Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào nghèo biên giới A Lưới

Nằm trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong hai ngày 7 và 8/1, tại hai xã Trung Sơn và Hồng Vân, huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp chính quyền địa phương bàn giao nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cùng ông Hồ Văn Phẩy kéo dải băng khánh thành nhà.
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cùng ông Hồ Văn Phẩy kéo dải băng khánh thành nhà.

Đến dự và chia vui với các gia đình có các đồng chí: Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; Lò Thị Thu Thủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc, tôn giáo - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng đại diện cấp ủy, chính quyền các địa phương, huyện A Lưới.

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế tặng quà cho gia đình ông Hồ Văn Phẩy.

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế tặng quà cho gia đình ông Hồ Văn Phẩy.

Hai hộ nghèo đầu tiên được hỗ trợ nhà ở là hộ gia đình ông Nguyễn Hồng Tam (ở thôn Ca Cú 2, xã Hồng Vân) và ông Hồ Văn Phẩy (ở thôn A Deeng-Parlieng 2, xã Trung Sơn). Đây 2 trong số 10 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Ban tổ chức chương trình huy động kinh phí, xây dựng, trao tặng nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” đợt này. Mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng.

Bà Lò Thị Thu Thủy và ông Nguyễn Hồng Tam kéo dải băng khánh thành nhà.

Bà Lò Thị Thu Thủy và ông Nguyễn Hồng Tam kéo dải băng khánh thành nhà.

Nhận chìa khóa ngôi nhà mới, ông Tam xúc động cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chính quyền địa phương. Ông kể, trước đây 5 thành viên gia đình ông sống trong căn nhà gỗ tạm bợ, xuống cấp. Vợ ông thường xuyên đau ốm, bản thân ông bươn chải đủ nghề để nuôi 3 con ăn học nên dù nỗ lực cố gắng, việc có một ngôi nhà kiên cố, khang trang vẫn là ước mơ xa xỉ, ngoài tầm với.

Lãnh đạo huyện A Lưới tặng quà gia đình ông Nguyễn Hồng Tam.

Lãnh đạo huyện A Lưới tặng quà gia đình ông Nguyễn Hồng Tam.

Bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện A Lưới cho biết: “Những món quà thiết thực của Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng cho nhân dân địa phương trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” rất thiết thực, ý nghĩa. Có nhà mới, sinh kế bền vững, các gia đình sẽ có động lực vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững".

Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" Tết Quý Mão 2023 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại địa bàn huyện A Lưới với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Trong đó, Ban tổ chức chương trình đã huy động kinh phí, xây dựng 10 căn nhà "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới" tặng 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã Trung Sơn và Hồng Vân.

Các đại biểu động viên gia đình ông Nguyễn Hồng Tam cố gắng lao động sản xuất, chăm lo cuộc sống.

Các đại biểu động viên gia đình ông Nguyễn Hồng Tam cố gắng lao động sản xuất, chăm lo cuộc sống.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, từ nhiều tháng trước, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã phối hợp chính quyền địa phương lựa chọn đối tượng phù hợp. Sau đó, đã điều động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày công cùng với tổ thợ khẩn trương xây dựng nhà cho các hộ dân. Bằng tinh thần trách nhiệm, những người lính Biên phòng cùng đoàn thể, chính quyền địa phương đã khắc phục khó khăn hoàn thành những ngôi nhà kịp tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết: Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" Tết Quý Mão 2023 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo; thiết thực hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Chính phủ phát động, góp phần động viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vui Xuân, đón Tết, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Theo Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, hằng năm, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đều tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới và tổ chức Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" trên khắp các nẻo biên cương của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tự nguyện đóng góp và phối hợp vận động tài trợ của các công ty, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm với tổng trị giá khoảng 126,198 tỷ đồng… Bằng sự nỗ lực các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành sẵn sàng để chương trình diễn ra theo kế hoạch, tạo sự lan tỏa.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.