chương Vàng ở nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nam, sau khi vượt qua đối thủ Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 45-33.

Thi đấu không như ý ở các nội dung cá nhân song Đấu kiếm Việt Nam xuất sắc có liên tiếp 2 tấm Huy chương Vàng trong ngày thi đấu hôm nay.

SEA Games 32 lần này, mục tiêu của đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam là giành 3 đến 4 Huy chương Vàng, qua đó tạo bước đệm quan trọng để hướng đến những mục tiêu cao hơn tại ASIAD 2023 và giành vé dự Olympic 2024.

Danh sách vận động viên đoạt Huy chương Vàng của Đoàn Việt Nam ngày 14/5:

  • Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong (Aerobic đôi nam nữ)
  • Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh (Aerobic nhóm 5 người)
  • Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Hằng (Đồng đội nữ kiếm chém)
  • Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Trương Trần Nhật Minh (Đồng đội nam kiếm 3 cạnh)