Sân vận động Al Bayt.
Sân vận động Al Bayt.

Tối nay khai mạc World Cup 2022

Lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra tại sân Al Bayt lúc 17 giờ địa phương (21 giờ Hà Nội) hứa hẹn nhiều nét đặc sắc khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu đến Trung Đông.
Nhấn để xem nội dung mới nhất
Sân Al Bayt đang dần được lấp kín
Tối nay khai mạc World Cup 2022 ảnh 1

Người hâm mộ đang tận hưởng bầu không khí trước trận đấu. Những màn trình diễn âm nhạc và pháo hoa hoành tráng đang được trông đợi.

Theo Aljazeera, cổ động viên Ecuador đang tạm áp đảo về số lượng so với người hâm mộ Qatar. (Ảnh: FIFA)

Theo Aljazeera, cổ động viên Ecuador đang tạm áp đảo về số lượng so với người hâm mộ Qatar. (Ảnh: FIFA)

Bầu không khí cuồng nhiệt trước Lễ khai mạc World Cup 2022. (Ảnh: FIFA)

Bầu không khí cuồng nhiệt trước Lễ khai mạc World Cup 2022. (Ảnh: FIFA)

Qatar và Ecuador sẵn sàng cho trận mở màn World Cup 2022

Qatar và Ecuador đều muốn giành trọn 3 điểm trong trận đấu mở màn để có thể tiến xa hơn ở giải đấu năm nay. Hai đội sẽ phải thi đấu dưới áp lực rất lớn của trận đấu đầu tiên và sự theo dõi của người hâm mộ toàn cầu, tại sân vận động Al Bayt đang dần lấp kín khán giả.

Lễ khai mạc World Cup 2022 bắt đầu
Sân vận động Al Bayt tràn ngập ánh sáng rực rỡ. (Ảnh: Reuters)
Sân vận động Al Bayt tràn ngập ánh sáng rực rỡ. (Ảnh: Reuters)

Diễn viên gạo cội Morgan Freeman có cuộc trò chuyện cùng đại sứ của World Cup 2022, Youtuber 20 tuổi người Qatar Ghanim Al Muftah, anh đã vượt qua nghịch cảnh khuyết tật để chơi nhiều môn thể thao, nhưng sở trường của anh là trượt ván.

Tuy rằng chúng ta có nhiều khác biệt về ngoại hình, văn hóa, truyền thống, niềm tin nhưng tại World Cup và với thể thao, mọi sự khác biệt sẽ đều xóa nhòa và khẳng định tinh thần đoàn kết tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Câu chuyện đầy cảm hứng của diễn viên Morgan Freeman và Qatar Ghanim Al Muftah. (Ảnh: Reuters)

Câu chuyện đầy cảm hứng của diễn viên Morgan Freeman và Qatar Ghanim Al Muftah. (Ảnh: Reuters)

"Bóng đá kết nối mọi người", "Trực quan, âm nhạc riêng biệt và những nghệ sĩ tài năng hàng đầu thế giới, các tiết mục đan xen giữa truyền thống của Qatar và văn hóa toàn cầu" là những thông điệp chủ nhà World Cup muốn gửi đến khán giả.

Bữa tiệc âm nhạc sống động của những vũ công. (Ảnh: Reuters)
Bữa tiệc âm nhạc sống động của những vũ công. (Ảnh: Reuters)
Quốc kì 32 đội dự giải xuất hiện trong sân
Quốc kỳ 32 nước tham dự World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Quốc kỳ 32 nước tham dự World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Sau phần giới thiệu các đội, hàng trăm nghệ sĩ tiếp tục biểu diễn dưới nền nhạc trong sân Al Bayt. Bài hát chính thức của World Cup 2010 Waka Waka cũng được phát, sau đó đến Wavin Flag - một bài hát khác của kỳ World Cup ở Nam Phi. Các bài hát các kỳ World Cup trước được tua lại để đưa người hâm mộ trở lại dòng thời gian lịch sử.

