Tại Bắc Bộ, thời tiết sáng sớm vẫn còn chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên nhiều nơi tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, không khí se lạnh rõ rệt, đặc biệt ở khu vực vùng núi. Tuy nhiên, sang trưa và chiều, mưa giảm nhanh, trời chuyển dần sang trạng thái tạnh ráo và có nắng trở lại.
Khu vực Trung Bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong sáng sớm vẫn xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Đến trưa và chiều, mưa giảm, trời có lúc hửng nắng, không còn oi nóng gay gắt, thời tiết dịu hơn so với những ngày trước.
Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa rải rác, nhưng đến trưa chiều mưa giảm, trời nắng xuất hiện. Tuy nhiên, nắng không quá gay gắt, thời tiết khá thuận lợi cho sinh hoạt và đi lại, chỉ một vài nơi có mưa cục bộ nhưng không kéo dài.
Ở khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, buổi sáng thời tiết mát mẻ, có nơi se lạnh, tạo cảm giác dễ chịu. Đến trưa và chiều, trời có nắng trên diện rộng, nhưng cường độ nắng đã giảm so với trước, nắng nóng cơ bản chấm dứt. Tuy vậy, đến chiều tối, mưa dông có xu hướng quay trở lại cục bộ, đặc biệt ở phía bắc cao nguyên và khu vực ven biển miền Tây Nam Bộ. Trong các cơn dông, người dân cần lưu ý nguy cơ lốc xoáy, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra bất chợt.