Ngay từ sáng sớm, nắng đã xuất hiện trên diện rộng, giúp chấm dứt hoàn toàn tình trạng mưa phùn và sương mù. Đáng chú ý tại các tỉnh Tây Bắc Bộ, dưới tác động nén của áp thấp, nền nhiệt sẽ tăng trưởng mạnh, mang lại cảm giác oi nóng cục bộ. Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, thời tiết chuyển trạng thái tạnh ráo, nắng rực rỡ nhưng nồm ẩm vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại.
Tại khu vực Bắc Trung Bộ, sự suy yếu của các rãnh thấp gây mưa kết hợp với rìa áp thấp phía Tây giúp thời tiết từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chuyển biến tích cực.Trái ngược hoàn toàn với đà tăng nhiệt ở phía Bắc, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ bắt đầu chịu sự chi phối mạnh mẽ của rãnh thấp xích đạo đang dâng trục lên phía Bắc. Dải mây đối lưu từ biển liên tục tịnh tiến vào đất liền gây mưa rào và dông trên diện rộng, tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.
Tại Cao Nguyên và Nam Bộ, mưa dông có khả năng xuất hiện bất kỳ thời điểm nào trong ngày với cường độ mạnh, cục bộ ghi nhận nhiều điểm mưa rất to.
Trên các vùng biển, sự phân hóa thời tiết cũng diễn ra rõ rệt. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, duy trì điều kiện thuận lợi với trường gió yếu và biển lặng. Ngược lại, tại vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, rãnh xích đạo tiếp tục gây mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh lên tới cấp 6, cấp 7, gây nguy hiểm cho các phương tiện tàu thuyền hoạt động đánh bắt hải sản.