Vĩnh Long quán triệt những nội dung quan trọng trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 19/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chủ trì phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tiếp tại Tỉnh ủy kết hợp trực tuyến đến cơ sở nhằm triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung 2 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý giới thiệu những nội dung cốt lõi về: Nội dung thứ nhất về bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Nội dung thứ 2 về tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về các nội dung cốt lõi trong 2 tác phẩm - bài viết của đồng chí Tổng Bí thư. Qua đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại của Đảng, cũng như khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý giới thiệu những nội dung cốt lõi của tác phẩm.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý giới thiệu những nội dung cốt lõi của tác phẩm.

Tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Những nội dung của đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt là việc củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.