Guterres cảnh báo thế giới đang đối mặt với xung đột, bất bình đẳng và thách thức khí hậu, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế.
Ông cũng nêu ưu tiên cải cách thể chế toàn cầu và kiểm soát công nghệ mới nổi.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres trình bày bài phát biểu chính sách đầu năm, nhấn mạnh các ưu tiên về hòa bình, phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong năm 2026.
Guterres cảnh báo thế giới đang đối mặt với xung đột, bất bình đẳng và thách thức khí hậu, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế.
Ông cũng nêu ưu tiên cải cách thể chế toàn cầu và kiểm soát công nghệ mới nổi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn kế hoạch tấn công Iran sau các nỗ lực ngoại giao dồn dập từ nhiều quốc gia trong khu vực và đồng minh.
Quốc hội Campuchia sẽ họp toàn thể để thảo luận và xem xét dự thảo luật phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), nhằm củng cố cơ sở pháp lý cho các hoạt động trên biển.
Nhà Trắng khẳng định việc châu Âu tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland không làm thay đổi mục tiêu kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị này của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva luôn sát cánh Cuba trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền và độc lập quốc gia.
Ngày 15/1, nhiều hãng hàng không quốc tế tiếp tục tránh không phận hai nước Iran, dù Tehran đã mở lại sau gần 5 giờ đóng cửa. Sự việc phản ánh tâm lý thận trọng trước nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Iran và Mỹ.
Ngày 15/1, giới chức cảnh sát Thái Lan cho biết; một cần cẩu xây dựng đã sập xuống đường tại tỉnh Samut Sakhon, gần thủ đô Bangkok của nước này, đè trúng hai ôtô, khiến hai người thiệt mạng. Đây là vụ việc sập cần cẩu thứ 2 tại Thái Lan chỉ trong 48 giờ, khiến tổng cộng 34 người thiệt mạng.
Điện Kremlin ngày 15/1 tuyên bố đồng tình với nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine, chứ không phải Nga, đang cản trở việc đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Giới chức Nga ngày 15/1 cho rằng các tuyên bố của NATO về việc coi Nga và Trung Quốc là mối đe dọa đối với Greenland chỉ nhằm thổi phồng tâm lý hoảng loạn, đồng thời cảnh báo chính sách quân sự hóa Bắc Cực của liên minh này là nguy hiểm và phản tác dụng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 đã có cuộc điện đàm với quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez, đánh dấu lần liên lạc cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Tổng thống Nicolás Maduro bị quân đội Mỹ bắt giữ và đưa sang Mỹ để hầu tòa.
Mỹ ngày 14/1 thông báo khởi động giai đoạn hai trong kế hoạch chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, dù nhiều nội dung then chốt của giai đoạn một, bao gồm lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Israel và lực lượng Hamas, vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.
Ngày 14/1, giới chức Greenland cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ tăng cường triển khai binh sĩ, máy bay và tàu quân sự tới Greenland trong những ngày tới, chủ yếu để tham gia các hoạt động huấn luyện.
Iran ngày 15/1 bất ngờ tạm thời đóng cửa không phận đối với hầu hết các chuyến bay, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ và nguy cơ đối đầu quân sự gia tăng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 cho rằng Ukraine, chứ không phải Nga, đang làm chậm tiến trình đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm, quan điểm đi ngược lập trường của nhiều đồng minh châu Âu.
Nga cho biết tiêm kích Su-35S đang đảm nhiệm vai trò chủ lực trong các nhiệm vụ không chiến tại Ukraine nhờ hiệu quả tác chiến cao.
Chính quyền lâm thời Venezuela sẽ cử phái viên tới Washington để gặp các quan chức cấp cao Mỹ nhằm thảo luận các vấn đề quan hệ song phương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo gay gắt nhằm vào Thủ hiến Greenland sau khi vùng lãnh thổ này tái khẳng định lựa chọn gắn bó với Đan Mạch và Liên minh châu Âu.
Nhiều quốc gia, gồm Mỹ, Canada và Thụy Điển, khuyến cáo công dân rời Iran ngay lập tức do biểu tình lan rộng và rủi ro an ninh gia tăng.
Ukraine ghi nhận một trong những đợt không kích lớn nhất từ đầu năm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng năng lượng trên toàn quốc.
Nga lên tiếng cáo buộc phương Tây tìm cách làm suy yếu Iran thông qua can thiệp từ bên ngoài và các lệnh trừng phạt kéo dài.
Lãnh đạo Greenland khẳng định lựa chọn chiến lược của hòn đảo là tiếp tục gắn bó với Đan Mạch, NATO và Liên minh châu Âu.
Đại sứ thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya ngày 13/1 cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy làm suy yếu các nỗ lực hòa bình, đồng thời cảnh báo Moskva sẽ tiếp tục hành động quân sự nếu Kiev không chấp nhận các điều kiện đàm phán mà Nga cho là “thực tế”.
Cảnh sát Tây Ban Nha vừa thông báo đã thu giữ gần 10 tấn cocaine trên một tàu chở hàng bị chặn bắt trên vùng biển quốc tế. Đây là vụ thu giữ ma túy đường biển lớn nhất trong lịch sử nước này.
Lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 13/1 tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế nhằm đối phó với căng thẳng gia tăng tại Đông Á, sau cuộc hội đàm thượng đỉnh tại thành phố Nara, miền tây Nhật Bản.
Hãng thông tấn Reuters dẫn lời một quan chức Iran ngày 13/1 cho biết khoảng 2.000 người, bao gồm cả lực lượng an ninh, đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kéo dài hơn hai tuần qua, đánh dấu lần đầu tiên chính quyền Iran thừa nhận mức thương vong rất lớn sau chiến dịch trấn áp.
Giới chức Nga ngày 13/1 khẳng định các tài sản dầu khí mà Moskva đang đầu tư phát triển tại Venezuela là thuộc sở hữu của Nga và sẽ tiếp tục được duy trì hoạt động. Tuyên bố của Nga đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai tuyên bố kiểm soát trữ lượng dầu lớn nhất thế giới của Venezuela
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/1 tuyên bố áp thuế 25% với mọi quốc gia tiếp tục giao thương với Iran, đồng thời cho biết Washington đang cân nhắc thêm các biện pháp, kể cả quân sự, trước tình hình trấn áp biểu tình đẫm máu tại nước này.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/1 cho biết đã thu hồi hơn 100.000 thị thực kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, đây là mức cao kỷ lục, tăng tới 150% so với năm 2024 trong bối cảnh chính quyền theo đuổi chính sách nhập cư cứng rắn.
Cơ quan quản lý truyền thông Anh Ofcom ngày 12/1 mở cuộc điều tra nền tảng X của tỷ phú Elon Musk, sau lo ngại chatbot trí tuệ nhân tạo Grok bị sử dụng để tạo các hình ảnh deepfake mang tính tình dục, vi phạm luật an toàn trực tuyến của nước này.