Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: BẢO LONG)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: BẢO LONG)

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - ý nghĩa lý luận và thực tiễn".

Báo cáo đề dẫn hội thảo khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là "kiến trúc sư" vĩ đại của Nhà nước Việt Nam mới; đồng thời là người đặt nền móng cho Quốc hội Việt Nam. Ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định việc tổ chức Tổng tuyển cử và xây dựng Hiến pháp dân chủ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Cuộc tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 thành công đã mở ra bước phát triển nhảy vọt của thể chế dân chủ Việt Nam và đánh dấu sự ra đời của Quốc hội khóa I.

Trong gần 1/4 thế kỷ trên cương vị nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tâm huyết xây dựng bộ máy Nhà nước hợp hiến, hợp pháp, khẳng định quyền lực thuộc về nhân dân. Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, pháp quyền và đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nền tảng tư tưởng quan trọng cho quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Hơn 80 năm qua, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

thang.jpg

Tại hội thảo, các học giả, nhà nghiên cứu: Giáo sư, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng; Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Trưởng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất; Tiến sĩ Đinh Ngọc Quý… tập trung nêu bật vai trò trung tâm, quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và đặt nền móng cho thể chế dân chủ đầu tiên ở Việt Nam.

Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng với tham luận: “Hồ Chí Minh với kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Việt Nam” khẳng định bước thực hành sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ hóa quyền lực Nhà nước trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội, nêu bật tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Người…

Các đại biểu khẳng định, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I không chỉ có ý nghĩa lịch sử trước mắt mà còn để lại giá trị lâu dài đối với tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước dân chủ hiện đại, về dân chủ, pháp quyền và đoàn kết dân tộc vẫn còn nguyên ý nghĩa trong công cuộc đổi mới và hoàn thiện thể chế hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị

Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, tại Phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khắc phục những khoảng trống để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực tăng trưởng

Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 2, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hà Nội cần tổng rà soát nguồn lực, quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2026

Chiều 8/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026; triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật

Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã ban hành Thông báo số 01-TB/BCĐTW ngày 6/7 về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 117-TB/VPTW ngày 4/7/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động nghiên cứu vấn đề mới phát sinh, tham mưu giải pháp có tầm nhìn dài hạn

Sáng 6/7, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 2/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.