Thúc đẩy hợp tác thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam-Trung Quốc

Từ ngày 23-26/4, đoàn công tác của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã có chuyến thăm và làm việc với các Sở Giao dịch hàng hóa và đối tác lớn tại Trung Quốc. Đây là sự kiện bản lề trong quá trình hợp tác phát triển thị trường giao dịch hàng hóa giữa hai quốc gia.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thăm và làm việc tại trụ sở của Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE).
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thăm và làm việc tại trụ sở của Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE).

Thúc đẩy hợp tác với thị trường Trung Quốc

Trong chuyến đi này, đoàn công tác của MXV do ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc dẫn đầu đã đến thăm và có những buổi làm việc với Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE) và Công ty Tài chính quốc tế Orient Futures.

DCE và SHFE hiện là hai trong ba Sở Giao dịch hàng hóa lớn nhất tại Trung Quốc, đồng thời nằm trong top 10 Sở Giao dịch hàng hóa lớn nhất toàn cầu. Trong khi đó, SGE luôn giữ vững vị thế là Sở Giao dịch Vàng vật chất lớn nhất thế giới trong những năm qua.

Tại buổi làm việc, các đối tác đã cởi mở chia sẻ với MXV những kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ như phòng vệ giá, quản lý rủi ro, quản lý thành viên, bù trừ giao dịch để tổ chức, vận hành thị trường giao dịch hàng hóa một cách minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả. Bên cạnh đó, các nội dung hợp tác về đào tạo thị trường, đào tạo nguồn nhân lực cũng được thảo luận dựa trên kinh nghiệm xây dựng và phát triển thị trường hàng chục năm tại Trung Quốc.

Các đối tác đều khẳng định Việt Nam đang là thị trường giao dịch hàng hóa có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực. Với quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc đang được Chính phủ hai nước thúc đẩy một cách toàn diện, việc hợp tác với MXV sẽ là chiến lược trọng tâm của các sở giao dịch hàng hóa tại Trung Quốc trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh cho biết: “Theo kế hoạch, trong quý II/2024, MXV sẽ hoàn thành việc liên thông giao dịch với các Sở Giao dịch tại Trung Quốc, tiến tới mục tiêu niêm yết chéo các sản phẩm giao dịch. Ngoài ra, việc liên thông với thị trường tỉ dân sẽ mở ra những cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, để tối ưu hiệu quả trong nghiệp vụ bảo hiểm giá và đầu tư”.

Kinh nghiệm xây dựng Sàn Giao dịch thịt heo

Theo kế hoạch trọng tâm trong năm 2024, MXV dự kiến sẽ triển khai các sàn giao dịch hàng hóa chuyên biệt đối với các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam, trong đó Sàn Giao dịch thịt heo tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là thí điểm quan trọng.

Với vị thế là Sở Giao dịch hàng đầu tại thị trường sản xuất thịt heo lớn nhất trên thế giới, DCE đã có kinh nghiệm lâu đời trong việc niêm yết và tổ chức giao dịch thịt heo tại Trung Quốc.

Theo báo cáo của DCE, trung bình năm 2023, mỗi ngày có khoảng 1,6 triệu tấn thịt heo được giao dịch qua Sở này. Xuyên suốt chuyến làm việc, MXV liên tục được trao đổi kinh nghiệm với DCE trong các vấn đề: chọn loại mặt hàng thịt heo giao dịch, giống heo, quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt, quy trình giao nhận thịt heo,...

Quang cảnh buổi làm việc giữa MXV và DCE.

Quang cảnh buổi làm việc giữa MXV và DCE.

Cùng với đó, MXV cũng chia sẻ thêm về quy mô và các đặc trưng của thị trường thịt heo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Wang Weijun, Phó Tổng Giám đốc DCE nhấn mạnh: “DCE luôn sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm để MXV có thể vận hành thật tốt Sàn Giao dịch thịt heo. DCE cũng hy vọng hai Sở có thể kết nối giao dịch liên thông, niêm yết chéo sản phẩm sớm nhất trong thời gian tới”.

