Vùng 4 Hải quân và các đơn vị Hải quân trong khu vực phát động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”

Ngày 5/8, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng các đơn vị Hải quân hiệp đồng phối hợp tổ chức Lễ phát động và công bố quyết định “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Trao quyết định và tặng quà các cháu được nhận đỡ đầu. (Ảnh: NGỌC HÒA)
Trao quyết định và tặng quà các cháu được nhận đỡ đầu. (Ảnh: NGỌC HÒA)

Sau lễ phát động và công bố quyết định, các đơn vị của Vùng 4 Hải quân và các đơn vị Hải quân trong khu vực nhận hỗ trợ đỡ đầu 35 cháu là con của ngư dân các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong đó, Vùng 4 Hải quân nhận đỡ đầu 19 cháu; các đơn vị Hải quân đóng quân trên địa bàn 4 tỉnh nhận đỡ đầu 16 cháu.

Nội dung đỡ đầu gồm các hoạt động: Hỗ trợ kinh phí thường xuyên hằng tháng với mức tối thiểu 1 triệu đồng/ người/ tháng; hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt và học tập của các cháu; hỗ trợ y tế thăm khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp thuốc điều trị... cho các cháu; thường xuyên thăm hỏi, động viên các cháu trong sinh hoạt học tập, bảo đảm ổn định đời sống vật chất, tinh thần; động viên, hướng dẫn, giúp đỡ các cháu có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, phấn đấu trở thành công dân tốt của xã hội.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân nhấn mạnh: Hoạt động“Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” là chủ trương lớn, có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống nhân văn, nghĩa tình, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam; đồng thời thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam cùng quan tâm, chăm lo, chia sẻ với những gia đình ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển khai thác hải sản gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đây là nội dung mới, lần đầu tiên triển khai thực hiện, các lực lượng Hải quân mong muốn thúc đẩy các phong trào hoạt động xã hội hướng đến chăm lo, giúp ngư dân có thêm niềm tin, động lực, ổn định cuộc sống, cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo có hiệu quả; góp phần củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; làm sáng đẹp thêm hình ảnh và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Cũng theo Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp triển khai thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” tại địa bàn các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận mang lại hiệu quả thiết thực: Phát hơn 8.000 tờ rơi tuyên truyền; trao tặng hơn 800 suất quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 800 triệu đồng; khám, cấp phát thuốc cho 7.852 lượt ngư dân; tặng hơn 1.000 áo phao cá nhân, 450 phao tròn, gần 6.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Cùng với đó, các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển đã tổ chức cứu hộ, cứu nạn hơn 200 tàu cá và gần 1.400 ngư dân của các tỉnh khi đánh bắt hải sản trên biển; sửa chữa, khắc phục hỏng hóc cho hơn 150 tàu cá; cung cấp 1.500 tấn lương thực, thực phẩm các loại, hơn 1.800m3 nước ngọt…

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.