Triển lãm tư liệu về quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga

Ngày 11/2, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ở thủ đô Moskva đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm tư liệu kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Sự kiện do Bộ Ngoại giao Nga tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Sergei Lavrov.
Bộ trưởng Sergei Lavrov và Đại sứ Đặng Minh Khôi tham dự lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: THÙY VÂN)
Bộ trưởng Sergei Lavrov và Đại sứ Đặng Minh Khôi tham dự lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: THÙY VÂN)

Dự lễ khai mạc, còn có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN, cùng đông đảo cán bộ cơ quan ngoại giao Liên bang Nga và Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt tại Nga...

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Ông cho rằng, tình hữu nghị và sự đồng cảm giữa nhân dân hai nước đã vượt qua thử thách của thời gian và không phụ thuộc vào hoàn cảnh chính trị. Nước Nga tự hào đã hỗ trợ đất nước Việt Nam anh hùng trong những năm đấu tranh giành tự do, độc lập, cũng như trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu khai mạc tại triển lãm. (Ảnh: THÙY VÂN)

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu khai mạc tại triển lãm. (Ảnh: THÙY VÂN)

Bên cạnh đó, Nga cẩn thận lưu giữ ký ức về những người lính tình nguyện Việt Nam đã tham gia Trận chiến bảo vệ Moskva năm 1941-1942. Một tượng đài được dựng lên để vinh danh họ vào tháng 8 năm ngoái là minh chứng rõ ràng cho điều này. Ông Lavrov cho biết, Nga mong đợi đại diện lãnh đạo Việt Nam sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Quan hệ Nga-Việt đã trải qua chặng đường dài. Hiện nay, quan hệ hai nước ở mức Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó đối thoại chính trị năng động và tin cậy, trước hết ở cấp cao nhất là cơ sở của mối quan hệ này.

Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh, hợp tác trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hợp tác thương mại và kinh tế giữa Nga và Việt Nam. Hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, trao đổi giáo dục và văn hóa.

Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm. (Ảnh: THÙY VÂN)

Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm. (Ảnh: THÙY VÂN)

Ông Lavrov kết luận, lịch sử vẻ vang của quan hệ Nga-Việt cho phép hai bên không chỉ nhìn lại với niềm tự hào mà còn hướng tới tương lai với sự lạc quan. Việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ này chắc chắn sẽ phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần duy trì an ninh và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga đánh giá cao Triển lãm ảnh, tư liệu do Phòng Lịch sử và Phim tài liệu, Vụ châu Á thứ ba Bộ Ngoại giao Nga tổ chức, giới thiệu những tài liệu và bức ảnh độc đáo là minh chứng cho những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong biên niên sử quan hệ của hai nước.

Về phía Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết, ông rất ấn tượng với các tài liệu lưu trữ được thu thập ở triển lãm, giúp thế hệ hiện tại có cơ hội nhìn lại và tự hào về quá khứ và hiện tại huy hoàng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đại sứ khẳng định, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nga được thiết lập cách đây 75 năm vào ngày 30/1/1950, nhưng nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị của hai nước đã được đặt ra sớm hơn nhiều.

Các tư liệu trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: THÙY VÂN)

Các tư liệu trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: THÙY VÂN)

Việt Nam và Liên Xô trước đây đã trở thành đồng minh trên thực tế trong suốt thế kỷ 20. Hai bên đã cùng nhau chiến đấu kề vai sát cánh không chỉ vì nền độc lập và thống nhất của Việt Nam mà còn vì một trật tự thế giới công bằng hơn. Việt Nam luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ, hỗ trợ chân thành và quý báu mà Liên Xô và Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong những thời kỳ hết sức khó khăn trước đây cũng như trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước.

Đại sứ nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga hiện nay là sự tiếp nối truyền thống hữu nghị và đoàn kết đã được xây dựng cách đây 75 năm. Năm 2001, Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và đến năm 2012, quan hệ này đã trở thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Quan hệ chính trị giữa hai nước đang ngày càng được củng cố. Việc trao đổi đoàn cấp cao được duy trì thường xuyên. Hai nước phối hợp hành động và hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế. Động lực hợp tác tích cực được nêu rõ trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa, du lịch... Các dự án chung quy mô lớn đang được lên kế hoạch trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng giao thông.

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại triển lãm. (Ảnh: THÙY VÂN)

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại triển lãm. (Ảnh: THÙY VÂN)

Điều đáng mừng nữa là ngoài mối quan hệ giữa các quốc gia rất hiệu quả, mối quan hệ giữa người dân, đặc biệt là giới trẻ, cũng đang được mở rộng. Ngày càng nhiều người Nga quan tâm đến Việt Nam, nhiều trường đại học trên khắp nước Nga bắt đầu giảng dạy tiếng Việt...

Nhiều người Việt Nam vẫn có tình cảm đặc biệt với nước Nga và yêu mến, ngưỡng mộ văn hóa Nga. Tất cả những điều này là sự bảo đảm rằng tình hữu nghị và sự đoàn kết của hai nước sẽ được truyền lại một cách xứng đáng cho các thế hệ tương lai.

Báo chí Nga đưa tin về triển lãm. (Ảnh: THÙY VÂN)

Báo chí Nga đưa tin về triển lãm. (Ảnh: THÙY VÂN)

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Nga đã có kế hoạch triển khai một chương trình sự kiện kỷ niệm mở rộng, bao gồm những Ngày văn hóa Nga tại Việt Nam và các buổi biểu diễn của nghệ sĩ Việt Nam tại Nga.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.