TP Hồ Chí Minh lần thứ tư đăng quang Cúp Quốc gia nữ

Vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ Thái Nguyên T&T bằng bàn thắng duy nhất của đội trưởng Huỳnh Như, các cô gái TP Hồ Chí Minh đã lần thứ tư bước lên ngôi vị cao nhất tại Cúp Quốc gia bóng đá nữ. Trận chung kết khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nhưng thể hiện trọn vẹn bản lĩnh của đội bóng giàu truyền thống bậc nhất làng bóng đá nữ Việt Nam.
Các cô gái TP Hồ Chí Minh nâng cao chiếc cúp vô địch Cúp Quốc gia nữ 2025. (Ảnh: VFF)
Các cô gái TP Hồ Chí Minh nâng cao chiếc cúp vô địch Cúp Quốc gia nữ 2025. (Ảnh: VFF)

Bước vào trận chung kết diễn ra tối 6/4, hai đội nhập cuộc với sự cẩn trọng cao độ. Không chỉ hiểu rõ nhau từ những lần đối đầu, Thái Nguyên T&T còn có đến bốn cầu thủ từng khoác áo TP Hồ Chí Minh, trong đó có thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Bích Thùy - những gương mặt quen thuộc với người hâm mộ sân Thống Nhất.

TP Hồ Chí Minh là đội bóng chiếm ưu thế về thế trận, với những mũi nhọn kinh nghiệm như Huỳnh Như, Thùy Trang hay Bảo Châu liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Thái Nguyên T&T cũng cho thấy quyết tâm lớn khi tổ chức một số tình huống phản công đáng chú ý, nhưng thiếu đi sự sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng.

Bước ngoặt đến ở phút 37, khi bóng chạm tay một hậu vệ Thái Nguyên T&T trong vòng cấm sau tình huống dứt điểm dồn dập của các cầu thủ TP Hồ Chí Minh. Trên chấm 11m, Huỳnh Như - người đội trưởng đầy bản lĩnh đã không mắc sai lầm nào để mở tỷ số cho đội bóng thành phố mang tên Bác.

Huỳnh Như tỏa sáng giúp TP Hồ Chí Minh vươn lên dẫn trước. (Ảnh: VFF)

Huỳnh Như tỏa sáng giúp TP Hồ Chí Minh vươn lên dẫn trước. (Ảnh: VFF)

Sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T buộc phải đẩy cao đội hình. Những nỗ lực của Bích Thùy, Minh Chuyên hay Mỹ Anh tạo ra không ít sóng gió trước khung thành của thủ môn Quách Thu Em. Tuy nhiên, trong một ngày thiếu duyên ghi bàn, tất cả những cơ hội tốt nhất của Thái Nguyên T&T đều trôi qua đáng tiếc, như cú treo bóng đưa bóng trúng xà ngang ở phút 81 của hậu vệ Mỹ Anh.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc niềm vui vỡ òa với các cô gái TP Hồ Chí Minh. Họ khép lại mùa giải bằng chức vô địch Cúp Quốc gia lần thứ tư - một lần nữa khẳng định vị thế số một trong làng bóng đá nữ Việt Nam.

Dù thất bại, Thái Nguyên T&T vẫn cho thấy những bước tiến rõ nét khi lần thứ hai liên tiếp giành ngôi á quân và chiếm lĩnh phần lớn các giải thưởng cá nhân. Bích Thùy là cầu thủ xuất sắc nhất giải, đồng thời là vua phá lưới với 3 bàn thắng. Trần Thị Kim Thanh - người từng gắn bó với TP Hồ Chí Minh nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.

Cúp Quốc gia khép lại với hình ảnh những cô gái TP Hồ Chí Minh giương cao cúp vàng - phần thưởng xứng đáng cho hành trình kiên trì, bản lĩnh và đầy khát vọng của tập thể huấn luyện viên Kim Chi. Với Huỳnh Như và đồng đội, đây sẽ là bước đệm quan trọng để hướng tới mục tiêu lớn hơn trong mùa giải quốc nội sắp tới.

Thái Nguyên T&T xếp thứ nhì Cúp Quốc gia nữ 2025. (Ảnh: VFF)

Thái Nguyên T&T xếp thứ nhì Cúp Quốc gia nữ 2025. (Ảnh: VFF)

Phong Phú Hà Nam giành hạng Ba sau loạt luân lưu nghẹt thở

Trước khi trận chung kết giữa TP Hồ Chí Minh và Thái Nguyên T&T khép lại mùa giải, cuộc so tài tranh hạng Ba giữa Phong Phú Hà Nam và Than khoáng sản Việt Nam cũng đã diễn ra đầy kịch tính và căng thẳng.

Suốt 90 phút thi đấu chính thức, hai đội giằng co trong thế trận chặt chẽ. Phong Phú Hà Nam chủ động cầm bóng, tổ chức tấn công có phần nhỉnh hơn, nhưng lại vấp phải hệ thống phòng ngự kín kẽ và giàu kinh nghiệm của các cầu thủ Than khoáng sản Việt Nam. Ở chiều ngược lại, đội bóng vùng mỏ cũng có một số pha phản công sắc bén, tuy nhiên sự thiếu chính xác ở khâu dứt điểm khiến bàn thắng không đến với họ.

Kết thúc hai hiệp chính với tỷ số hòa 0-0, trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu đầy may rủi. Trong loạt sút cân não, các cầu thủ Phong Phú Hà Nam tỏ ra bản lĩnh hơn và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-4, qua đó khép lại mùa giải với vị trí thứ ba xứng đáng.

Phong Phú Hà Nam xếp thứ ba tại Cúp Quốc gia nữ 2025. (Ảnh: VFF)

Phong Phú Hà Nam xếp thứ ba tại Cúp Quốc gia nữ 2025. (Ảnh: VFF)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.