Triết lý kiểm soát bóng làm nên thành công cho bóng đá Tây Ban Nha
Trước thềm trận chung kết World Cup 2026, bà Carmen Cano de Lasala, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam, đã dành cho Báo Nhân Dân cuộc trao đổi về hành trình của La Roja, ý nghĩa của bóng đá trong đời sống xã hội Tây Ban Nha và vai trò của môn thể thao vua như một cầu nối gắn kết nhân dân hai hai nước Việt Nam và Tây Ban Nha.
Chức vô địch EURO 2008 rồi sau đó là World Cup 2010 đã chính thức xác lập vị thế, đưa đội tuyển Tây Ban Nha từ "ông Vua vòng loại" trở thành ông lớn của bóng đá thế giới. Bệ phóng để bóng đá Tây Ban Nha cất cánh chính là lối chơi "tiki-taka" trứ danh. Những thuật ngữ như kiểm soát bóng, định hướng vị trí và kiểm soát không gian trở nên phổ biến và được coi là một tiến trình của bóng đá hiện đại, được nâng tầm lên thành triết lý ảnh hưởng đến toàn thế giới.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Carmen Cano de Lasala, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam cũng nhắc tới những đặc trưng đáng tự hào ấy, đồng thời mong muốn tạo chiếc cầu nối giữa bóng đá hai nước, thông qua LALIGA, triết lý đề cao kiểm soát bóng...
Thưa Đại sứ, bà đánh giá như thế nào về hành trình của đội tuyển Tây Ban Nha tại FIFA World Cup 2026? Theo bà, những yếu tố nào đã giúp La Roja giành quyền góp mặt trong trận chung kết của giải đấu?
Đại sứ Carmen Cano de Lasala: Đội tuyển Tây Ban Nha đang thể hiện sự vững vàng cùng một trình độ thi đấu rất cao, điều mà họ đã duy trì được trước mọi đối thủ trong suốt hành trình tại giải đấu năm nay. Sau trận ra quân có phần chệch choạc, La Roja đã biết cách đáp lại những chỉ trích, củng cố sức mạnh nơi tuyến giữa và thể hiện sự tự tin mạnh mẽ vào khả năng của chính mình.
Màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Ảnh: LALIGA.
Hai yếu tố then chốt làm nên thành công của đội tuyển Tây Ban Nha, theo tôi, chính là thái độ tôn trọng đối thủ và tinh thần đồng đội vốn luôn được đặt lên trên những dấu ấn cá nhân. Bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ được thể hiện rõ trên sân cỏ, giúp đội tuyển Tây Ban Nha trở thành một tập thể gắn kết và rất khó bị đánh bại.
Từ thế hệ vô địch thế giới năm 2010 đến đội hình đang tham dự World Cup 2026, theo bà, đâu là những khác biệt nổi bật giữa hai đội tuyển và những giá trị nào vẫn được La Roja gìn giữ xuyên suốt qua các thế hệ?
Đại sứ Carmen Cano de Lasala: World Cup 2010 là một dấu mốc lịch sử đối với bóng đá Tây Ban Nha, khi đất nước chúng tôi chính thức gia nhập nhóm ít đội tuyển từng giành chức vô địch thế giới. Khi ấy, Lamine Yamal và Pau Cubarsí mới chỉ ba tuổi, còn Nico Williams mới lên tám.
World Cup 2010 là một dấu mốc lịch sử đối với bóng đá Tây Ban Nha, khi đất nước chúng tôi chính thức gia nhập nhóm ít đội tuyển từng giành chức vô địch thế giới. Khi ấy, Lamine Yamal và Pau Cubarsí mới chỉ ba tuổi, còn Nico Williams mới lên tám.
Đại sứ Carmen Cano de Lasala.
Kể từ đó, bóng đá Tây Ban Nha đã trải qua một quá trình chuyển giao thế hệ, song vẫn duy trì một triết lý bóng đá đề cao khả năng kiểm soát bóng. Huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente đã đặt niềm tin vào một nhóm cầu thủ trong nhiều năm qua, qua đó tạo nên sự bổ sung lẫn nhau về mặt chiến thuật và sự cân bằng giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Rodri và các tài năng trẻ.
Đội tuyển Tây Ban Nha hiện đã có 36 trận liên tiếp bất bại. Nếu giành chiến thắng trong trận chung kết vào Chủ nhật tới, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ phá kỷ lục thế giới mà đội tuyển Italia đang nắm giữ.
Tất cả những thành công này là kết quả của nhiều năm nỗ lực phát triển bóng đá Tây Ban Nha, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo cầu thủ trẻ tại các câu lạc bộ và đề cao tinh thần đồng đội đối với cả bóng đá nam và bóng đá nữ. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha hiện là nhà vô địch thế giới, trong khi đội tuyển U19 nam vừa giành chức vô địch châu Âu.
Tây Ban Nha là một quốc gia có sự đa dạng lớn về văn hóa và bản sắc vùng miền. Theo bà, đội tuyển quốc gia đóng vai trò như thế nào trong việc gắn kết người dân Tây Ban Nha và tạo nên niềm tự hào cũng như bản sắc chung của dân tộc?
