Việt Nam-Nga thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực thể thao

Việt Nam đề nghị Liên bang Nga tạo điều kiện tiếp nhận một số môn thể thao Việt Nam tập huấn tại Nga như: môn Boxing (2024 và 2025), môn Điền kinh (2025).
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga, ngày 4/7, đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Thể thao Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Degtyarev tại trụ sở Bộ Thể thao.

Bộ trưởng Degtyarev nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19-20/6 khẳng định, Việt Nam là quốc gia phát triển hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là đối tác quan trọng, tin cậy của Liên bang Nga.

Bộ trưởng Degtyarev đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến công tác của đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga.

Ông cũng bày tỏ đánh giá cao về sự tham gia tích cực của các đoàn vận động viên Việt Nam tại các giải đấu do Nga tổ chức, đặc biệt là thành tích ấn tượng của đoàn thể thao sinh viên Việt Nam tại Liên hoan thể thao dành cho sinh viên năm 2023 tại thành phố Ekaterinburg.

Về phần mình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã chúc mừng ông Degtyarev được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thể thao Liên bang Nga sau cuộc bầu cử Tổng thống Nga tháng 3/2024, đồng thời chúc mừng Liên bang Nga đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực thể thao, điển hình là việc tổ chức thành công Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2018 và sáng kiến tổ chức Thế vận hội tương lai.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Thể thao Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Degtyarev ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Thể thao Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Degtyarev ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Hai bên đều đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của hợp tác thể thao Việt Nam-Nga trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước, được thể hiện qua việc thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác thể thao ký năm 2014, trao đổi đoàn tích cực và chức vô địch của đội tuyển bóng rổ thể chất số Việt Nam (Phygital Basketball) tại Thế vận hội tương lai "Games of Future" tại Kazan vào tháng 2/2024, xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh trên thế giới.

Để thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực thể dục, thể thao, hai bên nhất trí thành lập Tổ công tác hợp tác về lĩnh vực thể dục thể thao do Thứ trưởng hai bên làm Tổ trưởng, có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn và sẽ tiến hành họp thường niên luân phiên tại hai nước.

Việt Nam đề nghị Liên bang Nga tạo điều kiện tiếp nhận một số môn thể thao của Việt Nam tập huấn tại Nga như môn Boxing (2024 và 2025), môn Điền kinh (2025).

Ngoài ra, hai bên sẽ tiếp tục khuyến khích các vận động viên Liên bang Nga và Việt Nam tham gia các sự kiện thể thao được tổ chức trên lãnh thổ hai nước, tiếp tục ủng hộ nhau tại các tổ chức thể thao quốc tế, cũng như các diễn đàn thể thao thế giới.

Kết thúc cuộc gặp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Degtyarev đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao, góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hai nước trong lĩnh vực thể thao.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.