Nguyên mẫu Su-57 đã cất cánh với động cơ Izdeliye 177, cho lực đẩy lớn hơn và cải thiện đặc tính tàng hình.
Việc cải tiến diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ hàng không quân sự gia tăng.
Nga thông báo tiêm kích Su-57 đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên với động cơ thế hệ 5 mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển máy bay chiến đấu tàng hình.
Nguyên mẫu Su-57 đã cất cánh với động cơ Izdeliye 177, cho lực đẩy lớn hơn và cải thiện đặc tính tàng hình.
Việc cải tiến diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ hàng không quân sự gia tăng.
Hai lễ hội mùa đông diễn ra cùng ngày tại Khu tự trị Nội Mông đã mang đến sự kết hợp độc đáo giữa văn hóa truyền thống Mông Cổ và các hoạt động thể thao băng tuyết hiện đại.
Ánh đèn Giáng sinh đã được thắp sáng trở lại tại Syria, đánh dấu bước chuyển quan trọng sau nhiều năm chiến tranh và bất ổn.
Thái Lan sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán chi tiết về lệnh ngừng bắn với Campuchia vào ngày 24/12, nhằm ổn định tình hình biên giới sau các căng thẳng gần đây.
Một tướng quân đội Nga đã thiệt mạng sau khi thiết bị nổ gài dưới gầm xe phát nổ tại Moskva, làm dấy lên lo ngại mới về an ninh nội địa trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.
Ngày 22/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chính thức chuyển về làm việc tại khu phức hợp Cheong Wa Dae hay còn gọi thông dụng là Nhà Xanh, chấm dứt giai đoạn làm việc tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Nhà Xanh bị bỏ trống sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol rời đi vì cho rằng nơi này không thuận phong thủy.
Ngày 22/12, Các nhà lập pháp bang New South Wales của Australia bắt đầu nhóm họp để thảo luận và bỏ phiếu đối với gói luật mới siết chặt kiểm soát súng đạn, sau vụ xả súng nghiêm trọng tại bãi biển Bondi khiến 15 người thiệt mạng.
Ngày 21/12, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách thúc đẩy hòa bình Ukraine, ông Steve Witkoff, cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ, châu Âu và Ukraine trong những ngày qua tại Florida nhằm chấm dứt xung đột đạt được tiến triển, đồng thời mô tả các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với phía Nga là “mang tính xây dựng”.
Chính quyền tỉnh Niigata của Nhật Bản dự kiến trong ngày 23/12 sẽ tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa lớn nhất thế giới, đánh dấu bước ngoặt trong việc quay lại với điện hạt nhân kể từ thảm họa Fukushima năm 2011 của xứ mặt trời mọc.
Ngày 21/12, Thủ tướng Australia ông Anthony Albanese đã bị một bộ phận đám đông la ó khi đến dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng xảy ra một tuần trước tại bãi biển Bondi.
Ngày 21/12, cảnh sát vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã loại trừ khả năng “khủng bố” trong các vụ tấn công bằng lựu đạn khói và dao tại ga tàu điện ngầm ở thành phố Đài Bắc tối 19/12 khiến 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương.
Ngày 21/12, giới chức Điện Kremlin tuyên bố những thay đổi do châu Âu và Ukraine đưa ra đối với đề xuất hòa bình của Mỹ không giúp cải thiện triển vọng chấm dứt xung đột Ukraine.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 21/12 dẫn lời một quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của nước này tuyên bố; tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Nhật Bản cần phải bị “kiềm chế triệt để”.
Năm 2025, Trung Quốc đạt nhiều đột phá khoa học công nghệ quan trọng, trải rộng từ hàng không, vũ trụ đến năng lượng và hạ tầng chiến lược.
Mỹ tiếp tục chặn bắt và tịch thu một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, trong bối cảnh Washington đẩy mạnh chiến dịch phong tỏa nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Caracas.
Truyền thông Mỹ cho biết các cố vấn cấp cao của Washington đã xây dựng một bản dự thảo tái thiết Gaza, hướng tới phát triển khu vực này thành một trung tâm đô thị và kinh tế hiện đại.
Quan chức Mỹ và Nga dự kiến gặp nhau tại bang Florida vào ngày 21/12 trong vòng đàm phán mới nhất nhằm tìm kiếm lối thoát cho xung đột Ukraine, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận giữa Moskva và Kiev.
Ủy ban châu Âu ngày 20/12 đề xuất nới lỏng mục tiêu phát thải bằng 0 vào năm 2035 đối với ô tô và xe tải nhẹ trong bối cảnh sức ép gia tăng từ các quốc gia thành viên chủ chốt và ngành công nghiệp ô tô.
Hãng Thông tấn Reuters ngày 20/12 đưa tin, chính quyền Mỹ vừa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào người thân và cộng sự của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, trong động thái mới nhất nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền Caracas.
Trung Quốc liên tiếp đưa ra phản ứng cứng rắn sau khi Mỹ phê duyệt gói bán vũ khí trị giá hơn 11 tỷ USD cho Đài Loan, cho rằng động thái này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích an ninh của Bắc Kinh.
Quân đội Mỹ đã tiến hành loạt không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu bị cho là liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Syria, sau vụ tấn công khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không loại trừ khả năng xảy ra chiến tranh với Venezuela, trong bối cảnh Washington gia tăng các biện pháp trừng phạt và kiểm soát hàng hải nhằm vào Caracas.
Tổng thống Hàn Quốc ngày 19/12 kêu gọi kiên trì và chủ động thúc đẩy giảm căng thẳng, từng bước khôi phục lòng tin giữa hai miền Triều Tiên. Ông nhấn mạnh Bộ Thống nhất cần đóng vai trò trung tâm trong việc tạo chuyển biến cho quan hệ liên Triều.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 19/12 tuyên bố Chính phủ Liên bang sẽ triển khai chương trình thu hồi súng trên phạm vi toàn quốc. Đây là biện pháp mạnh tay nhất về kiểm soát súng đạn kể từ sau vụ thảm sát Port Arthur năm 1996.
Tổ chức Phân loại An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) ngày 19/12 cho biết Dải Gaza hiện không còn bị xếp vào tình trạng nạn đói, sau khi việc tiếp cận lương thực nhân đạo của người dân đã được cải thiện nhờ thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10.
Chính phủ Nhật Bản ngày 19/12 tái khẳng định cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, sau khi xuất hiện thông tin một quan chức an ninh cấp cao trong nội các nêu khả năng Tokyo cần vũ khí hạt nhân để tăng cường răn đe.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/12 nhất trí cấp cho Ukraine khoản vay trị giá 90 tỷ EUR trong hai năm tới nhằm duy trì năng lực tài chính và quốc phòng, trong bối cảnh khối không đạt được đồng thuận về việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa làm nguồn bảo đảm.
Trong bài phát biểu trước toàn quốc tối 17/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh thông điệp “nước Mỹ đang trở lại” và cam kết nền kinh tế sẽ bùng nổ trong năm 2026.
Belarus xác nhận Nga đã triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ nước này.