Linh vật của các kỳ World Cup trước xuất hiện tại lễ khai mạc. (Ảnh: Reuters)

Linh vật của các kỳ World Cup trước xuất hiện tại lễ khai mạc. (Ảnh: Reuters)

Linh vật La'eeb xuất hiện hoành tráng tại lễ khai mạc World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Linh vật La'eeb xuất hiện hoành tráng tại lễ khai mạc World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Ca sĩ Jung-kook của BTS trình diễn
Jung-kook cháy bài hát chính thức của World Cup 2022 - Dreamers. (Ảnh: Reuters)

Jung-kook cháy bài hát chính thức của World Cup 2022 - Dreamers. (Ảnh: Reuters)

Ngôi sao của nhóm nhạc BTS, Jung-kook cùng ca sỹ người Qatar Fahad Al-Kubaisi trình diễn bài hát chính thức của World Cup 2022 được mong chờ - Dreamers.

Quốc vương Qatar đọc diễn văn khai mạc
Quốc vương chủ nhà Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đọc diễn văn khai mạc. (Ảnh: Reuters)

Quốc vương chủ nhà Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đọc diễn văn khai mạc. (Ảnh: Reuters)

Để khép lại Lễ khai mạc, Quốc vương chủ nhà Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani đã đọc diễn văn khai mạc giải đấu bằng tiếng Arab.

Chủ nhà World Cup 2022 mong muốn mang đến một kỳ World Cup đáng nhớ cho 32 đội tuyển và người hâm mộ, đồng thời bày tỏ lòng hiếu khách với cổ động viên từ mọi quốc gia trên toàn thế giới trong thời gian giải đấu diễn ra.

Ở cuối phần phát biểu, ông nhấn mạnh bằng một câu tiếng Anh: "Chào mừng các bạn và chúc may mắn".

World Cup 2022 bắt đầu
Pháo hoa báo hiệu World Cup 2022 chính thức khởi tranh. (Ảnh: Reuters)

Pháo hoa báo hiệu World Cup 2022 chính thức khởi tranh. (Ảnh: Reuters)

Sau lễ khai mạc, trận khai mạc giữa Qatar và Ecuador cũng diễn ra trên sân Al Bayt. Cầu thủ hai đội đã khởi động, với đội hình xuất phát như sau:

Qatar (5-3-2): Saad Alsheeb; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Bassam Hisham, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed; Abdulaziz Hatem, Hassan Alhaydos, Karim Boudiaf; Akram Afif, Almoez Ali.

Ecuador (4-4-2): Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra; Valencia, Estrada.

Theo những dự tính ban đầu, ban tổ chức xếp lịch lễ khai mạc vào tối 21/11, sau khi diễn ra hai trận Senegal - Hà Lan và Anh - Iran. Tuy nhiên, FIFA đã điều chỉnh để duy trì truyền thống nước chủ nhà đá trận mở màn sau lễ khai mạc, như những World Cup trước đây.

Do đó, lễ khai mạc được chuyển sang hôm nay, và ngay sau đó là trận đấu giữa chủ nhà Qatar và Ecuador trong khuôn khổ bảng A.

Sân vận động Al Bayt với sức chứa 60.000 chỗ ngồi là đủ để tạo ra sức nóng cuồng nhiệt, mở màn cho một kỳ World Cup 2022 nhiều điều hấp dẫn.

Theo những thông tin nhận được, buổi lễ sẽ là "bữa tiệc" âm nhạc hoành tráng cùng sự xuất hiện của các ca sĩ hàng đầu như Robbie Williams, Jason Derulo, Clean Bandit, Sean Paul, Black Eyed Peas, Nicki Minaj, Nora Fatehi...

Ngoài ra, màn trình diễn của BTS Jungkook với ca khúc Dreamers chắc chắn là điều được người hâm mộ mong chờ nhất tại buổi lễ lần này. Đáng tiếc, thay theo thông báo mới nhất, ca sĩ Shakira sẽ không thể tham dự vì lý do cá nhân.

Tại Nga 2018, lễ khai mạc có sự góp mặt của huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo, linh vật chính thức của giải đấu Zabikava và một linh vật nhí. Đây cũng là một điều đáng để chờ đợi và mọi thứ sẽ chỉ được tiết lộ tại lễ khai mạc World Cup 2022.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.