World Cup 2018 tuyệt vời!

NDĐT - Sau một tháng “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, nước Nga đã tổ chức World Cup 2018 thành công mỹ mãn. Đây là kỳ World Cup tuyệt vời nhất trong lịch sử, công tác an ninh an toàn được bảo đảm tuyệt đối. Tất cả những người làm bóng đá và người hâm mộ đều “tâm phục khẩu phục” hành trình đăng quang của đội tuyển Pháp.

Đội tuyển Pháp đăng quang kỳ World Cup lần thứ 21 một cách đầy xứng đáng.
Đội tuyển Pháp đăng quang kỳ World Cup lần thứ 21 một cách đầy xứng đáng.

Nước Nga tổ chức World Cup tuyệt vời

Mọi nghi ngại, định kiến về chủ nhà World Cup 2018 đã bị xóa bỏ khi những cổ động viên cuối cùng rời sân Luzhniki sau trận chung kết tuyệt vời giữa Pháp và Croatia kết thúc trong lễ hội bóng đá cực kỳ sôi động, giàu cảm xúc.

Nga đã cho thế giới thấy, đất nước Nga tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa, người dân Nga thân thiện, mến khách, hạ tầng cơ sở ở những nơi diễn ra các trận đấu đều ở mức hoàn hảo, điều kiện đi lại thì trên cả tuyệt vời...

Đặc biệt, công tác tổ chức, an ninh, an toàn được bảo đảm tuyệt đối – điều khiến tất cả các quan chức, các nhà chuyên môn và hàng triệu cổ động viên trên khắp thế giới đổ về nước Nga, đều hài lòng và đánh giá cao. Nước Nga đã làm thay đổi cái nhìn của những người định kiến hoặc chưa từng đặt chân tới, để rồi bày tỏ những lời cảm ơn về công tác tổ chức tuyệt vời nhất.

Nhận xét của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) G. Infantino: “Đây là kỳ World Cup tuyệt vời nhất trong lịch sử”, được tất cả, không chỉ thế giới bóng đá, mà nhiều nhà chính khách công nhận.

Chất lượng chuyên môn tốt

Cầu thủ hai đội Pháp và Croatia đã cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng hay và 6 bàn thắng làm bùng nổ cầu trường – số bàn thắng nhiều nhất trong trận chung kết kể từ năm 1966 đến nay. Trận chung kết giữa hai đội bóng mạnh nhất Pháp và Croatia có chất lượng chuyên môn cao hơn, hay hơn so với nhiều trận chung kết trong vài ba thập kỷ gần đây. Chức vô địch của Pháp là hoàn toàn xứng đáng, các cầu thủ Croatia tiếc nuối khi lĩnh giải á quân nhưng có thể hài lòng với những chiến tích sau bảy trận đấu xuất sắc của mình.

Nhìn lại toàn bộ diễn biến của giải, hầu hết các trận đấu đều có chất lượng chuyên môn từ khá trở lên. Khát khao được thể hiện và chiến thắng, đã giúp những đội bóng không được đánh giá cao như Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Mexico… có những trận đấu “để đời”.

Bất ngờ chỉ tồn tại trên lý thuyết khi những đội như Đức, Tây Ban Nha hay Brazil và Argentina… bị loại sớm. Thực tế đã cho thấy, những “ông lớn” khi không còn là chính mình, thì việc thất bại là dễ hiểu. Cựu vô địch Đức đã cho thấy rõ điều này. Thứ “vũ khí” mạnh nhất của đội Đức là tính kỷ luật và tinh thần thép (Đức không có những cá nhân giỏi nhất) và khi điều này không tồn tại, thì việc họ thua trước Mexico và Hàn Quốc không có gì lạ.

Đương kim vô địch Đức sớm chia tay giải đấu ngay sau vòng bảng với màn trình diễn thiếu thuyết phục.

Một “ông lớn” khác là Tây Ban Nha cũng sớm ra về (vòng 1/8) với lý do không được tổ chức tốt, thiếu gắn kết và bất ổn ở vị trí người cầm quân. Người ta có thể luyến tiếc về một Argentina của siêu sao L. Messi hay Brazil của Neymar, nhưng hai đội bóng Nam Mỹ này xứng đáng bị loại bởi những đối thủ hay hơn. Một Messi làm sao gánh nổi Argentina lộn xộn, mất phương hướng khi đối đầu với đội Pháp. Trường hợp của Brazil cũng tương tự. Các ngôi sao của đội bóng số 1 Nam Mỹ này dường như được giới truyền thông và “siêu cò” cầu thủ thổi phồng lên quá mức, nhất là trường hợp của Neymar, khiến cầu thủ này ảo tưởng về giá trị thật của mình. Brazil thua Bỉ của những Hazard, De Bruyne, Lukaku… được tổ chức tốt và có chiến thuật hợp lý, là phải rồi.

