Bắc Kinh khẳng định sẵn sàng đóng vai trò trung gian, kêu gọi hai bên kiềm chế và sớm nối lại đối thoại.
ASEAN cũng đang thúc đẩy các cơ chế khu vực nhằm hạ nhiệt tình hình và hỗ trợ tiến trình hòa bình.
Trung Quốc cử đặc phái viên Bộ Ngoại giao tới Campuchia và Thái Lan nhằm thúc đẩy hòa giải, trong bối cảnh xung đột biên giới giữa hai nước tiếp tục leo thang.
Bắc Kinh khẳng định sẵn sàng đóng vai trò trung gian, kêu gọi hai bên kiềm chế và sớm nối lại đối thoại.
ASEAN cũng đang thúc đẩy các cơ chế khu vực nhằm hạ nhiệt tình hình và hỗ trợ tiến trình hòa bình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump rạng sáng 18/12 đã có bài phát biểu hiếm hoi từ Nhà Trắng, trong đó ông tự đánh giá cao những kết quả mà chính quyền đạt được trong năm qua, dù các khảo sát gần đây cho thấy mức tín nhiệm của ông về điều hành kinh tế đang giảm.
Trung Quốc ngày 18/12 bày tỏ ủng hộ Venezuela sau khi Mỹ ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào nước này. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Bắc Kinh phản đối “mọi hình thức bắt nạt đơn phương” và ủng hộ các quốc gia bảo vệ chủ quyền và phẩm giá.
Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/12 bước vào hội nghị thượng đỉnh với quyết định then chốt về việc có sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để cấp vốn cho Ukraine hay không.
Chính phủ Australia ngày 18/12 tuyên bố sẽ siết chặt luật chống thù hận và cực đoan hóa, bao gồm tăng hình phạt, mở rộng quyền hủy hoặc từ chối thị thực và xây dựng cơ chế xử lý các tổ chức cổ súy bạo lực.
Nhiều người dân Nhật Bản bày tỏ sự tiếc nuối và buồn bã khi Vườn thú Ueno ở Tokyo ngày 17/12 thông báo sẽ đưa hai cá thể gấu trúc khổng lồ cuối cùng của nước này trở về Trung Quốc vào cuối tháng 1 tới, khép lại hơn nửa thế kỷ gấu trúc hiện diện tại Nhật Bản.
Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm tài chính 2026 vừa được Thượng viện Mỹ thông qua, trong đó dành 800 triệu USD sản xuất vũ khí cho Ukraine trong hai năm 2026-2027.
Chính quyền thủ đô New Delhi ngày 17/12 đã ban hành loạt biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, trong bối cảnh chất lượng không khí liên tục ở mức nguy hại trong nhiều ngày qua.
Ngày 17/12, cảnh sát bang New South Wales của Australia cho biết nghi phạm sống sót trong vụ xả súng tại lễ Hanukkah ở bãi biển Bondi đã bị truy tố 59 tội danh, trong đó có 15 tội giết người và các cáo buộc liên quan khủng bố.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/12 cáo buộc NATO đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/12 bác bỏ các lời kêu gọi của giới lãnh đạo châu Âu về việc chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn với Nga. Ông gọi khả năng phát động chiến sự với phương Tây là “kích động” và “dối trá”.
Ngày 17/12, một số binh sĩ và cảnh sát Campuchia đang điều trị tại bệnh viện cho biết, họ gặp nhiều triệu chứng đường hô hấp sau khi máy bay Thái Lan bay qua khu vực giao tranh dọc biên giới tranh chấp giữa hai nước.
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bác bỏ các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến dầu mỏ và lãnh thổ, khẳng định Caracas kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Thương vong trong vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều xe tại huyện Mathura, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ gia tăng khi có thêm số người thiệt mạng.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết đã ngăn chặn một âm mưu phá hoại nhằm vào hạ tầng năng lượng, trong đó các nghi phạm bị cáo buộc là những người chưa đủ 18 tuổi.
Cuộc tập trận chống khủng bố chung “Chiến binh-9” giữa Trung Quốc và Pakistan đã chính thức khép lại sau hơn 10 ngày huấn luyện tại Pakistan, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác quốc phòng song phương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp dụng biện pháp phong tỏa toàn diện đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, làm căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước tiếp tục gia tăng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẽ không nhượng bộ Donbass, bất chấp yêu cầu nhượng lãnh thổ từ Nga và các đề xuất hòa bình liên quan.
Ngày 16/12, giới chức Nga đã bắt giữ một thiếu niên nghi thực hiện vụ tấn công bằng dao và bình xịt hơi cay tại một trường học ở tỉnh Moskva, khiến một học sinh 10 tuổi thiệt mạng và một nhân viên bảo vệ bị thương.
Ngày 16/12, Thái Lan cho biết đang triển khai các phương án hồi hương khoảng 6.000 công dân bị mắc kẹt tại khu vực cửa khẩu Poipet của Campuchia, sau khi điểm qua lại này bị đóng cửa do giao tranh dọc biên giới tranh chấp giữa hai nước kéo dài sang tuần thứ hai.
Ngày 16/12, Cảnh sát Australia tổ chức họp báo tuyên bố vụ xả súng tại sự kiện Hanukkah ở bãi biển Bondi, Sydney là một hành vi khủng bố nhắm trực tiếp vào cộng đồng Do Thái và chịu ảnh hưởng từ tư tưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Ngày 16/12, đài phát thanh truyền hình công vụ BBC của Anh tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý tới cùng trước vụ kiện phỉ báng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ trình tại tòa án bang Florida, liên quan đến việc biên tập một bài phát biểu của vị Tổng thống hồi đầu năm 2021.
Giới chức Australia đã chính thức công bố danh tính hai nghi phạm trong vụ xả súng nghiêm trọng tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney, gây thương vong lớn và làm rúng động dư luận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện BBC tại tòa án liên bang bang Florida, cáo buộc đài truyền hình này biên tập sai lệch bài phát biểu của ông liên quan sự kiện Đồi Capitol năm 2021.
Nga và Mỹ đồng loạt phát đi tín hiệu lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine, trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc ngoại giao cường độ cao đang diễn ra tại châu Âu.
Australia ngày 15/12 treo cờ rủ và tuyên bố sẽ siết chặt luật kiểm soát súng sau vụ xả súng nghiêm trọng nhất trong gần ba thập kỷ tại bãi biển Bondi, Sydney, khiến 16 người thiệt mạng.
Ngày 15/12, giới chức Thái Lan tuyên bố ngừng cho các chuyến hàng nhiên liệu quá cảnh qua cửa khẩu Chong Mek sang Lào, với lý do lo ngại nguồn cung này bị chuyển hướng cho lực lượng Campuchia.
Phần lớn người dân Ukraine sẵn sàng chấp nhận việc đóng băng chiến tuyến hiện nay trong một thỏa thuận hòa bình, với điều kiện phải đi kèm các bảo đảm an ninh rõ ràng từ phương Tây, theo kết quả khảo sát công bố ngày 15/12.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 15/12 cho biết các khu vực trên đảo Sumatra bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt và sạt lở đất thời gian qua có thể phải cần từ hai đến ba tháng để khôi phục sinh hoạt bình thường.