Viettel mất điểm đầy tiếc nuối trong trận ra quân tại AFC Champions League 2021

Bằng một đấu pháp hợp lý và quyết tâm cao độ, câu lạc bộ Viettel đã ở rất gần trận hoà lịch sử trước Ulsan Hyundai – nhà Đương kim vô địch của giải đấu. Đáng tiếc, bàn thua ở phút bù giờ đã khiến Viettel chấp nhận thất bại tiếc nuối.

Hoàng Đức (số 28) trong pha tranh chấp bóng với các cầu thủ Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)
Hoàng Đức (số 28) trong pha tranh chấp bóng với các cầu thủ Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Viettel là đương kim vô địch V.League, và lần đầu tiên tham dự AFC Champions League. Nhưng đối thủ của họ trong ngày ra quân là Ulsan Hyundai, đương kim vô địch châu Á và có tới chín lần tham dự mặt trận này. Rõ ràng, xét về vị thế, đẳng cấp, Ulsan Hyundai hơn hẳn Viettel. Đấy là chưa kể đại diện Việt Nam không thể có sự phục vụ của Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải vì chấn thương ở vùng cơ.

Với những lợi thế nhất định trước giờ bóng lăn, không ngạc nhiên khi Ulsan Hyundai kiểm soát bóng gấp đôi so với Viettel. Họ cũng tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Nhưng trước sự kiên cường của Viettel, Ulsan Hyundai đã không thể biến những cơ hội mà mình tạo ra trở thành bàn thắng.

Cụ thể ở phút thứ 5, Ulsan Hyundai đưa được bóng vào lưới Viettel nhưng Kim Min-jun lại mắc lỗi việt vị. Ba phút sau, đại diện của Hàn Quốc thực hiện đường chuyền vượt tuyến rót bóng vào sau lưng hàng thủ Viettel song tiền đạo Kim Ji-hyun lại sút chệch cột dọc. Phút 27, Kim Min-jun ra chân rất nhanh ngoài vòng cấm địa đưa bóng vọt xà ngang cầu môn thủ thành Nguyên Mạnh.

Khi những cơ hội rõ rệt nhất bị bỏ qua, Ulsan Hyundai bắt đầu lâm vào bế tắc. Trước một hàng thủ Viettel chơi kỷ luật, kiên cường và lỳ lợm, nhà đương kim vô địch AFC Champions League đã bất lực trong hiệp đấu đầu tiên.

Viettel mất điểm đầy tiếc nuối trong trận ra quân tại AFC Champions League 2021 -0
Tiến Dũng đảm nhiệm vai trò đội trưởng. 

Sang đến hiệp 2, Ulsan Hyundai tăng cường hoả lực cho hàng tấn công. Nhưng “song tấu” trên băng ghế huấn luyện gồm Trương Việt Hoàng và Juergen Gede đã cho thấy mình có sự chuẩn bị kỹ càng cho đấu pháp Viettel và nghiên cứu đối thủ Ulsan Hyundai thế nào.

Mỗi khi để đối phương có bóng, Viettel lập tức chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 5-3-2, với việc tiền vệ biên di chuyển xuống trở thành hậu vệ thứ năm trong đội hình, qua đó giảm thiểu rất nhiều khả năng tấn công ở hai cánh vốn là sở trường của Ulsan Hyundai.

Bên cạnh đó, khối đội hình giữ được cự ly chặt chẽ, cộng thêm việc chấp nhận chơi thấp bên phần sân nhà của Viettel khiến cho Ulsan Hyundai dù có được nhiều bóng hơn những rất khó triển khai những pha tấn công sắc sảo vào vòng cấm địa. Tình huống hiếm hoi mà Ulsan Hyundai tạo ra ở 90 phút chính thức chính là pha đi bóng táo bạo vào vòng cấm địa đến từ Lee Chung Yong tại phút 67. Nhưng pha dứt điểm cuối cùng của cầu thủ này lại đưa bóng vọt xà ngang.

Tỷ số 0-0 giữ nguyên đến hết 90 phút chính thức. Người hâm mộ Viettel nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung đã khấp khởi về 1 điểm lịch sử cho đội bóng áo lính trước nhà đương kim vô địch AFC Champions League.

Nhưng đáng tiếc ở phút bù giờ đầu tiên, một thoáng mất tập trung đã khiến Viettel không thể giữ sạch lưới trước Ulsan Hyundai. Xuất phát từ một pha tổ chức đá phạt góc bên cánh trái, tiền đạo Hinterseer có được bóng trong vòng 5m50. Trung vệ trẻ Thanh Bình trong nỗ lực cứu thua trước đối phương đã vô tình đẩy bóng về cầu môn đội nhà.

Thua chung cuộc đáng tiếc 0-1, Viettel lỡ cơ hội lập nên chiến tích ấn tượng trước nhà Đương kim vô địch Champions League. Dẫu sao, nỗ lực, sự kiên cường cùng một đấu pháp hợp lý của Viettel đã ghi điểm mạnh trong lòng người hâm mộ.

Đội hình thi đấu 

Viettel: Nguyên Mạnh; Văn Thiết (Ngọc Sơn 67′), Tiến Dũng, Thanh Bình, Duy Thường; Trọng Đại (Hữu Thắng 67′), Hoàng Đức (Mạnh Dũng 78′), Abdumuminov, Văn Hào (Hoàng Minh 78′); Tiến Anh, Caique (Minh Tuấn 87′).

Ulsan Hyundai: Cho Hyun-woo, Bulthuis, Kim Tae-Hwan, Hong Chul, Kim Kee-hee, Koh Myong-jin, Kim Sung-joon (Oh Se-hun 76′), Kim Min-jun (Lee Chung-Yong 46′), Yun Bit-Garam, Kim In-sung (Valeri Qazaishvili 46′), Kim Ji-Hyun.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.