[Video] Rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Vì đã bị thay đổi ra sao?

Như Báo Nhân Dân đã phản ánh, thời gian qua, tại Khu du lịch Thiên Sơn-Suối Ngà thuộc Vườn quốc gia Ba Vì xuất hiện nhiều công trình xây dựng. Việc thi công đã diễn ra trong một thời gian dài khiến cảnh quan thiên nhiên nơi đây có nhiều thay đổi.

Theo lý giải của lãnh đạo Vườn quốc gia Ba Vì thì các hoạt động trên nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 3 năm 2024. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là quy định về việc tiến hành cải tạo, khắc phục được thực hiện như thế nào? Có cần giấy phép hay không?

Chỉ biết rằng, Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh (Công ty Bình Minh) – đơn vị quản lý Khu du lịch Thiên Sơn-Suối Ngà sau gần 1 năm vẫn chưa có phương án khắc phục cụ thể.

Dư luận đặt câu hỏi, nếu không có phương án cụ thể thì căn cứ đâu để Vườn Quốc gia Ba Vì kiểm soát quá trình xây dựng của doanh nghiệp? Và liệu Công ty Bình Minh có “tranh thủ” quá trình khắc phục hậu quả mưa bão để tiến hành thêm các hoạt động xây dựng khác hay không?

Qua thông tin người dân cung cấp có nhiều vị trí, khu vực được tiến hành thi công xây dựng từ trước thời điểm bão số 3 gây ảnh hưởng (tháng 9/2024); thậm chí là ngoài Phương án quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Ba Vì, giai đoạn 2021-2030.

Việc vi phạm xây dựng của Công ty Bình Minh cũng được thể hiện trong Văn bản 200/VBV-KL ngày 6/7/2020, Vườn quốc gia Ba Vì đề nghị Công ty Bình Minh phải dừng ngay các hoạt động san gạt, xây dựng, tạo cảnh quan; các hoạt động phải chịu sự điều chỉnh của luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn luật.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 30/3/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

[Video] Thời sự 24h ngày 30/3/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương; Gần 4.500 nhà bị tốc mái do dông lốc, mưa đá; Hà Nội cho đăng ký nguyện vọng lớp 10 từ 10 đến 17/4; Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp, phát triển giao thông xanh; Tín hiệu tích cực cho đàm phán Mỹ-Iran thông qua Pakistan.

Nhiều cá nhân, tổ chức có diện tích đất nằm trong diện quy hoạch của Vườn quốc gia Ba Vì nhưng hơn 20 năm vẫn chưa nhận được thông báo thu hồi đất cũng như đền bù, hỗ trợ theo quy định.

[Video] Mở rộng Vườn quốc gia Ba Vì: Giao đất và xác định ranh giới liệu đã đúng luật? Cần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp

Thời gian qua, rất nhiều người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu. Nguyên nhân đến từ thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Ba Vì.