Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2023)

Vĩnh Phúc 60 năm vươn tới “giàu có, phồn thịnh” theo lời dạy của Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo gần dân, luôn gần gũi, quan tâm đến đời sống của nhân dân. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Người đã trực tiếp đến với đồng bào, chiến sĩ, công nhân, nông dân khắp mọi vùng miền Tổ quốc, trong đó có những địa phương Người nhiều lần về thăm với tình cảm hết sức ân cần.
Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hà Hồng Hà)
Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Tỉnh Vĩnh Phúc đã có vinh dự 8 lần được đón Bác Hồ về thăm, đặc biệt trong lần thăm ngày 2/3/1963 Người dặn dò: “phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta”.

60 năm vật đổi sao dời, Vĩnh Phúc có thời điểm hợp nhất với Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú, rồi lại tách ra tái lập tỉnh, nhưng Ðảng bộ và nhân dân trong tỉnh lúc nào cũng khắc ghi sâu đậm lời dạy của Bác Hồ.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Vĩnh Phúc đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ hậu phương, cung cấp hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến. Là tỉnh dẫn đầu toàn miền bắc về sản xuất lương thực, trồng cây, làm thủy lợi và phong trào hợp tác hóa nông nghiệp.

Cùng với quân và dân toàn miền bắc, quân và dân tỉnh Vĩnh Phúc luôn siết chặt đội ngũ trong tư thế “tay cày, tay súng”, “tay búa, tay súng”, thanh niên “3 sẵn sàng”, phụ nữ “3 đảm đang” quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội, không ngừng chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền nam.

Sau 25 năm tái lập tỉnh, vùng đất quê hương của Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc - “cha đẻ” chủ trương “khoán hộ” với quan điểm “phải để nông dân làm chủ ruộng đất của mình” đã vươn lên mạnh mẽ không ngừng, đạt nhiều thành tích ngoạn mục trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói, giảm nghèo...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh cho biết, từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Phúc luôn ở mức cao, có năm đạt trên 20%. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,29% (đứng thứ 9 cả nước). Năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kinh tế-xã hội của Vĩnh Phúc đã hồi phục ấn tượng, tăng trưởng mạnh mẽ, đạt và vượt mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,54%, là mức cao nhất từ năm 2014 đến nay, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Những thành tích ấn tượng có được qua những thời kỳ là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của Ðảng bộ, quân và dân trong toàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Những ngày đầu xuân 2023, chúng tôi về Vĩnh Yên, tới thăm nhà ông Nguyễn Huy Lê, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Yên (nay là thành phố Vĩnh Yên).

Tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ tràn đầy sắc hoa đào tươi thắm, ông Nguyễn Huy Lê bồi hồi nhớ lại những lần được cùng các nhà lãnh đạo, quân và dân Vĩnh Phúc đón Bác Hồ về thăm. “Là một người con của Vĩnh Phúc, tôi cảm thấy mình có một may mắn lớn trong đời được gặp Bác Hồ, trực tiếp nghe những lời dạy ấm áp của Người. Tôi nhớ vào sáng ngày 2/3/1963, trước cuộc gặp gỡ, Bác ký tên vào một bức chân dung để tặng Ðảng bộ và nhân dân tỉnh. Trong cuộc gặp gỡ, Người giơ bức chân dung lên và nói: “Ðơn vị nào có thành tích cao trong thi đua, Bác sẽ tặng một bức chân dung Bác như thế này”.Buổi gặp gỡ với hơn hai vạn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Phúc Yên hôm ấy, Bác Hồ kính yêu đã nói về nông nghiệp như một nhà nông thực thụ. Bác biểu dương các cụ phụ lão, đồng bào miền núi, cán bộ, công nhân, các cháu học sinh, nhi đồng đã đóng góp công sức trong phát triển sản xuất và chống hạn”.

Ông Nguyễn Huy Lê nhớ như in lời dạy của Bác về công việc của người lãnh đạo: “Muốn làm tốt mọi công việc thì phải lãnh đạo tốt từ Tỉnh ủy đến chi bộ. Lãnh đạo tốt nghĩa là thực hiện đầy đủ những nghị quyết của Ðảng, biến quyết tâm của Ðảng thành quyết tâm của nhân dân. Phải đi đúng đường lối của quần chúng. Phải đi sâu vào cơ sở, đi sát hợp tác xã. Phải tuyên truyền, giáo dục cho mọi người thấm nhuần ý thức trách nhiệm, tinh thần làm chủ tập thể, cần kiệm xây dựng hợp tác xã, xây dựng nước nhà. Cán bộ lãnh đạo phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...”.

