Tối và đêm nay, cảnh báo mưa lớn kèm lốc sét, gió giật mạnh ở nhiều khu vực

Dự báo, từ chiều tối 19 đến ngày 20/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, nam Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và ngày hôm nay (19/10), ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có mưa to, có nơi trên 70mm như: Tiên Nguyên (Hà Giang) 110,4mm, Hạ Lang (Cao Bằng) 98,6mm, Bảo Nhai (Lào Cai) 97.6mm, Đồng Kho (Bình Thuận) 124,8mm, Viên An (Sóc Trăng) 76,6mm,…

Dự báo từ chiều tối 19 đến ngày 20/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, nam Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm (mưa tập trung chính vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Khu vực ven biển phía đông của Nam Bộ đề phòng triều cường gây ngập úng diện rộng

Chiều nay (19/10), tại ven biển phía đông của Nam Bộ mực nước đang duy trì ở mức cao.

Dự báo, từ chiều tối 19 đến ngày 20/10, vùng ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu đến Cà Mau, mực nước cao nhất quan trắc tại trạm Vũng Tàu là 420-425cm (tăng 5cm so với ngày hôm qua).

Thời gian xuất hiện nước lớn khoảng từ 0-4 giờ và từ 12-16 giờ hằng ngày. Cảnh báo nguy cơ ngập do triều cường ở các khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Tàu thuyền hoạt động trên biển đề phòng lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển lệch đông về phía nam. Ở vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông rải rác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch đông, từ đêm 19/10 gió trên khu vực bắc Biển Đông hoạt động mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Ngoài ra, đêm 19 và ngày 20/10, khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ đêm 19 đến ngày 21/10:

Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 20/10 khu vực từ nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi từ đêm 20/10 có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh..

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.