Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi đối với người có công

Chiều 27/7, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), ngày toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tưởng nhớ, tri ân những người có công với nước, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu ý kiến tại Chương trình gặp mặt 75 đại biểu người có công cách mạng tiêu biểu tỉnh Quảng Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; nhiều lãnh đạo cơ quan của Quốc hội, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số bộ, ngành và địa phương.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt xúc động, nhấn mạnh các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân nhân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, năng động, đổi mới, đi đầu trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, bên cạnh tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và giai đoạn 2020-2025, tỉnh cần tiếp tục quan tâm và thực hiện thật tốt công tác đối với thương binh, liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách phù hợp điều kiện của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh cần quan tâm phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi đối với người có công theo quy định, nhất là các chế độ, chính sách mới được ban hành.

“Vấn đề nữa là cần quan tâm hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người có công tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội để nâng cao mức sống; tiếp tục rà soát, phát hiện những trường hợp thuộc diện chính sách, người có công còn tồn sót…”, đồng chí đề nghị.

Bên cạnh tiếp tục huy động nguồn lực thực hiện hỗ trợ nhà ở người có công được giải quyết cơ bản về nhà ở đối với người có công trong những năm tới; đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác vận động triển khai thực hiện có kết quả Đề án cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn và chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công.

Nội dung nữa được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân, tiếp tục khẳng định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước mà còn là nghĩa vụ của toàn dân, toàn xã hội thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Theo đồng chí, “cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách ưu đãi để người có công, nhân dân biết, thực hiện và giám sát”.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng đề nghị các cấp, ngành phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục “Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân tham gia công tác Đền ơn đáp nghĩa” nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công… bảo đảm người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú và có 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ.

Nội dung nữa là tỉnh cần chú trọng biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình làm tốt công tác chăm lo đối với người có công; tăng cường công tác quản lý của các cấp, các ngành, chế độ trách nhiệm của cơ quan làm công tác chính sách, trách nhiệm của cán bộ chuyên môn; không để xảy ra tình trạng lợi dụng, khai man hồ sơ để trục lợi chính sách.

Tại cuộc gặp ý nghĩa này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Vương Đình Huệ trân trọng gửi đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, anh chị em thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao Quảng Nam thời gian qua, mặc dù trong điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của Quảng Nam đã luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, không ngừng tập trung huy động mọi nguồn lực để chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân người có công.

Theo số liệu báo cáo, thời gian qua, về chế độ ưu đãi của nhà nước đối với người có công cách mạng đã được tỉnh được thực hiện chu đáo, kịp thời, bảo đảm chế độ với gần 50 loại trợ cấp thường xuyên và trợ cấp một lần.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà, động viên người có công tại Quảng Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà, động viên người có công tại Quảng Nam.

Từ năm 2013-2021, tỉnh thực hiện chế độ trợ cấp thường xuyên và một lần cho trên 324.700 đối tượng. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 47.800 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; hàng chục nghìn người hưởng trợ cấp một lần. Kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi người có công khoảng 1.300 tỷ đồng/năm.

Ngoài chế độ trợ cấp ưu đãi của Đảng, Nhà nước, hằng năm tỉnh Quảng Nam đã chi hơn 120 tỷ đồng để trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà cho người có công và thân nhân nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Về kết quả triển khai chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công: Quảng Nam là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2013-2021 tỉnh hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 32.335 gia đình người có công với tổng kinh phí thực hiện hơn 900 tỷ đồng.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hỗ trợ; tặng quà cho người có công tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. (Ảnh Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. (Ảnh Duy Linh)

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam; dâng hương, dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Quần thể tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Tam Phú (TP Tam Kỳ); đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ấm năm nay tròn 100 tuổi và Thương binh ¼ Nguyễn Hữu Dã hiện đang sinh sống ở TP Tam Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết lưu bút tại quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. (Ảnh Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết lưu bút tại quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. (Ảnh Duy Linh)

Quảng Nam là tỉnh có số đối tượng chính sách rất lớn, chiếm hơn 23% dân số cả tỉnh, trong đó có: hơn 65.400 liệt sĩ; hơn 30.700 thương bệnh binh; hơn 45.500 người có công giúp đỡ cách mạng; trên 11.800 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; hơn 34 nghìn người tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương; hơn 6.300 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Đặc biệt, tỉnh có 15.332 Mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” - là địa phương có số Mẹ Việt Nam Anh hùng nhiều nhất cả nước (chiếm hơn 1/7 số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của cả nước), hiện có 430 Mẹ còn sống và đã được các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng...

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.