Ukraine chờ Mỹ thông tin về vòng đàm phán hòa bình tiếp theo
Dự kiến có cuộc gặp mới trong tuần tới
Cuộc họp ba bên tại UAE có thể hoãn
Tranh cãi về lãnh thổ vùng Donbass vẫn là điểm nghẽn chính
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31/1 cho biết Kiev đang chờ thêm thông tin từ phía Mỹ về các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo và dự kiến các cuộc gặp mới sẽ diễn ra trong tuần tới.
Ukraine chờ Mỹ thông tin về vòng đàm phán hòa bình tiếp theo
Dự kiến có cuộc gặp mới trong tuần tới
Cuộc họp ba bên tại UAE có thể hoãn
Tranh cãi về lãnh thổ vùng Donbass vẫn là điểm nghẽn chính
Một cơn bão mùa Đông mới đang ảnh hưởng tới hàng chục triệu người dân Mỹ trong cuối tuần này, bổ sung lượng tuyết lớn cho đợt thời tiết khắc nghiệt vốn đã khiến hơn 100 người thiệt mạng kể từ tuần trước.
Đặc phái viên hàng đầu của Mỹ về Venezuela Laura Dogu ngày 1/2 đã tới thủ đô Caracas, đánh dấu bước đi mới trong tiến trình khôi phục quan hệ song phương giữa Mỹ và Venezuela, vốn bị gián đoạn từ năm 2019 dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro.
Tổng cục Công an quốc gia Campuchia ngày 31/1 thông báo lực lượng chức năng nước này đã mở một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào mạng lưới tội phạm lừa đảo trực tuyến tại thành phố Bavet ở tỉnh Svay Rieng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang tiến hành đối thoại với Washington, trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng liên quan các mối đe dọa quân sự và bất ổn nội bộ tại Iran.
Theo nguồn tin y tế Gaza, ngày 31/1, không quân Israel đã tiến hành đợt tấn công dữ dội nhất trong nhiều tuần, nhằm vào một đồn cảnh sát do lực lượng Hamas điều hành ở phía tây Thành phố Gaza miền Bắc Dải đất, khiến 10 cảnh sát và người bị giam giữ thiệt mạng.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 31/1 cáo buộc Mỹ, Israel và các nước châu Âu đã lợi dụng khó khăn kinh tế của Iran để kích động và khoét sâu bất ổn qua các cuộc biểu tình gần đây.
Ngày 31/1, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp Wang Xiangxi đang bị điều tra vì nghi “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”, thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ các hành vi tham nhũng.
Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa một phần từ ngày 31/1, sau khi Quốc hội không kịp thông qua ngân sách cho tài khóa 2026 trước thời hạn nửa đêm hôm trước.
Một vụ sập hầm mỏ nghiêm trọng vừa xảy ra tại mỏ coltan Rubaya, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo, sau khi mưa lớn gây sạt lở đất, làm bùn đất đổ sập xuống các đường hầm khai thác, vùi lấp hàng trăm công nhân đang làm việc bên trong.
Ngày 30/1, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí nối lại diễn tập chung tìm kiếm và cứu nạn trên biển (SAREX) sau 9 năm gián đoạn, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc phòng song phương.
Tại Mỹ, Hàng nghìn người đã xuống đường tại Thành phố Minneapolis, bang Minnesota ngày 30/1, bất chấp thời tiết giá rét, để phản đối chiến dịch truy quét nhập cư của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã cung cấp trang thiết bị quân sự trị giá hơn 15 tỷ USD cho hơn 30 quốc gia trên thế giới trong năm 2025, khi phát biểu khai mạc cuộc họp Ủy ban Hợp tác Kỹ thuật – Quân sự tại Moskva ngày 30/1.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/1 cảnh báo việc Anh tăng cường hợp tác thương mại với Trung Quốc là “nguy hiểm”, song không nêu chi tiết. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Kier Starmer thăm chính thức Bắc Kinh và có cuộc hội đàm kéo dài với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Tưởng Bân khẳng định việc điều tra Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Lưu Chấn Lập là minh chứng cho quyết tâm chống tham nhũng trong quân đội.
Bắc Kinh nhấn mạnh tinh thần "thân phận không có quyền miễn trừ, công lao không phải phiếu giảm tội".
Nhà Trắng và phe Dân chủ đạt thỏa thuận cấp ngân sách chỉ 30 giờ trước hạn chót. Quốc hội Mỹ tạm thời cấp kinh phí cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) trong 2 tuần, phần còn lại của gói chi tiêu 1.300 tỷ USD sẽ duy trì hoạt động chính phủ đến tháng 9.
Trong cuộc họp báo đánh dấu năm cuối nhiệm kỳ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc A. Guterres khẳng định các vấn đề toàn cầu không thể được giải quyết bởi sự áp đặt của một hay hai cường quốc.
Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) vừa ban hành chỉ đạo nội bộ mới yêu cầu các đặc vụ tại bang Minnesota không tương tác hoặc giao tiếp với những người bị coi là “kích động” trong quá trình thực thi chiến dịch truy quét nhập cư.
Ngày 29/1, Ban thư ký của Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) Campuchia - Thái Lan đã kết thúc 3 ngày họp mà không đạt được đồng thuận.
EU ngày 29/1 thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào Iran, đồng thời đạt đồng thuận chính trị về việc đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách các tổ chức khủng bố. Cùng ngày, có thông tin cho rằng Mỹ đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm kích động làn sóng biểu tình tại Iran.
Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc ngày 29/1, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm tại Bắc Kinh, phát tín hiệu “tái khởi động” quan hệ song phương sau nhiều năm căng thẳng. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một thủ tướng Anh kể từ năm 2018.
Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 29/1 dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương vốn căng thẳng nhiều năm qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/1 cáo buộc Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey thách thức quyền lực liên bang, sau khi ông Frey khẳng định cảnh sát thành phố sẽ không thực thi luật nhập cư của Mỹ.
Một máy bay thương mại chở 15 người, trong đó có một nghị sĩ Colombia, đã rơi tại vùng núi Bắc Santander, Đông Bắc nước này vào ngày 28/1, khiến toàn bộ hành khách và tổ bay thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/1 cảnh báo Iran phải nhanh chóng quay lại bàn đàm phán và đạt thỏa thuận hạt nhân, nếu không Washington sẽ tiến hành một cuộc tấn công “khốc liệt hơn” so với thời điểm tháng 6/2025.
Hai cực của Trái Đất đang trải qua thời tiết cực đoan: nước Mỹ chìm trong giá rét kỷ lục, trong khi miền Nam Australia hứng nắng nóng gần 50 độ C.
Cơ quan tư pháp Iran đã thi hành án tử hình với một người bị cáo buộc làm việc cho cơ quan tình báo Mossad của Israel, đánh dấu một bước đi trong chiến dịch chống gián điệp của Tehran.
Ngay sau vụ thử vũ khí của Triều Tiên, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc điện đàm cấp cao để phân tích tình hình và thảo luận biện pháp ứng phó.
Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường đưa lực lượng tới không phận Canada nếu nước này không mua đủ số tiêm kích F-35 như đã đặt hàng.