U22 Việt Nam lên đường tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2024

Sáng 2/9, đội tuyển U22 Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế CFA Team China 2024. Giải đấu này là một phần trong kế hoạch dài hơi của đội tuyển để hướng tới những mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025.
Đội tuyển U22 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2024. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển U22 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2024. (Ảnh: VFF)

Để chuẩn bị cho chuyến du đấu tại Trung Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam đã hội quân trở lại từ ngày 30/8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Thời gian này trùng thời điểm với đội tuyển Việt Nam tập trung dịp FIFA Days tháng 9/2024, do đó, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã được huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik tin tưởng giao phó đảm nhiệm cương vị Quyền huấn luyện viên trưởng.

Về lực lượng, đội tuyển U22 Việt Nam là sự kết hợp giữa những cầu thủ đã ghi dấu ấn tại giải U21 Quốc gia 2024 và một số gương mặt khẳng định mình tại đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian qua.

Đáng chú ý, danh sách này có những cầu thủ như Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc… Đây đều là những cầu thủ trẻ nổi bật của bóng đá Việt Nam trong 2 năm gần đây và có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như các giải đấu chuyên nghiệp quốc nội.

Trước ngày lên đường, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ với đội tuyển Việt Nam nhằm kiểm tra, đánh giá phong độ các cầu thủ. Sau trận đấu này, Quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh đã lựa chọn ra 23 cầu thủ tham dự giải CFA Team China 2024 như quy định của Điều lệ giải.

Danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2024. (Nguồn: VFF)

Danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2024. (Nguồn: VFF)

Theo đó, 5 cầu thủ trong danh sách tập trung ban đầu không góp mặt trong chuyến du đấu tại Trung Quốc gồm có thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Trần Hải Anh, tiền vệ Khuất Văn Khang, Võ Anh Quân, Quách Quang Huy.

Trong số 5 cầu thủ này, thủ môn Trần Trung Kiên (câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai) vướng lịch tập huấn tại câu lạc bộ chủ quản nên không lên tập trung và được thay thế bằng thủ môn Nguyễn Tân (câu lạc bộ Thanh Niên TP Hồ Chí Minh), còn tiền vệ Khuất Văn Khang bị chấn thương nên đã ở lại câu lạc bộ để điều trị.

Nói về sự chuẩn bị ngắn cho giải đấu, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết: “U22 Việt Nam tập trung từ 30/8 đến 2/9 tại Hà Nội. Đội sẽ có 3 trận đấu gặp các đội tuyển trẻ của Trung Quốc, Uzbekistan, Malaysia ở giải giao hữu tới đây. Lực lượng các cầu thủ đa số đều mới, chưa nhiều kinh nghiệm.

Dẫu vậy, đội U22 Việt Nam vẫn được tăng cường bởi một số cầu thủ trẻ, tốt, có kinh nghiệm tại đội tuyển Việt Nam như Thái Sơn, Thanh Nhàn, Đình Bắc… Mục đích của giải giao hữu này là đánh giá, rà soát lực lượng cũng như lắp ghép các cầu thủ giỏi với những gương mặt mới nhằm chuẩn bị cho đội U22 Việt Nam hay xa hơn là đội tuyển quốc gia trong tương lai”.

Lịch thi đấu giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2024. (Nguồn: VFF)

Lịch thi đấu giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2024. (Nguồn: VFF)

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.