VBA 2024 trở lại với nhiều thay đổi

Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2024 sẽ khởi tranh từ ngày 19/6 với sự tham gia của 6 đội bóng cũng như có nhiều đổi mới về thể thức và địa điểm thi đấu
VBA 2024 sẽ thiếu vắng Thang Long Warriors. (Ảnh: VBA)
VBA 2024 sẽ thiếu vắng Thang Long Warriors. (Ảnh: VBA)

Thể thức thi đấu với số lần đối đầu nhiều hơn

Sau nhiều đóng góp nổi bật từ ngày đầu tham dự VBA, đội bóng Thang Long Warriors đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cũng như dấu ấn đặc biệt trong lòng người hâm mộ cả nước.

Tuy nhiên với việc tạm dừng tham dự hệ thống Giải đấu VBA của Thang Long Warriors trong thời gian tới, Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2024 sẽ khởi tranh với sáu câu lạc bộ gồm: Hanoi Buffaloes, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Saigon Heat, Ho Chi Minh City Wings, Cantho Catfish.

So với các mùa giải trước đây, sáu câu lạc bộ sẽ chạm trán nhiều trận hơn. Cụ thể, các đội tham gia thi đấu vòng tròn bốn lượt để xếp hạng, bốn đội có thứ hạng cao nhất tại Vòng bảng sẽ đi tiếp vào Vòng Bán kết (Playoffs).

Các cột mốc thời gian như sau:

  • Ngày 19/6 - 31/8/2024: Vòng bảng gồm 60 trận đấu.
  • Ngày 7/9 - 14/9/2024: Bán kết (Playoffs) với dự kiến sáu trận đấu.
  • Ngày 19/9 - 29/9/2024: Chung kết (Finals) với dự kiến năm trận đấu.
VBA 2024 sẽ sử dụng sân nhà chung cho nhiều đội bóng.
VBA 2024 sẽ sử dụng sân nhà chung cho nhiều đội bóng.

Thay đổi địa điểm tổ chức trận đấu

Bước vào năm mới với nền kinh tế đầy biến động, VBA tiếp tục cải tiến chiến lược thích ứng linh hoạt để thực hiện mục tiêu tự chủ tài chính và trở thành đầu kéo mạnh mẽ cho đoàn tàu bóng rổ Việt Nam.

Sau nhiều thảo luận, cân nhắc giữa Ban điều hành Giải đấu và đại diện các đội bóng, VBA 2024 được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa sân nhà - sân khách kết hợp với một sân nhà chung cho nhiều câu lạc bộ.

Về phía ban tổ chức Giải đấu, mô hình mới góp phần tiêu chuẩn hóa cũng như nâng cao điều kiện chuyên môn, môi trường trận đấu vốn gặp nhiều nhiều khúc mắc ở các mùa giải trước như thiết bị chuyên môn bóng rổ (sàn, rổ, bảng điểm), nhiệt độ, độ ẩm môi trường,…

Ngoài ra, đây còn là cơ hội để thử nghiệm, triển khai các hoạt động mới nhằm nâng cao trải nghiệm giải trí đối với người hâm mộ xem trực tiếp tại Nhà thi đấu.

Về phía các câu lạc bộ tham gia, sử dụng và chia sẻ tài nguyên sân thi đấu không chỉ tối ưu công tác vận hành câu lạc bộ trên các phương diện: di chuyển, tập luyện, thi đấu mà còn hỗ trợ giảm tải áp lực tài chính cho một số đội bóng trong giai đoạn kinh tế còn nhiều vướng mắc.

VBA 2024 sẽ được tổ chức tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng cộng ba địa điểm, nhà thi đấu được sử dụng làm sân nhà cho sáu câu lạc bộ.

Cụ thể, Nhà thi đấu Tây Hồ là sân nhà mới của Hanoi Buffaloes. Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương sẽ được Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Ho Chi Minh City Wings và Cantho Catfish coi như sân nhà chung. Và Nhà thi đấu Trường quốc tế Canada (CIS) vẫn sẽ là đại bản doanh của Saigon Heat.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.