Đại sứ Carmen de Lasala: Đội tuyển Tây Ban Nha là hình ảnh phản chiếu của sự đa dạng cũng như những chuyển biến mà xã hội Tây Ban Nha đã trải qua trong nhiều thập kỷ qua. Vượt lên trên những dấu ấn cá nhân, đây là một tập thể đoàn kết, cùng hướng tới mục tiêu chung là chinh phục Cúp Thế giới.
Vượt lên trên những khác biệt về chính trị và xã hội, đó cũng là giấc mơ chung của người dân Tây Ban Nha, những người luôn nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Một kỳ World Cup không tách rời khỏi những lợi ích kinh tế hay thương mại, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là những giá trị mà thể thao nói chung và bóng đá nói riêng mang lại, đó là tinh thần nỗ lực, ý chí vượt qua khó khăn, tinh thần đồng đội, thái độ tôn trọng đối thủ và niềm tự hào khi đại diện cho đất nước.
Sự kiện giao lưu giữa các cựu danh thủ của Real Madrid và Barelona cùng các cựu tuyển thủ Việt Nam do LALIGA tổ chức.
Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina cũng sẽ là một trận đấu “bằng tiếng Tây Ban Nha”, ngôn ngữ của hơn 600 triệu người trên toàn thế giới. Dù kết quả ra sao, tất cả người dân Tây Ban Nha đều rất tự hào về đội tuyển của mình.
Trong thời gian diễn ra World Cup, bầu không khí bóng đá tại Tây Ban Nha được cảm nhận như thế nào? Bà có thể chia sẻ một số nét đặc trưng trong cách người dân Tây Ban Nha cổ vũ đội tuyển và truyền niềm đam mê bóng đá từ thế hệ này sang thế hệ khác?
Đại sứ Carmen de Lasala: Cũng giống như người Việt Nam, người Tây Ban Nha thích thưởng thức những trận đấu bóng đá hấp dẫn trên đường phố, cùng gia đình và bạn bè. Các trận đấu của đội tuyển quốc gia luôn là một ngày hội. Vì vậy, ở khắp mọi miền Tây Ban Nha đều có những màn hình lớn được dựng lên để người dân cùng theo dõi và cổ vũ. Các thành phố dường như ngưng lại, chỉ còn vang lên những tiếng reo hò khi có bàn thắng và những lời cổ vũ dành cho đội tuyển Tây Ban Nha.
Niềm đam mê bóng đá được truyền từ cha mẹ sang con cái, bởi đây cũng là môn thể thao ngày càng được phụ nữ Tây Ban Nha yêu thích. Ở Tây Ban Nha, bóng đá được chơi ở khắp mọi nơi: trong giờ ra chơi ở trường học, trong công viên, trong các khu phố hay trên bãi biển. Đôi khi chỉ cần cất điện thoại vào ba lô, tìm một quả bóng và vài viên đá để làm khung thành là đủ để bắt đầu một trận đấu. Và cũng chính từ đó mà những tài năng mới của bóng đá Tây Ban Nha dần xuất hiện.
Tại Việt Nam, đội tuyển Tây Ban Nha và các câu lạc bộ LALIGA có rất nhiều người hâm mộ. Theo bà, bóng đá có thể góp phần như thế nào trong việc tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân Tây Ban Nha và Việt Nam?
Đại sứ Carmen de Lasala: Tại Việt Nam, có thể dễ dàng cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm đặc biệt mà người dân dành cho bóng đá Tây Ban Nha. Các trận đấu của LALIGA được phát sóng rộng rãi tại Việt Nam. LALIGA cũng đã duy trì văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt chín năm qua.
Hình ảnh một cổ động viên nhí mặc áo đấu của tuyển thủ Lamine Yamal trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam cung cấp).
Chúng tôi hy vọng rằng sau kỳ World Cup này, các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ được người hâm mộ Việt Nam biết đến nhiều hơn nữa, từ đó thúc đẩy các hoạt động giao lưu về thể thao và du lịch giữa hai nước. Tình yêu dành cho thể thao, đặc biệt là bóng đá, là một trong những sợi dây gắn kết nhân dân Tây Ban Nha và Việt Nam.
Theo bà, Việt Nam và Tây Ban Nha có thể thúc đẩy những hình thức hợp tác nào trong lĩnh vực bóng đá, đặc biệt trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ, nâng cao năng lực huấn luyện viên, bóng đá học đường hay trao đổi giữa các câu lạc bộ?
Đại sứ Carmen de Lasala: Trong những năm qua, Tây Ban Nha và Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cầu thủ trẻ, cả tại Tây Ban Nha lẫn Việt Nam.
LALIGA hiện duy trì một học viện thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm năm nay, đồng thời đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Trong khuôn khổ hợp tác này, nhiều chương trình đào tạo huấn luyện viên đã được triển khai, góp phần hỗ trợ sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
Gần đây, với sự phối hợp của các đối tác tài trợ tại Việt Nam, LALIGA cũng đã tổ chức các hoạt động giao lưu với những huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha, trong đó có hai nhà vô địch thế giới năm 2010 là Xavi Hernández và Carles Puyol.
Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như phát hiện và phát triển tài năng, thúc đẩy những giá trị chung của hai xã hội cũng như hỗ trợ sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.
Bên cạnh đó, các câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha cũng đang ngày càng quan tâm hơn tới Việt Nam và mong muốn tăng cường sự hiện diện tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.