Mỹ tuyên bố tàu bị bắt đang vận chuyển dầu từ Venezuela và Iran, vi phạm lệnh trừng phạt.
Caracas gọi động thái này là “hành vi hải tặc”, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ tài nguyên và chủ quyền quốc gia.
Venezuela lên tiếng phản đối sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe, cho rằng Washington đã hành động trái phép và vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của nước này.
Mỹ tuyên bố tàu bị bắt đang vận chuyển dầu từ Venezuela và Iran, vi phạm lệnh trừng phạt.
Caracas gọi động thái này là “hành vi hải tặc”, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ tài nguyên và chủ quyền quốc gia.
Trung Quốc vừa đưa robot hình người tích hợp AI ra điều tiết giao thông tại Hàng Châu, thu hút sự quan tâm lớn của người dân.
Nga khẳng định sẽ kiên định với các mục tiêu đã đề ra tại Ukraine, trong bối cảnh xuất hiện nhiều dự đoán khác nhau về thời điểm kết thúc xung đột.
Israel cảnh báo Iran đã nối lại sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo chỉ vài tháng sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày. Đánh giá tình báo cho thấy năng lực tấn công của Tehran đang được khôi phục nhanh chóng.
Ngày 11/12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hai máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ đã bay huấn luyện cùng sáu chiến đấu cơ Nhật Bản trên vùng biển Nhật Bản trước đó 1 ngày.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 giới thiệu chương trình thị thực mới mang tên “Trump Gold Card” tạm dịch “Thẻ Vàng của ông Trump”, cho phép người nước ngoài xin quyền cư trú tại Mỹ theo diện xử lý nhanh nhưng với mức chi phí rất cao.
ngày 11/12, giao tranh dọc biên giới Thái Lan – Campuchia tiếp tục trong ngày thứ tư, lan rộng hơn một chục điểm dọc tuyến biên giới dài 817 km khiến tổng cộng 18 người hai bên thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày sẽ điện đàm với lãnh đạo hai nước thúc đẩy hòa giải.
Ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã thu giữ một tàu chở dầu thuộc diện bị Mỹ trừng phạt ngoài khơi Venezuela, động thái đầu tiên nhằm vào tàu chở dầu kể từ khi Washington tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.
Nhật Bản đang nâng mức cảnh giác sau hàng loạt dư chấn xảy ra liên tiếp kể từ trận động đất mạnh ngày 08/12, trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện một trận động đất lớn hơn.
Cuộc đàm phán về Ukraine tiếp tục diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và châu Âu xuất hiện nhiều bất đồng sâu sắc. Những khác biệt này đang tác động trực tiếp đến tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Nga và Trung Quốc đã tổ chức cuộc tuần tra chung trên không tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương theo kế hoạch thường kỳ.
Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, yêu cầu các nền tảng như TikTok, YouTube, Instagram, Facebook và X chặn truy cập từ nửa đêm 10/12. Mười nền tảng lớn phải tuân thủ hoặc đối mặt mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD.
Ngày 9/12 Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết hàng nghìn trẻ em ở Dải Gaza tiếp tục rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính, dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ tháng 10 được kỳ vọng đưa nhiều lương thực hơn vào khu vực này.
Giới chức Ukraine ngày 9/12 cho biết sẽ sớm gửi Mỹ bộ văn kiện “đã chỉnh sửa” về kế hoạch hòa bình, sau nhiều ngày ngoại giao căng thẳng với châu Âu và Washington. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói các nội dung mới được thống nhất với Anh, Pháp, Đức tại London đã hoàn thiện và sẵn sàng gửi Nhà Trắng.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) để thảo luận loạt vấn đề trọng tâm, từ hỗ trợ an ninh đến các biện pháp trừng phạt Nga.
Nga công bố các diễn biến mới trên chiến trường tại khu vực Donbass, trong khi Ukraine bác bỏ thông tin thất thủ.
Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế bày tỏ quan ngại trước giao tranh biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời kêu gọi hai bên ngừng chiến, tuân thủ cam kết trong thỏa thuận hòa bình.
Nhật Bản đang rà soát mức độ an toàn của cơ sở hạt nhân Rokkasho sau trận động đất mạnh 7,5 độ kèm cảnh báo sóng thần. Chính phủ cho biết chưa ghi nhận bất thường tại các cơ sở hạt nhân khác.
Ngày 8/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký Sắc lệnh triệu tập quân nhân dự bị tham gia huấn luyện quân sự năm 2026. Các đối tượng sau đều có thể bị gọi: nam giới đã từng đi nghĩa vụ, người được hoãn hoặc miễn, người tốt nghiệp học viện quân sự và phụ nữ có chuyên môn quân sự.
Ngày 8/12, giới chức Cuba khẳng định không hề tiếp xúc với Mỹ để bàn về viễn cảnh Venezuela sẽ ra sao nếu Tổng thống Nicolas Maduro không còn tại vị, đồng thời gọi các thông tin báo chí đưa ra trước đó là “phi lý và sai sự thật”.
Sau nhiều thập kỷ hợp tác, Nga vừa ra tuyên bố chấm dứt một loạt thỏa thuận quân sự với Bồ Đào Nha, Pháp và Canada.
Kế hoạch Mỹ bán chiến đấu cơ F-35 cho Saudi Arabia tiếp tục thu hút sự chú ý, khi Israel vừa lo ngại, vừa nhìn thấy cơ hội chiến lược mới từ thương vụ này.
Căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan lại bùng phát, gây ra nhiều thương vong, buộc dân chúng xung quanh khu vực phải lập tức sơ tán.
Nhật Bản khẳng định Tokyo sẽ tự quyết định chính sách chi tiêu quốc phòng, bất chấp nội dung được đề cập trong Chiến lược An ninh mới của Mỹ.
Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp đặc khu Hong Kong ngày 7/12 chỉ đạt 31,9%, đây là con số chỉ cao hơn mức thấp kỷ lục trong cuộc bầu cử hồi năm 2021. Mặc dù chính quyền đã mở thêm điểm bỏ phiếu và kéo dài thời gian bầu cử nhưng tổng số phiếu hợp lệ thậm chí còn ít hơn bốn năm trước.
Quân đội Thái Lan sáng 8/12 cho biết đã tiến hành không kích tại một số vị trí dọc vùng biên giới đang tranh chấp với Campuchia, sau khi lực lượng hai nước đấu súng ở khu vực biên giới làm 2 binh sĩ bị thương.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/12 cho biết các cuộc trao đổi với đại diện Mỹ về dự thảo hòa bình “không dễ dàng nhưng có tiến triển”. Ông nói phía Mỹ “hiểu rõ lập trường cốt lõi của Ukraine”, đồng thời hai bên đã thống nhất các bước tiếp theo và khuôn khổ cho vòng đàm phán sắp tới.
Ngày 7/12, trong cuộc hội đàm song phương với bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết chiến đấu cơ Trung Quốc đã chiếu radar khóa mục tiêu vào máy bay quân sự Nhật gần đảo Okinawa, một hành động Tokyo mô tả là “nguy hiểm nghiêm trọng”.
Chính quyền New South Wales, Australia đã ban bố tình trạng thiên tai và kích hoạt cứu trợ khẩn cấp khi có tới hơn 70 đám cháy hoành hành, thiêu rụi hàng chục căn nhà.