Thừa Thiên Huế tổng kết 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là cơ hội để nâng cao sự đoàn kết, đồng lòng của người dân trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn mới và thực hiện các phong trào cộng đồng tại khu dân cư.
Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Ngày 10/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành hội nghị tổng kết 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, giai đoạn 2003-2023. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng tham dự, có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến cho biết cho biết, với tinh thần tạo ra điểm nhấn trong tổ chức các hoạt động phát huy khối đại đoàn kết tại địa bàn dân cư, ngày 1/8/2003, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết định lấy ngày 18/11 hàng năm là “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

“Hội nghị này nhằm đánh giá lại những kết quả đạt được đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm của chặng đường 20 năm qua trong quá trình tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; tiến hành khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức ngày hội. Trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp, sáng kiến hay để cùng chung tay tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” có hiệu quả hơn, thật sự là Ngày hội của toàn dân trên địa bàn tỉnh”, ông Nguyễn Nam Tiến nhấn mạnh.

Trao Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng tập thể và cá nhân xuất sắc trong tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.

Trao Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng tập thể và cá nhân xuất sắc trong tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.

Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, từ năm 2003 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ động triển khai hướng dẫn các khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Qua 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Ngày hội đã góp phần tích cực xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh ngày càng vững mạnh.

Tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức hàng năm, có 29.768 tập thể và 76.686 hộ gia đình và cá nhân được khen thưởng; hơn 220,316 tỷ đồng được Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đã huy động nhằm hỗ trợ xây dựng công trình dân sinh như xây dựng trường mẫu giáo, nhà văn hóa cộng đồng...; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn sản xuất, hỗ trợ học sinh nghèo…

Thông qua tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền để nhân dân biết, trên cơ sở đó đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, từng bước xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và đã trở thành diễn đàn dân chủ của nhân dân”, ông Tiến nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Nam Tiến, Ngày hội cũng tạo môi trường gắn bó, thân thiết, gần gũi giữa Đảng với nhân dân, người dân trực tiếp nói lên những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, đưa ra các giải pháp thực hiện các chủ trương, chính sách để các cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe ý kiến của nhân dân, từ đó ban hành chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn của đời sống nhân dân.

Tham gia phát biểu nhiều đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp, những thuận lợi, khó khăn của việc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân" tại khu dân cư; nhiều ý kiến hay trong phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại cơ sở, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ nghèo; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân.

Nâng cao đoàn kết, đồng lòng của người dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được sau 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Nhằm nâng cao chất lượng, nhân rộng những giá trị tốt đẹp của Ngày hội trong thời gian tới, ông Phan Ngọc Thọ lưu ý cần phải nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tham gia ngày hội, để ngày hội thật sự là ngày hội toàn dân.

Ngày hội đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ngày hội đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ngày hội là dịp để biểu dương những cá nhân có thành tích trên địa bàn dân cư, những gia đình vượt khó, vươn lên làm giàu... làm động lực thúc đẩy mỗi người dân, nâng cao nhận thức, niềm tự hào góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Là cơ hội để nâng cao sự đoàn kết, sự đồng lòng, của người dân trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trong thực hiện các phong trào cộng đồng, nâng cao nhận thức người dân tại khu dân cư về bảo vệ môi trường.

“Đây cũng là dịp để rà soát, những điểm tốt cũng như hạn chế trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, các hoạt động của tổ mặt trận tại địa phương... đồng thời, đề nghị các địa phương cấp huyện cần tổng kết, đánh giá lại kết quả 20 năm tổ chức Ngày hội”, ông Thọ nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Ngày hội sẽ tiếp tục được tổ chức hiệu quả để mỗi tổ dân cư luôn đoàn kết, gắn bó, đồng tâm thực hiện mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, nâng cao vị thế Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

*Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định tặng Bằng khen cho 10 tập thể; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.