“Máy in” sinh học siêu nhỏ chữa lành loét dạ dày
Các nhà khoa học tại Trường Bách khoa liên bang Lausanne (EPFL) của Thụy Sĩ đang thử nghiệm thiết bị tương tự một “máy in” sinh học to cỡ viên thuốc, có khả năng điều khiển đến vị trí vết thương để in mô giúp phục hồi. Thiết bị được thiết kế giống như cây bút bi với đầu lò xo phun mực sinh học tại vị trí vết loét theo sự điều khiển của nam châm gắn trên cánh tay robot.
Căn hộ thân thiện với thú cưng
Nhiều dự án chung cư ở Indonesia đang được thiết kế theo hướng có thêm nhiều tiện ích cho người nuôi thú cưng, như vườn dạo riêng cho chó hay nút bấm trong thang máy báo hiệu có thú cưng bên trong, giúp cư dân chuẩn bị tâm lý hoặc tránh dị ứng. Những tiện ích này khiến các căn hộ trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người trẻ yêu động vật.
Phát hiện mới về họ hàng cổ xưa của loài người
Các nhà nghiên cứu đã khai quật gần hồ Turkana ở miền bắc Kenya và tìm thấy hóa thạch xương bàn tay, bàn chân thuộc về một họ hàng đã tuyệt chủng của loài người, có niên đại 1,52 triệu năm trước. Kết quả nghiên cứu cho thấy loài này có khả năng cầm nắm và thao tác các vật thể như công cụ bằng đá, đồng thời di chuyển hoàn toàn bằng hai chân.
Chân tay giả điều khiển bằng cảm biến quang học
Các nhà khoa học Nga đã sáng chế ra chân tay sinh học (trong ảnh) đầu tiên trên thế giới sử dụng cảm biến quang học, dự kiến cung cấp cho bệnh nhân Nga sớm nhất là vào tháng 1/2026. Thiết bị có tên Omni Hand, có thể đọc tín hiệu từ gân cổ tay chứ không phải từ cơ như trong chân tay giả truyền thống, mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới.