Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á

Việt Nam quyết tâm có điểm trên sân khách

Ðội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ gặp đối thủ Indonesia vào tối nay (21/3) trên sân Gelora Bung Karno trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á khi vắng hàng loạt cầu thủ trụ cột do chấn thương. Trong khi hàng tiền đạo đội tuyển nước ta vốn chưa mạnh lại thêm mỏng khiến người hâm mộ càng thêm lo lắng và họ mong chờ khả năng “phù thủy” của huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier.
Buổi tập luyện của Ðội tuyển Việt Nam tại Indonesia.
Buổi tập luyện của Ðội tuyển Việt Nam tại Indonesia.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với đội tuyển Indonesia, HLV Philippe Troussier vẫn như thường lệ trả lời các câu hỏi rất kỹ lưỡng. Ông cho biết: “Trận đấu với Indonesia ngày mai có tính chất quan trọng. Ðó là một trong những trận đấu có ảnh hưởng đến mục tiêu đi tiếp. Mỗi đội còn bốn trận, trong đó có hai trận bản lề. Chúng tôi hơn Indonesia hai điểm, nhưng đối thủ có lợi thế ba trận trên sân nhà, còn chúng tôi chỉ còn hai. Nhưng, các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng”. Vị HLV người Pháp khẳng định: “Tôi đã trải qua một năm làm việc với các cầu thủ. Tôi tin chúng tôi đã tích lũy đủ kinh nghiệm và thực chiến.

Giải đấu gần nhất là ASIAN Cup 2023 tuy chưa đạt được mục tiêu như mong muốn, nhưng vẫn có thu hoạch. Kết quả dù chưa tốt nhưng cũng có những điểm tích cực. Trong hiệp hai ở trận đấu với Indonesia ở giải này, các cầu thủ của tôi đã thể hiện tốt, và tôi nhắc họ lưu giữ điều đó. Hiện tại cả đội đều tự tin. Chúng tôi sẽ thể hiện điều đó trong trận đấu ngày mai. Ðó sẽ là thử thách lớn cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng tôi thích thử thách. Tôi thường nói rằng phải nhìn nhận khách quan giữa thể hiện trên sân và kết quả. Ðôi khi thắng không có nghĩa là chơi tốt.

Ðôi khi thua không phải là chơi tệ. Tôi biết mọi người trông chờ kết quả tốt. Nhưng là một HLV, tôi phải nhìn nhận các cầu thủ xem chỗ nào thể hiện tốt và chưa tốt. Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực. Nhưng chúng tôi chưa gặp may ở nhiều thứ. Chúng tôi đang cải thiện để tốt hơn. Ðội hình tôi mang tới Indonesia để chuẩn bị cho cả hai lượt trận. Tôi tính toán cả cầu thủ đá chính và dự bị, vào sân để tạo đột biến. Với sự chuẩn bị chu đáo, tôi tin có thể tạo ra bất ngờ và những khoảnh khắc đẹp”.

Kể từ khi lên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Philippe Troussier chưa thể có được những thành công như người tiền nhiệm là HLV Park Hang-seo, thậm chí ông còn nhận về nhiều chỉ trích. Chính bản thân HLV người Pháp cũng đã nói về điều này: “80% người Việt Nam trông chờ kết quả ngày mai để VFF sa thải tôi. Nhiều người mong đến ngày tôi bị thay lắm. Nhiều người ở đây cũng vậy. Nhiều người nói cách làm của tôi với tuyển Việt Nam không phù hợp. Thậm chí có người nói tôi đang phá hoại bóng đá Việt Nam”.

Thực tế cho thấy, lực lượng cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam hiện nay không mạnh như 5 năm trước, đặc biệt thiếu tiền đạo giỏi. Tuy nhiên, cả Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Philippe Troussier đều không thừa nhận điều này trong khi thành tích sụt giảm, cho nên mới xảy ra những chỉ trích. Ðể có được đội tuyển quốc gia mạnh mẽ cần có thời gian chuẩn bị. Ở thời điểm này, điều cần nhất của đội tuyển bóng đá Việt Nam là sự gắn kết. Bóng đá là môn tập thể, sự gắn kết và quyết tâm cao có thể bù lấp những điểm yếu khác. HLV Philippe Troussier đã tập trung những cầu thủ tốt nhất hiện nay và hy vọng sẽ đạt kết quả như mong muốn.

Về phía đội tuyển Indonesia, gần đây họ đã nhập tịch cầu thủ ồ ạt, điều mà theo đánh giá chung, giúp họ gia tăng sức mạnh, nhưng cũng có thể sẽ chưa hẳn là thuận lợi khi thiếu sự gắn kết của các cá nhân hoặc giữa nhóm cầu thủ nội và các tân binh nhập tịch. Khoảng thời gian này đang diễn ra tháng Ramadan của người theo đạo Hồi và cũng là khó khăn mà các cầu thủ Indonesia phải vượt qua, bởi trong giai đoạn này, họ phải ăn chay cả hai bữa ăn chính trong ngày. Còn nhớ, vào thời điểm này năm ngoái (tháng 3/2023) đội tuyển Indonesia đã hòa 2-2 ngay trên sân nhà trước một trong những đội bóng thuộc nhóm yếu nhất châu Phi là Burundi.

Trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam tối nay, nhiều khả năng, Indonesia sẽ không có sự phục vụ của các tuyển thủ đang bị chấn thương là: Elkan Baggott, Jordi Amat và Yance Sayuri vốn là trụ cột trong đội hình quen thuộc của HLV Shin Tae Yong.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.