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại xã Ngọc Mỹl huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Trà Hương)

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại xã Ngọc Mỹl huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Trà Hương)

“Muốn làm tốt mọi công việc thì phải lãnh đạo tốt từ Tỉnh ủy đến chi bộ. Lãnh đạo tốt nghĩa là thực hiện đầy đủ những nghị quyết của Ðảng, biến quyết tâm của Ðảng thành quyết tâm của nhân dân. Phải đi đúng đường lối của quần chúng. Phải đi sâu vào cơ sở, đi sát hợp tác xã. Phải tuyên truyền, giáo dục cho mọi người thấm nhuần ý thức trách nhiệm, tinh thần làm chủ tập thể, cần kiệm xây dựng hợp tác xã, xây dựng nước nhà. Cán bộ lãnh đạo phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...” - Ông Nguyễn Huy Lê nhớ như in lời dạy của Bác về công việc của người lãnh đạo.

Dù ở cương vị Thư ký cho Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc hay sau này là Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Yên, ông Nguyễn Huy Lê luôn thấm nhuần lời dạy của Bác. Ông hồ hởi chỉ cho chúng tôi xem những tấm ảnh chụp Bác Hồ trong những lần Người về thăm Vĩnh Phúc mà ông là một trong những nhân chứng.

Nói về sự phát triển “thay da đổi thịt” của Vĩnh Phúc sau 60 năm qua kể từ ngày Bác Hồ về thăm 2/3/1963, vị cựu lãnh đạo thị xã Vĩnh Yên xúc động: “Phải nói là một sự đổi thay ngoài sức tưởng tượng! Tôi là một người dân, lại có quá trình tham gia làm công tác quản lý thành phố Vĩnh Yên hơn chục năm, tôi cũng không thể hình dung tốc độ phát triển mạnh mẽ của thành phố hôm nay. Tôi có ông bạn, lâu lâu đi ra phố còn phải hỏi thăm đường vì đường sá mở mang không ngừng. Mà đâu chỉ thành phố, gương mặt nông thôn cũng đổi thay tích cực. Làng quê của tôi giờ đây nhà cửa san sát, to đẹp đàng hoàng. Tôi theo dõi thông tin qua các phương tiện truyền thông thì biết rằng Vĩnh Phúc nằm trong tốp đầu của toàn quốc về văn hóa, giáo dục thì vô cùng tự hào. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc từng viết: Còn non, còn nước, còn người/ Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay, nhưng tôi có thể tự hào nói rằng, Vĩnh Phúc hôm nay đã giàu đẹp “hơn mười” như mong muốn của Người”.

Ðôi mắt của ông Nguyễn Huy Lê ánh lên niềm vui, niềm tự hào. Là một nhà quản lý cả một đời gắn bó với vùng đất Vĩnh Phúc quê hương, ông hiểu được những thành quả hôm nay chứa biết bao mồ hôi, công sức, trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Vĩnh Phúc, với quyết tâm biến lời dặn dò của Bác Hồ năm xưa trở thành hiện thực.

Vĩnh Phúc thực sự đang “giàu có và phồn thịnh” nhờ sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Ðảng bộ, chính quyền trong cả tư duy và hành động. Ðây cũng là địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng và triển khai thực hiện đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2016-2021.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc cải tiến cung cách phục vụ nhân dân. (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc cải tiến cung cách phục vụ nhân dân. (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cho biết: “Việc ban hành các chủ trương, nghị quyết của Ðảng ngày càng bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ. Trong lãnh đạo, điều hành luôn giữ vững nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Ðảng và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, mở rộng dân chủ, tăng cường thảo luận đi đến thống nhất, tập trung và quyết định. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, minh bạch, không buông lỏng, cũng như không bao biện, làm thay. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp được phát huy. Công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh”.

