Trong tháng 7 phải giải quyết xong vướng mắc về mặt bằng các dự án sử dụng trái phiếu Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi tới 24 tỉnh, thành phố yêu cầu trong tháng 7-2004 phải giải quyết xong vướng mắc về giải phóng mặt bằng một số dự án xây dựng công trình giao thông và thủy lợi nằm trên địa bàn sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; đồng thời xác định rõ thời hạn hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng đối với từng dự án cụ thể.

Các đơn vị nói trên bao gồm: Hà Tây, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Đồng Tháp, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Bình.

Đến nay, Bộ Giao thông vận tải còn năm dự án sử dụng trái phiếu Chính phủ bị vướng mắc về mặt bằng như: Quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn gần 10 km chưa được bàn giao mặt bằng; Quốc lộ 2 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, khu vực thị trấn Đoan Hùng mới bàn giao được 3,25 km/5 km, tỉnh Tuyên Quang còn gần 3 km chưa bàn giao; Quốc lộ 3 trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên, khu vực thị trấn Đu và Giang Tiên còn vướng mắc khoảng 4 km/10,9 km và đoạn tuyến tránh Cao Bằng mới bàn giao được 3,62km/16 km. Đường Hồ Chí Minh đoạn từ Hòa Lạc (Hà Tây) - Thạch Quảng (Thanh Hóa) mới bàn giao được trên 40 km; Quốc lộ 38 nối vào cầu Yên Lệnh, đoạn chạy qua địa phận tỉnh Hà Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có sáu dự án bị vướng mắc gồm: Hồ chứa nước Rào Đá (Quảng Bình), cống Hát Môn - Đập Đáy (Hà Tây), công trình đầu mối cửa Đạt (Thanh Hóa), kênh Sở Hạ - Cái Đỏ (tỉnh Đồng Tháp - Long An), kênh 79 (Long An) và hồ Đá Đen (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các địa phương nêu trên có liên quan đến việc vi phạm hành lang an toàn giao thông phải cương quyết giải tỏa ngay các khu vực hành lang bị vi phạm, không đền bù cho những người làm sai.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.