Xung đột tại Trung Đông: Một tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz

Truyền thông khu vực ngày 25/6 đưa tin, một tàu hàng treo cờ Singapore đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này.

Quang cảnh eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền bắc Oman. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền bắc Oman. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo nguồn tin, tàu Ever Lovely đã bị hư hại phần buồng lái sau vụ tấn công nhưng không có thương vong.

Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) xác nhận vụ việc, trong khi hai quan chức Mỹ nói với báo The Wall Street Journal rằng vụ tấn công do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thực hiện.

Hiện phía Iran chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Nguồn tin cho biết, tàu Ever Lovely chở hàng từ cảng Umm Qasr của Iraq tới Singapore và đã mắc kẹt tại Vịnh Péc-xích hơn 100 ngày trước khi tham gia hành trình rời khu vực.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, IRGC đã đăng cảnh báo yêu cầu các tàu chỉ được di chuyển theo các tuyến do Iran chỉ định và phải phối hợp với giới chức nước này khi đi qua eo biển Hormuz.

Sau vụ tấn công, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc đã tạm dừng chiến dịch hỗ trợ các tàu còn mắc kẹt trong khu vực để rà soát lại các điều kiện bảo đảm an toàn.

Tổng Thư ký IMO Arsenio Dominguez cho biết, quyết định này nhằm xác minh lại các cam kết an ninh đối với hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời lưu ý tàu Ever Lovely không tham gia hành lang di chuyển do IMO điều phối.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz mới bắt đầu phục hồi sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận tạm thời hồi tuần trước.

Theo dữ liệu của hãng theo dõi hàng hải Kpler, có 70 tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày 24/6, tăng hơn gấp đôi so với một ngày trước đó.

Thỏa thuận giữa Washington và Tehran yêu cầu Iran nỗ lực bảo đảm an toàn hàng hải để đổi lấy việc Mỹ nới lỏng một số biện pháp hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Tuy nhiên, những diễn biến mới đang làm dấy lên lo ngại về khả năng thực thi thỏa thuận này.

Trong một động thái khác, trả lời phỏng vấn trang tin UnHerd, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Mỹ và Iran đã nhất trí thiết lập một cơ chế phối hợp quân sự nhằm giảm nguy cơ xung đột trực tiếp, trong đó đại diện của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và IRGC sẽ làm việc tại thủ đô Doha của Qatar.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, cơ chế trên là một trong những kết quả đạt được sau cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ cuối tuần trước. Hai bên đã thống nhất thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp để xử lý các vấn đề phát sinh và hạn chế nguy cơ leo thang căng thẳng. Đây được xem là bước đi đáng chú ý khi Mỹ vẫn xếp IRGC vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Trước đó, giới chức Mỹ chỉ xác nhận đã có các cuộc tiếp xúc với IRGC trong khuôn khổ đàm phán với Iran, song chưa từng đề cập đến việc thiết lập cơ chế phối hợp ở cấp quân sự.

Theo giới chức Mỹ, ngoài cơ chế phối hợp trên, Washington và Tehran còn nhất trí xây dựng hai cơ chế khác nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt của eo biển Hormuz và duy trì lệnh ngừng bắn tại khu vực, đặc biệt là ở Liban.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ cơ chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và IRGC sẽ chỉ phụ trách một hay đồng thời cả hai nội dung này.

Có thể bạn quan tâm

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, ngày 25/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo nâng cao năng lực vũ khí mới

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới, trong đó có hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm.

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Đề nghị ngân sách cho chiến dịch Iran của Tổng thống Trump gặp trở ngại

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.

Tình hình động đất tại Nhật Bản, sáng 25/6/2026. (Ảnh: NHK)

Động đất có độ lớn 6,9 tại đông bắc Nhật Bản

Ngày 25/6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,9 đã xảy ra tại khu vực đông bắc nước này, gây rung lắc mạnh tại nhiều địa phương nhưng chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.