Hệ thống công nghệ thông tin và giao nhận hàng vật chất hiện đại

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác của MXV đã đến thăm Trung tâm dữ liệu của DCE. Trung tâm này có tổng diện tích lên tới 10.000 m2 với sức chứa hơn 1.200 tủ server cùng cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại. Hệ thống của DCE có thể đáp ứng nhu cầu giao dịch liên tục của hàng triệu tài khoản mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Đoàn công tác của MXV đến thăm Trung tâm dữ liệu của DCE.

Đoàn công tác của MXV đến thăm Trung tâm dữ liệu của DCE.

Cùng với đó, MXV đã cùng DCE đến thăm cảng Đại Liên. Cảng đóng vai trò là trung tâm trung chuyển container lớn thứ hai ở Trung Quốc với tổng diện tích cả vùng nước và đất liền là 346 km2, hệ thống đường ray chuyên dụng 160km, 300.000 m2 nhà kho cùng sân bãi container rộng 1,8 triệu m2. Cảng có 80 bến tàu chuyên dụng, có thể đón tàu với trọng tải lên tới 500.000 tấn, liên kết với hơn 300 cảng ở 160 quốc gia và các vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới. Đây là cảng giao nhận chính của DCE đối với các mặt hàng nông sản. Hoạt động giao nhận hàng vật chất của DCE đã diễn ra rất sôi động tại đây trong suốt những năm qua.

Thông qua chuyến thăm này, MXV có thể học hỏi, bám sát mục tiêu chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu giao dịch ngày càng cao của các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, nghiệp vụ giao nhận hàng hóa sẽ được đẩy mạnh và mở rộng đối với các sản phẩm thế mạnh của nước ta như xuất khẩu cà phê, hồ tiêu, điều; nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi,… MXV sẽ tiếp tục làm việc và phối hợp với DCE nói riêng, các đối tác tại Trung Quốc nói chung để để xây dựng kênh thương mại hàng hóa hiệu quả cho thị trường trong nước, đóng góp vào sự phát triển của ngành thương mại nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

MXV-Index giảm nhẹ phiên thứ hai, ca cao tiếp tục đi ngược xu hướng thị trường

Lo ngại thiếu hụt nguồn cung tại Tây Phi tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá ca-cao, đưa mặt hàng này nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 8 liên tiếp. Ở chiều ngược lại, giá dầu đậu tương quay đầu suy yếu khi giá dầu thô hạ nhiệt khiến dòng tiền đầu cơ đẩy mạnh chốt lời. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm nhẹ 0,1% xuống còn 2.889 điểm.

Nghị định số 144/2026/NĐ-CP bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, sửa đổi quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Nghị định số 144/2026/NĐ-CP với những quy định mới về thuế giá trị gia tăng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP về thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP, trong đó bổ sung nhiều đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/6/2026.

Ảnh minh họa.

Lực mua áp đảo, MXV-Index bật tăng lên 2.957 điểm

Phiên giao dịch ngày 4/5 cho thấy thị trường hàng hóa toàn cầu tiếp tục chịu chi phối của các yếu tố địa chính trị, với tâm điểm là căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Diễn biến này khiến nhóm năng lượng biến động mạnh theo từng nhịp tin tức.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/5: Vàng miếng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng tính từ đầu tháng 4

Giá vàng thế giới hôm nay (1/5) giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua, giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh môi trường lãi suất cao làm ảnh hưởng đến đà tăng của giá vàng. Trong nước, giá vàng giữ nguyên do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5; giá vàng SJC  bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ gần 6 triệu đồng chỉ sau 1 tuần

Tuần này, giá vàng thế giới giảm sau chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp, kết thúc tuần ở mức 4.708 USD/ounce. Các chuyên gia cho rằng, hiện tại diễn biến giá vàng là rất khó đoán khi mọi thứ đều đang bị chi phối bởi tin tức. Trong nước, giá vàng giảm liên tục, kết thúc tuần quanh mức 168,8 triệu đồng/lượng.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 25/4: Trong nước, thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới hôm nay (25/4) tăng nhẹ nhờ lực mua ổn định từ các ngân hàng trung ương và lo ngại lạm phát toàn cầu gia tăng, giao dịch ở mức 4.708,8 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC đồng loạt tăng 800 nghìn đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 168,8 triệu đồng/lượng và 168,3 triệu đồng/lượng.