Chơ Ro

Chơ Ro
  • Tên gọi khác: Châu Ro, Dơ Ro, Chro, Thượng.

  • Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ Me (ngữ hệ Nam Á), thuộc chi miền núi phía Nam, khá gần gũi với tiếng nói của các tộc người Xtiêng, Mạ, Cơ-ho, song lượng từ Khơ-me trong tiếng Chơ Ro khá nhiều.

  • Cư trú: Hiện nay, người Chơ Ro sống tập trung ở vùng núi thấp thuộc tây nam và đông nam tỉnh Ðồng Nai.

  • Lịch sử: Người Chơ Ro cư trú lâu đời ở vùng đồi núi thấp, nằm về phía đông nam của tỉnh Đồng Nai và một phần ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Dân tộc Chơ Ro

Dân tộc Chơ Ro với số dân gần 30.000 người, sống tập trung ở vùng núi thấp thuộc tây nam và đông nam tỉnh Ðồng Nai, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Hiện cuộc sống của người Chơ Ro ngày càng khởi sắc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.