Từ một tỉnh thuần nông, giờ đây Vĩnh Phúc đã trở thành một địa phương có cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển, thu hút đầu tư trở thành điểm sáng của cả nước. Diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện. Những địa danh in dấu chân Bác Hồ về thăm như: Tam Ðảo, Ða Phúc, Bình Xuyên, Tam Dương, Vĩnh Tường nay đều là những nơi đáng sống. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh dưới 1%, văn hóa, giáo dục được nâng cao vượt bậc, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông được cải thiện theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Còn nhớ, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 nhiều cam go, thử thách vừa qua, Vĩnh Phúc là địa phương được đánh giá cao về cách làm và hiệu quả thực hiện, là mô hình để nhiều nơi áp dụng, thực hiện. Mặc dù là địa phương đầu tiên trong cả nước ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Vĩnh Phúc không hề nao núng, đã linh hoạt, sáng tạo vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế-xã hội. Ðồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: “Thành công của tỉnh cho thấy, càng trong khó khăn, người dân Vĩnh Phúc càng bản lĩnh, đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách”.

Vĩnh Phúc cũng là địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng và triển khai thực hiện đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2016-2021.

Rời Vĩnh Yên, chúng tôi tâm đắc lời của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan: “Phải làm sao để mọi người dân Vĩnh Phúc đều được hưởng thành quả từ sự phát triển”. Ðúng vậy, sự ấm no, hạnh phúc của mỗi người dân mới thực sự là “thước đo” chính xác nhất của sự phát triển. Ðó cũng chính là mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, và một lần nữa được nhấn mạnh trong văn kiện Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, đã và đang được cụ thể hóa trong đường lối, chính sách lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Không ngừng phát huy tinh thần làm chủ, đổi mới tư duy, dũng cảm sáng tạo, Ðảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc đã vượt mọi khó khăn để vươn tới “giàu có, phồn thịnh” hôm nay, như một niềm tự hào để báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác về thăm.

Du khách đến Khu danh thắng Tây Thiên tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, sáng 29/1/2023. (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Du khách đến Khu danh thắng Tây Thiên tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, sáng 29/1/2023. (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Theo thống kê của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, từ năm 1945 đến năm 1963 tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự được 8 lần đón Bác về thăm, động viên và chỉ đạo công việc:

1. Ngày 23/8/1945, trên đường từ Chiến khu Giải phóng Việt Bắc về Thủ đô Hà Nội, Bác Hồ về thăm cán bộ, đảng viên huyện Ða Phúc. Người chỉ dẫn nhiều vấn đề quan trọng đối với cán bộ lãnh đạo huyện khi nhân dân đã nắm được chính quyền. (Thời kỳ này Ða Phúc thuộc tỉnh Phúc Yên).

2. Ngày 12/2/1956 (tức ngày mồng 1 Tết năm Bính Thân), Bác Hồ về thăm và chúc Tết nhân dân xóm Yên Ðịnh, xã Tiền Phong, huyện Bình Xuyên. Ðây là nơi có nhiều thành tích trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

3. Ngày 26/1/1958, Bác Hồ về thăm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Ðông Anh chống hạn cứu lúa. (Thời kỳ này huyện Ðông Anh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc).

4. Ngày 30/3/1958, Bác Hồ về thăm cán bộ và xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Lai Sơn, huyện Tam Dương. Hợp tác xã Lai Sơn tuy mới xây dựng nhưng việc quản lý và điều hành sản xuất tốt nên đã phát huy được tác dụng của cách làm ăn tập thể. Bác đã tặng Huy hiệu cho hai cán bộ địa phương.

5. Ngày 24/12/1958, Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc, thăm một đơn vị quân đội đóng tại Thành Trắng, thăm lớp tập huấn bồi dưỡng chủ nhiệm và kế toán hợp tác xã nông nghiệp, tại đây Bác đã nói chuyện thân mật với cán bộ, đảng viên.

6. Ngày 25/1/1961, Bác Hồ về thăm thôn Lạc Trung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường. Ðây là thôn có nhiều thành tích trong phong trào trồng cây, trở thành điển hình tiên tiến của tỉnh.

7. Ngày 2/3/1963, Bác Hồ về thăm Ðảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nơi đã có thành tích xuất sắc chống hạn, bảo đảm thắng lợi vụ sản xuất đông xuân năm 1963.

8. Ngày 16/7/1963, Bác Hồ tới thăm và nói chuyện với Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngoài những lần được Bác trực tiếp về thăm và ân cần chỉ bảo, Ðảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc còn được Người nhiều lần gửi thư khen biểu dương trên báo chí mỗi khi tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất và chiến đấu như: Thư gửi các phụ lão, các vị thân hào và toàn thể đồng bào tỉnh Phúc Yên có thành tích tham gia kháng chiến kiến quốc, ngày 16/7/1947; Thư khen ngợi Hợp tác xã thôn Thượng, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường đạt năng suất lúa cao, ngày 2/3/1966.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.