Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV họp phiên thứ hai

Ngày 22/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV chủ trì phiên họp thứ hai của Tiểu ban.
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng chủ trì phiên họp.
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng chủ trì phiên họp.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí thành viên Tiểu ban và Tổ Giúp việc, Tổ Biên tập của Tiểu ban.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Trên cơ sở Đề cương được Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII thông qua và tổng hợp báo cáo tổng kết của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị ở Trung ương; kết quả khảo sát từ tháng 6/2024 tại 8 đảng bộ trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Yên Bái, Đắk Lắk, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương), Tiểu ban đã dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Quang cảnh phiên họp Tiểu ban Điều lệ Đảng.

Quang cảnh phiên họp Tiểu ban Điều lệ Đảng.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Tiểu ban đánh giá cao Ban Tổ chức Trung ương (Cơ quan Thường trực của Tiểu ban), Tổ Giúp việc, Tổ Biên tập đã chủ động, tích cực, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị, xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo công phu, chất lượng tốt, bám sát đề cương, tổng hợp trung thực, khách quan, đầy đủ ý kiến góp ý của các thành viên Tiểu ban và các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Các thành viên Tiểu ban tham gia bổ sung một số nội dung quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, làm sâu sắc hơn những nhận định, đánh giá, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo Báo cáo, góp phần chuẩn bị tốt nhất Đại hội XIV của Đảng.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lê Minh Hưng đánh giá cao những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Tiểu ban. Đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, tại Hội nghị Trung ương 10 sắp tới, các Tiểu ban sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, thông qua bước đầu các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, để đưa ra thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp trong năm 2025.

Đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị các thành viên Tiểu ban tiếp tục dành thời gian, sự quan tâm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Cơ quan Thường trực của Tiểu ban, phát huy tinh thần trách nhiệm cũng như kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước để đóng góp xây dựng và hoàn thiện dự thảo Báo cáo. Cơ quan Thường trực của Tiểu ban, Tổ Giúp việc, Tổ Biên tập cần tập trung cao độ, tích cực làm việc, tiếp tục tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân để hoàn thiện dự thảo Báo cáo bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.