[Video] Leo thang căng thẳng trong làn sóng biểu tình tại Los Angeles

Ngày 9/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phản ứng trước làn sóng biểu tình tại thành phố Los Angeles, bang California khi ra lệnh điều động thêm 2.000 Vệ binh Quốc gia và 700 lính thủy đánh bộ tới thành phố này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump điều động lực lượng vũ trang đến thành phố Los Angeles mà không có sự chấp thuận của bang California, bao gồm 2.000 Vệ binh Quốc gia và 700 lính thủy đánh bộ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1965, một Tổng thống Mỹ điều quân đến bang mà không có sự thông qua hoặc yêu cầu từ chính quyền tiểu bang.

Ngoài ra, phát biểu gây tranh cãi của ông Donald Trump về việc bắt giữ Thống đốc Gavin Newsom đã làm bùng phát căng thẳng giữa chính quyền liên bang và bang California.

Căng thẳng leo thang từ các cuộc đột kích của ICE nhằm vào người nhập cư không giấy tờ, dẫn đến biểu tình quy mô lớn và đụng độ tại Los Angeles – nơi có chính sách "thành phố trú ẩn".

Chính quyền bang California phản đối mạnh mẽ, với Thống đốc gọi động thái của Trump là “điên rồ” và Văn phòng Tổng chưởng lý đệ đơn kiện việc triển khai quân không qua tiểu bang.

Cuộc khủng hoảng phản ánh sự đối đầu sâu sắc giữa liên bang và California, bắt nguồn từ khác biệt về chính sách nhập cư, lý tưởng chính trị và thẩm quyền pháp lý giữa Đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Tiêu điểm 5/10: Khoảng trống quyền lực tại Iraq sau khi Mỹ rút quân

[Video] Tiêu điểm 5/10: Khoảng trống quyền lực tại Iraq sau khi Mỹ rút quân

Những binh sĩ Mỹ cuối cùng đang rời Iraq, khép lại hơn hai thập kỷ hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Nhưng phía sau dấu mốc chủ quyền là một bài toán phức tạp đối với Iraq, liệu Baghdad có đủ khả năng lấp đầy khoảng trống an ninh và quyền lực sau khi lực lượng Mỹ rút đi? Hay sẽ lại phức tạp như hồi 2014? 

[Video] Tiêu điểm 28/9: Nhìn lại thảm hoạ lũ quét tại Nepal và vấn đề công bằng khí hậu

[Video] Tiêu điểm 28/9: Nhìn lại thảm hoạ lũ quét tại Nepal và vấn đề công bằng khí hậu

Một tháng sau thảm họa lũ quét khiến ít nhất 1.450 người thiệt mạng, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Nepal kêu gọi công bằng khí hậu và đề nghị hỗ trợ từ cơ chế quốc tế về tổn thất và thiệt hại. Câu chuyện đặt ra những câu hỏi lớn về trách nhiệm và khả năng chống chịu của các quốc gia trước biến đổi khí hậu.