Tất cả các đội bóng tiến sâu vào giải đều xứng đáng, không có yếu tố bất ngờ hay may rủi. Lối chơi đồng đội, kỷ luật chiến thuật là yếu tố quyết định thắng bại. Pháp là đội bóng hội tụ tất cả những tố chất của một nhà vô địch: đó là một tập thể của nhiều ngôi sao hàng đầu, có chiến thuật hợp lý được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm D. Deschamps.

Thực dụng vẫn giàu cảm xúc lãng mạn

Nhiều người cũng thắc mắc rằng, các đội bóng chơi quá thực dụng, không còn chỗ cho sự lãng mạn, bay bổng nữa, nhất là đội Pháp vô địch. Thực dụng. Quả là như vậy. Pháp chính là đội chơi thực dụng nhất và thành công. Với đội hình nhiều ngôi sao ở tất cả các tuyến, nhưng Pháp vẫn chơi rất chặt chẽ, kỷ luật, áp dụng từng miếng chiến thuật khác nhau trước những đối thủ khác nhau. Những Pogba, Mbappe, Griezmann… đủ khả năng “làm xiếc” với trái bóng, nhưng bài học ở Euro 2016 không cho phép họ lặp lại: chơi rất đẹp mắt, tưng bừng từ đầu cho đến trận chung kết và rồi gục ngã trước một Bồ Đào Nha xù xì, gân guốc. Vì thế, mỗi khi Pogba ngẫu hứng có động tác thừa là bị nhắc nhở ngay. Những pha rê bóng lắt léo qua vài ba cầu thủ và… mất bóng, những pha “đan lát” đẹp mắt và rồi… sút ra ngoài, sẽ chẳng làm nên tích sự gì, thậm chí gây khó chịu cho cổ động viên. Chỉ có bàn thắng mới mang lại những cảm xúc mãnh liệt nhất. Có thể nói, bàn thắng, kể cả đôi khi bàn thắng “xấu xí” cũng khiến cả triệu người ngây ngất. Trận chung kết có tới sáu bàn thắng chắc chắn là một trong những trận đấu hay nhất, nhiều kịch tính và cảm xúc nhất trong lịch sử World Cup.

Sự cần thiết của công nghệ VAR

Lần đầu tiên lịch sử World Cup được áp dụng công nghệ VAR với mục đích giúp trọng tài tránh để sót lỗi hoặc mắc phải những quyết định thiếu chính xác, mang lại sự công bằng hơn cho các đội bóng.

Mặc dù có nhiều tranh cãi về việc áp dụng công nghệ chính xác này, nhưng nhìn chung VAR đã cho thấy sự cần thiết đưa vào môn thể thao vua vốn xưa nay vẫn được điều hành bởi những ông “vua” áo đen ít nhiều mang cảm tính trong xử lý những tình huống “nhạy cảm”.

Hầu hết các quyết định của trọng tài khi qua tham khảo VAR đều chính xác, nhưng trong một số tình huống, vẫn không tránh khỏi quyết định cảm tính của trọng tài (có trường hợp không cần tham khảo VAR mà lẽ ra cần làm)… Bóng đá có thể sẽ ít nhiều mất đi cảm xúc (đã quen bấy lâu nay) nhưng cái lợi mang lại, theo thời gian sẽ tạo nên những cảm xúc tươi mới hơn vì nó mang lại sự công bằng hơn, góp phần khích lệ tinh thần “chơi đẹp” hơn, loại bỏ những chiêu trò “ăn vạ”, “lừa đảo”… từng khiến nhiều đội bóng thua oan ức, gây phẫn nộ hàng triệu người hâm mộ bởi những sai sót dù là vô tình của trọng tài.

World Cup 2018 khép lại với lễ bế mạc giản dị nhưng đầy mầu sắc văn hóa nước Nga tươi đẹp, với trận chung kết giàu kịch tính, với niềm hân hoan của không chỉ hàng triệu cổ động viên Pháp, mà của hàng triệu triệu người yêu bóng đá trên thế giới. Thật khó quên mùa hè nước Nga, khó quên World Cup 2018 tuyệt vời.

Lần đầu được áp dụng tại một kỳ World Cup, công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR đem tới nhiều ý kiến trái chiều.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.

Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tăng cường nguồn lực phát triển thể thao Công an nhân dân

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác giữa hai đơn vị, nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân.