Tìm hướng mở cho R&D

Các hoạt động nghiên cứu và phát triển (Research and Developmen-R&D) được xem là không thể thiếu trong tiến trình phát triển của mỗi doanh nghiệp thời công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, với số đông doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, cánh cửa mở ra cơ hội phát triển R&D vẫn còn khá hẹp.
Đối tác Nhật Bản quan tâm và đề cao chất lượng phòng nghiên cứu của Intech Group. Ảnh: INTECH GROUP
Đối tác Nhật Bản quan tâm và đề cao chất lượng phòng nghiên cứu của Intech Group. Ảnh: INTECH GROUP

Áp dụng R&D ở doanh nghiệp nên theo mô hình nào? Câu trả lời khá phong phú, tùy quy mô và tầm mức, doanh nghiệp có thể linh hoạt trong lựa chọn mô hình như xây dựng các phòng, ban chuyên trách hay cũng có thể triển khai dưới dạng các dự án, chương trình nghiên cứu phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học... Dù tồn tại dưới hình thái nào, R&D cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng...

Khẳng định tầm nhìn của doanh nghiệp

Ở nước ta hiện nay có không ít doanh nghiệp chú trọng đầu tư cho R&D, đây là những tín hiệu tích cực cho thấy tầm nhìn và chiến lược phát triển của doanh nghiệp đã bền vững hơn.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) từ nhiều năm nay đã quan tâm triển khai R&D. Sản phẩm chính của Vinaseed là giống cây trồng, nông sản, vật tư và dịch vụ nông nghiệp. Năm 2018, Công ty tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn, đổi tên thành Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam. Sang năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn cũng được chính thức khánh thành và đi vào hoạt động.

Với chiến lược “đứng trên vai người khổng lồ”, Vinaseed đã tập trung khai thác nguồn lực xã hội, mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu công lập, hợp tác quốc tế trong chuyển giao tiến bộ khoa học-công nghệ. Điểm đặc biệt tạo nên thành công của Vinaseed chính là việc mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu nông nghiệp để thu hút những nhà tạo giống hàng đầu tham gia nghiên cứu giống.

Không chỉ trông đợi vào các nguồn lực bên ngoài, Vinaseed cũng chủ động đầu tư, xây dựng ba trung tâm nghiên cứu và hai phòng công nghệ sinh học trực thuộc Tập đoàn. Những nỗ lực này cũng là sự khẳng định cho cam kết “lấy khoa học-công nghệ làm nền tảng và động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp” mà bà Trần Kim Liên-Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaseed từng công bố.

Một doanh nghiệp khác cũng cho thấy tầm nhìn trong đầu tư R&D chính là Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ thuật và Công nghệ (Intech Group), hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chính xác, tự động hóa và công nghệ. Với việc khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển trong năm 2020, Intech Group đặt mục tiêu “làm chủ công nghệ mới”. Hướng đi này được không ít người cho là đầu tư mạo hiểm.

Song ông Hoàng Hữu Yên-Phó Tổng Giám đốc Intech Group, chia sẻ lý do khá thuyết phục: “Nếu không mạnh dạn đầu tư cho R&D thì khó có thể làm chủ công nghệ, khó có thể khẳng định được vị thế doanh nghiệp trên thương trường, càng không thể mơ đến kinh doanh bền vững”. Sau một thời gian hoạt động, Trung tâm R&D đã mang đến cho Intech Group một số kết quả nổi bật như: làm chủ được công nghệ mới, công nghệ khó; sản phẩm đến tay khách hàng hoạt động ổn định và hạn chế rủi ro; chất lượng sản phẩm được bảo đảm ở mức độ cao nhất.

Có hai vấn đề mà các doanh nghiệp phải đối mặt khi đầu tư cho R&D, đó là khó khăn về tài chính (vốn đầu tư) và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy vậy, Intech Group vẫn dành rất nhiều nguồn lực cho R&D, với quyết tâm hiện thực hóa khát vọng như vị Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn chia sẻ: “Chúng tôi theo đuổi mục tiêu khẳng định trí tuệ và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, con người Việt Nam thông qua những sản phẩm chứa hàm lượng chất xám cao”.

Cơ chế cho sản phẩm “Make by Vietnam”

Theo số liệu thống kê do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cung cấp, số lượng các doanh nghiệp ở Việt Nam hoạt động theo mô hình doanh nghiệp khoa học-công nghệ năm 2020 đạt khoảng 3.000 doanh nghiệp. Tuy nhiên, tính đến hết năm 2022, trên cả nước mới chỉ có 712 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học-công nghệ. Và trong số doanh nghiệp này, có 14 doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy chứng nhận và 18 doanh nghiệp ngừng sản xuất.

Vì sao lại có thực tế này? Đó là bởi sự trùng lặp chính sách ưu đãi giữa các ngành nghề và lĩnh vực và thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hay thủ tục giao quyền các kết quả nghiên cứu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước còn phức tạp,... làm khó doanh nghiệp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Nhân Dân về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thời gian tới, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho rằng: Thời gian qua, ngoài các chính sách hỗ trợ chung của Nhà nước, các tỉnh, thành phố cũng đã tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiềm năng thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học-công nghệ sử dụng vốn nhà nước. Một số tỉnh, thành phố chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thông qua việc “đặt hàng” nhằm tạo ra các sản phẩm phù hợp với đặc thù, điều kiện tự nhiên của địa phương.

Tuy nhiên, một số chính sách ưu đãi hỗ trợ của Nhà nước còn chưa tác động được tới doanh nghiệp như: chính sách ưu tiên sử dụng các trang thiết bị phục vụ trong phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; hưởng ưu đãi về giá cho thuê đất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế,... Do còn thiếu các văn bản, quy định hướng dẫn chi tiết, liên ngành nên việc đưa các chính sách ưu đãi này vào thực tiễn còn gặp khó khăn.

“Thời gian tới, cần tập trung cơ cấu lại các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-công nghệ của tỉnh, thành phố theo hướng đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, nâng cao tiềm lực về khoa học công nghệ của địa phương; hỗ trợ việc tiếp nhận các kết quả khoa học-công nghệ và quyền sử dụng tài sản trí tuệ để hình thành doanh nghiệp khoa học-công nghệ”, vị Cục trưởng này cũng nhấn mạnh: “Xét tổng thể, ở vai trò quản lý nhà nước, cần sớm xem xét xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên sử dụng sản phẩm “make by Vietnam” nói chung và sản phẩm của doanh nghiệp khoa học-công nghệ nói riêng”

Có thể bạn quan tâm

"Đại giải phẫu" để "tái sinh" Bamboo Airways

"Đại giải phẫu" để "tái sinh" Bamboo Airways

Sau một thời gian có nhiều biến động, Bamboo Airways đã tìm được phương hướng để “tái sinh” khi ông Lương Hoài Nam được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Bamboo Airways từ ngày 23/10/2023. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trò chuyện với ông sau hơn 2 tuần ngồi ghế nóng.
Gian hàng tại Hội chợ xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Bản lĩnh đầu tư giữa vùng xoáy thách thức

Tuy từ đầu năm phải đối diện nhiều thách thức, song Tập đoàn Masan (Masan Group) vẫn tự tin vào kết quả kinh doanh có những bứt phá vào nửa cuối năm 2023 nhờ sở hữu nền tảng kinh doanh vững chắc cùng những sáng kiến trong sản xuất, kinh doanh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng kiểm tra thi công cầu Thạch Hãn 1 qua sông Thạch Hãn.

Nỗ lực thu hút đầu tư vào Quảng Trị

Quá trình xúc tiến thu hút kêu gọi đầu tư vào Quảng Trị thời gian qua đạt được những kết quả khả quan, góp phần đáng kể thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, cũng như đẩy nhanh quá trình hội nhập sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.
Em Lâm Thị Diễm Như và bà ngoại, Sơn Thị Sương (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam) là hộ người dân tộc Khmer không có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Những "Sáng kiến thay đổi tương lai"của Masterise và UNICEF Việt Nam

Không nhiều người biết rằng biến đổi khí hậu đã và đang cản trở việc đến trường của hàng nghìn trẻ em, đặc biệt tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhằm bảo đảm sự bình đẳng trong giáo dục, từ tháng 4/2022, Masterise Group và UNICEF Việt Nam đã hợp tác trong dự án “Sáng kiến thay đổi tương lai”.
Các khu đô thị biển đa tiện ích được săn đón.

Dẫn đầu xu hướng an cư phố biển

Thành phố Hồ Chí Minh đang chứng kiến xu hướng di dời dân ra các đô thị vệ tinh liền kề. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực dân số lên lõi trung tâm mà còn tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho các đô thị mới.
Khu đô thị được kiến tạo với mật độ mảng xanh lên đến 73% cùng nhiều tiện ích nội khu hiện đại, cao cấp.

Sống “xanh”, xu hướng của thời đại

Phát triển các dự án bất động sản theo hướng kiến trúc xanh, vận hành xanh đang được xem là xu hướng của thời đại. Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Đông Dương, chủ khu đô thị La Vida Residences đã và đang tiên phong trong bảo tồn và phát huy thế mạnh thiên nhiên, quy hoạch xanh và vận hành đô thị thông minh.
Gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng

Gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng

Làm việc vì cái tâm
Ngay từ khi được thành lập, Công ty Lan Anh đã luôn hướng đến sản phẩm nhà ở xã hội và đây là doanh nghiệp đầu tiên tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đầu tư phát triển mô hình nhà ở xã hội bán cho người thu nhập thấp. Những dự án nhà ở xã hội như Lan Anh 1, Lan Anh 2, Lan Anh 4, Lan Anh 7… gắn liền tên tuổi của nữ doanh nhân Nguyễn Nam Phương.
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Việc khó dành cho chính quyền

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã và đang tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước; đồng thời tạo môi trường “thông thoáng” nhất, giúp các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư tại địa phương phát triển, góp phần đưa Bạc Liêu ngày một vững mạnh. Đồng chí PHẠM VĂN THIỀU, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu khẳng định điều này trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân.
Đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ học bổng cho sinh viên trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Cùng Quỹ Minh Đức chắp cánh ước mơ đại học

Cùng với việc tích cực hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng môi trường xã hội học tập, những năm qua, Quỹ Minh Đức Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã đồng hành, hỗ trợ kịp thời cho các sinh viên nghèo vượt khó trên con đường theo đuổi sự nghiệp học tập.
Bà Lê Nữ Thùy Dương cùng bố - doanh nhân, cựu chiến binh Lê Văn Kiểm.

Động lực khích lệ nhiệt huyết cống hiến

Vừa qua, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước năm 2023 dành cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước.
Dây chuyền sản xuất thuốc lá tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Sứ mệnh phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Sau 5 năm tiếp nhận nguyên trạng 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và chính thức đi vào hoạt động, đến nay Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) và các doanh nghiệp đều nỗ lực vượt khó khăn, hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ được giao.
Chung sức hồi sinh thị trường bất động sản

Chung sức hồi sinh thị trường bất động sản

Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hồng Phát luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm tính pháp lý đi cùng chính sách giá linh hoạt, đa dạng. Nhờ đó, công ty đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu về chỗ ở của người dân.
Khách hàng mua sắm thực phẩm tươi tại Co.opmart Lý Thường Kiệt (Quận 10, TP Hồ Chí Minh).

Hành trình vươn mình thành nhà bán lẻ hàng đầu

Khi xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới của Saigon Co.op, chữ Co.op thiết kế cách điệu hình ảnh trái tim như một thông điệp được gửi gắm đến khách hàng về sự tận tâm phục vụ của một hệ thống bán lẻ hàng đầu của Việt Nam. Đó cũng chính là bản chất nhân văn cao đẹp của tinh thần hợp tác xã.
Ngoài việc đóng góp lớn vào ngân sách, công ty còn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu vượt lên nhiều khó khăn, đóng góp lớn vào ngân sách

Trong bối cảnh nền kinh tế của Việt Nam còn chịu nhiều tác động khó khăn từ đại dịch Covid-19, những năm qua Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (Công ty XSKT Bạc Liêu) vẫn liên tục hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu đóng góp ngân sách, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Sử dụng hiệu quả Quỹ bảo vệ môi trường và Phát triển đất góp phần xây dựng và phát triển kinh tế địa phương.

Bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển quỹ đất

Là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu sự quản lý về tài chính của Sở Tài chính, Quỹ Bảo vệ môi trường và Phát triển đất tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế toàn tỉnh.
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè luôn chú trọng chuyển đổi số, đáp ứng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Phát triển bền vững nhờ cải cách, ứng dụng công nghệ

Bằng nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn-SAWACO và các đơn vị cấp nước thành viên đã góp phần bảo đảm mục tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm. Đặc biệt, Tổng công ty nỗ lực giảm thất thoát, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, qua đó, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
European Wellness ra mắt sách về tế bào gốc và tự kỷ tại Việt Nam.

Cơ hội mới cho những người bệnh

Trong lĩnh vực y học và nghiên cứu, các liệu pháp với trọng tâm là tế bào gốc đang nổi lên như một lĩnh vực có tiềm năng đầy hứa hẹn trong việc điều trị và hỗ trợ điều trị các bệnh mạn tính. Được ví như điều kỳ diệu của y học, tế bào gốc đang mở ra những cơ hội mới cho hàng triệu người trên khắp thế giới.
Kết nối, lắng nghe doanh nghiệp

Kết nối, lắng nghe doanh nghiệp

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy, Cà Mau gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cà Mau Lê Hoàng Phước trả lời phỏng vấn về những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp phát triển vùng cực nam Tổ quốc.