Tưng bừng ngày hội giao quân ở Lào Cai

Sáng 10/2, tại quảng trường trung tâm huyện biên giới Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng Vũ Hải Sản và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong, cùng lãnh đạo Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai và huyện Bát Xát, đã tiễn đưa hàng trăm thanh niên lên đường nhập ngũ.
Vững bước dưới đài vinh quang, chiến sĩ lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.
Vững bước dưới đài vinh quang, chiến sĩ lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

Trong đợt tuyển quân năm 2023, 100% tân binh của huyện biên giới Bát Xát đạt sức khỏe tốt, bảo đảm về trình độ văn hóa.

Cũng trong sáng 10/2, 8 huyện, thị xã, thành phố khác của tỉnh Lào Cai tưng bừng tổ chức lễ giao, nhận quân.

Theo Đại tá Phạm Hồng Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, năm nay chất lượng tuyển quân cao hơn so với những năm trước. Trình độ học vấn của tân binh được nâng lên, nhất là những tân binh ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.

Trong số tân binh lên đường nhập ngũ, có 89% là con em đồng bào dân tộc thiểu số; có 334 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, chiếm hơn 40%.

Trước ngày giao quân, các địa phương đã mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 300 thanh niên, tạo điều kiện rèn luyện và phấn đấu tốt hơn sau khi nhập ngũ, trong môi trường quân đội.

Lý Văn Tiên, người dân tộc Giáy, ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai tâm sự: "Được phục vụ trong môi trường quân đội, cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân. Môi trường quân ngũ là điều kiện tốt để mỗi thanh niên phấn đấu rèn luyện, không ngừng hoàn thiện nhân cách, phát triển toàn diện, giúp tôi tích lũy hành trang cho tương lai sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương".

Để công tác tuyển quân đạt kết quả tốt, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và rà soát, đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn nhập ngũ.

Đặc biệt, công tác tham mưu đúng, trúng và kịp thời của cơ quan quân sự các cấp, sự lãnh đạo, sự chỉ đạo đồng bộ, toàn diện của cấp ủy, chính quyền đã giúp công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả cao hơn các năm trước ở tất cả các tiêu chí, nhất là sức khỏe và trình độ văn hóa.

Trước lễ giao nhận quân, các địa phương đã cử cán bộ đến các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn thăm, tặng quà động viên thanh niên nhập ngũ.

Nhiều Hội đồng nghĩa vụ quân sự đã làm tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở có giải pháp khắc phục những khó khăn do địa hình miền núi, trình độ dân trí, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đi làm ăn xa… giúp cho mọi người hiểu rõ vinh dự, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Lễ giao, nhận quân tại Lào Cai được tổ chức bảo đảm nhanh gọn, trọng thể, đúng thời gian, đủ chỉ tiêu, tiết kiệm và an toàn, 100% thanh niên phấn khởi, tự tin lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, các tân binh đã lên xe về các đơn vị quân đội và Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh, tham gia khóa huấn luyện tân binh theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng Vũ Hải Sản tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại Ngày hội giao quân ở thị trấn Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng Vũ Hải Sản tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại Ngày hội giao quân ở thị trấn Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong tặng hoa tân binh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong tặng hoa tân binh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Đông đảo thanh niên và nhân dân địa phương tiễn đưa tân binh trong ngày hội giao, nhận quân ở Bát Xát, Lào Cai.
Đông đảo thanh niên và nhân dân địa phương tiễn đưa tân binh trong ngày hội giao, nhận quân ở Bát Xát, Lào Cai.
Tân binh lên xe về các đơn vị nhận quân, thuộc Quân khu 2.
Tân binh lên xe về các đơn vị nhận quân, thuộc Quân khu 2.
Lễ giao, nhận quân diễn ra ấm áp, trang trọng và an toàn.
Lễ giao, nhận quân diễn ra ấm áp, trang trọng và an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.