Venezuela sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nông nghiệp Việt Nam

Chính phủ Venezuela ủng hộ và sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, Venezuela đã chuẩn bị sẵn 100.000ha đất nông nghiệp để dành riêng cho các nhà đầu tư Việt Nam.

Phó Tổng thống Venezuela Jorge Márquez (đứng giữa) và Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh cùng Đoàn công tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)
Phó Tổng thống Venezuela Jorge Márquez (đứng giữa) và Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh cùng Đoàn công tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Nhận lời mời của Bộ Nông nghiệp và Đất đai Venezuela, từ ngày 5 đến 9/6, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc và tham dự Hội chợ Nông nghiệp quốc tếAGROALBA 2025 tại Venezuela.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã hội kiến ông Jorge Márquez, Phó Tổng thống Venezuela kiêm Chủ tịch phân ban Ủy ban liên Chính phủ Venezuela-Việt Nam; gặp và làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp và Đất đai Julio León, Bộ trưởng Công nghiệp và Sản xuất quốc gia Alex Saab; Thứ trưởng Ngoại giao Tatiana Pugh.

Tại các cuộc tiếp xúc, phía Venezuela đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam và tăng cường hợp tác nhằm hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực, từng bước trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu tại Mỹ La-tinh.

Phát biểu tại buổi tiếp Đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Phó Tổng thống Venezuela Jorge Márquez khẳng định, chính phủ Venezuela hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, Venezuela đã chuẩn bị sẵn 100.000ha đất nông nghiệp để dành riêng cho các nhà đầu tư Việt Nam.

Phó Tổng thống Jorge Márquez cho biết, với tư cách là Chủ tịch phân ban Ủy ban liên Chính phủ hai nước, ông sẽ trực tiếp theo dõi và hỗ trợ triển khai các sáng kiến hợp tác.

pho-tong-thong-jorge-marquez-va-gsts-nguyen-hong-son-giam-doc-vien-khoa-hoc-nong-nghiep-viet-nam-2.jpg
Phó Tổng thống Venezuela Jorge Márquez và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Trưởng đoàn công tác (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Đồng quan điểm với Phó Tổng thống Jorge Márquez, Bộ trưởng Công nghiệp và Sản xuất Quốc gia Venezuela Alex Saab đánh giá cao trình độ, kinh nghiệm và năng lực khoa học công nghệ nông nghiệp của Việt Nam, cho rằng đây là nền tảng quan trọng để xây dựng những mô hình hợp tác hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn của Venezuela.

Theo Bộ trưởng Công nghiệp và Sản xuất quốc gia Venezuela, trong tổng số hơn 30 triệu ha đất canh tác mà Venezuela đang sở hữu, hiện mới chỉ có khoảng 4 triệu ha được đưa vào sản xuất. Trong khi đó, Chính phủ Venezuela đã quy hoạch 3,3 triệu ha cho trồng trọt và 13,7 triệu ha cho chăn nuôi trong khuôn khổ các dự án hợp tác nông nghiệp thuộc Liên minh các quốc gia châu Mỹ (ALBA), trong đó Việt Nam là một đối tác ưu tiên.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã có chuyến khảo sát nhằm tìm hiểu tiềm năng hợp tại bang Guárico - một trong những địa phương sản xuất nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Venezuela.

bo-truong-bo-cong-nghiep-va-san-xuat-quoc-gia-alex-saab-lam-viec-voi-doan-1.jpg
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Sản xuất Quốc gia Venezuela Alex Saab làm việc với Đoàn công tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Tại bang Guárico, Đoàn công tác đã được Thống đốc bang Donald Donaire đón tiếp và trực tiếp dẫn đi thăm các khu đất tiềm năng dành cho hợp tác nông nghiệp.

Thống đốc bang Guárico Donaire cho biết, mặc dù chỉ mới nhậm chức từ ngày 6/6, ông đã được Chính phủ Venezuela chỉ đạo trực tiếp tiếp đón đoàn Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc tìm hiểu, khảo sát tại địa phương. Ông tin tưởng với kết quả hợp tác thành công trong giai đoạn 2016-2018 giữa bang Guárico và các đối tác Việt Nam, sự trở lại lần này sẽ mở ra một chương mới nhiều triển vọng trong quan hệ nông nghiệp giữa hai nước.

Trong khi đó, phát biểu tại các buổi làm việc, Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và thiện chí hợp tác của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương Venezuela; đồng thời khẳng định phía Việt Nam sẵn sàng đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm với Venezuela trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi.

thong-doc-bang-guarico-donald-donaire-ao-trang-dung-dau-ben-trai-cung-tham-gia-khao-sat-voi-doan-cong-tac-du-an-5000-hec-ta-tai-bang-guarico.jpg
Thống đốc bang Guarico, Donald Donaire (áo trắng) cùng tham gia khảo sát dự án với Đoàn công tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Theo Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, với sự quan tâm và cam kết của lãnh đạo hai nước, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng cùng sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ sớm trở thành một trong những trụ cột chiến lược trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.