Tiếp tục kiện toàn tổ chức, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc của Văn phòng Quốc hội

Sáng 28/12, tại Nhà Quốc hội, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, năm 2024, Văn phòng Quốc hội tiếp tục nỗ lực, cố gắng làm tốt hơn nữa, chú trọng hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bên trong; chuẩn hóa, quy chế hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc tiến tới chuyên nghiệp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem video tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng bộ cơ quan, Văn phòng Quốc hội và Công đoàn Văn phòng năm 2023. Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân, Vụ Thư ký, Viện nghiên cứu lập pháp, đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Chính phủ… báo cáo, tham luận làm rõ một số nội dung, kết quả nổi bật đạt được và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Cơ bản tán thành với 11 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong báo cáo tổng kết của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, thời gian tới, khối lượng công việc rất lớn, đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục nỗ lực, cố gắng làm tốt hơn nữa và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát để hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bên trong của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội; phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với xác định vị trí việc làm để bố trí cán bộ.

Thứ hai, tiếp tục rà soát để quy chuẩn hóa, tiêu chuẩn hóa, quy chế hóa mọi công việc, quy trình, thủ tục của các vụ, đơn vị tiến tới chuyên nghiệp.

Thứ ba, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh các hoạt động và phát huy hơn nữa vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh… Đồng thời, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước; tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật.

Thứ tư, tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công; rà soát lại chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi tiêu, mua sắm, đấu thầu, đấu giá; đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Thanh tra nhân dân tăng cường giám sát vấn đề này để bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Thứ năm, đề nghị Văn phòng Quốc hội tính toán để có giải pháp quan tâm hơn đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội bảo đảm yên tâm công tác.

Thứ sáu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của Văn phòng Quốc hội; đẩy mạnh Đề án Quốc hội điện tử hướng đến Quốc hội số, thúc đẩy triển khai trợ lý ảo, ứng dụng các phương tiện công nghệ thông tin khác hỗ trợ hoạt động cho đại biểu Quốc hội, nâng cao được năng suất hoạt động của Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, để giải quyết vấn đề khối lượng công việc ngày càng tăng, tính chất công việc ngày càng khó và phức tạp, yêu cầu ngày càng cấp bách nhưng nhân sự hạn chế thì giải pháp đi vào ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ.

Thứ bảy, triển khai quyết liệt các công việc để chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội một lần nữa đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội, biểu dương, ghi nhận và trân trọng những đóng góp, cống hiến của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng và tin tưởng Văn phòng Quốc hội sẽ có một năm 2024 thành công hơn năm trước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, qua gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương, bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2023, cho thấy, góc nhìn của các cơ quan báo chí, các tổng biên tập, lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí cũng đã thống nhất với nhận định Quốc hội đã có một năm 2023 bận rộn, vất vả nhưng rất thành công. Văn phòng Quốc hội với chức năng, nhiệm vụ vừa là cơ quan phục vụ, bảo đảm điều kiện hoạt động, vừa là cơ quan tham mưu, tổng hợp đóng vai trò hết sức quan trọng.

Quốc hội ghi nhận hoạt động của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội có sự cố gắng, nỗ lực, giải quyết khối lượng công việc nhiều hơn với kết quả tốt hơn, đồng đều hơn và toàn diện hơn trong tất cả các hoạt động tham mưu, phục vụ công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, công tác dân nguyện, công tác đối ngoại.

Một số nhiệm vụ trong đó đạt được kết quả hoàn hảo như: Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, sự kiện hội kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Quốc hội… được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.