Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc chuyến thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc chuyến thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới Hà Nội, kết thúc chuyến công tác tại Malaysia

Chiều 28/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan từ ngày 24-28/5.

Trong chuyến công tác kéo dài 4 ngày tại quốc gia được mệnh danh là "châu Á thu nhỏ”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có lịch trình hoạt động dày đặc với hơn 40 hoạt động rất phong phú, đa dạng, cả song phương và đa phương để lại dấu ấn rõ nét.

Là Thủ tướng Việt Nam đến Malaysia sau 10 năm và là chuyến thăm Malaysia đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Thủ tướng Phạm Minh Chính được các bạn Malaysia đón tiếp trọng thị, thân tình.

Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ có các cuộc hội đàm, hội kiến hết sức cởi mở, hiệu quả với Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện của Malaysia. Hai bên thống nhất triển khai cụ thể chương trình hành động giai đoạn 2025-2030, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước ngày càng sâu sắc hơn.

Thủ tướng cũng dự Chương trình gặp mặt doanh nghiệp Việt Nam-Malaysia, làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Malaysia để xúc tiến thúc đẩy hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; thăm và phát biểu chính sách tại Trường đại học Quốc gia Malaysia; thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia.

Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong chuyến công tác 2 trong 1, Thủ tướng Chính phủ đã dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN 46, Hội nghị cấp cao ASEAN - Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC); Hội nghị cấp cao ASEAN-GCC và Trung Quốc và hầu hết các hoạt động liên quan như: dự đối thoại với đại diện Liên Nghị viện ASEAN (AIPA); đối thoại với Thanh niên ASEAN; đối thoại với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN và nhiều hoạt động liên quan khác.

Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tập trung vào chủ đề chính của Hội nghị cấp cao ASEAN 46 là “Bao trùm và Bền vững”, tại các hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền đi thông điệp xuyên suốt của Việt Nam là chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa cho công việc chung của ASEAN; đồng thời mong muốn cùng các nước thành viên định hình các định hướng chiến lược và biện pháp cụ thể để củng cố vững chắc hơn nữa nền tảng hợp tác khu vực, đồng thời nâng tầm vị thế của Cộng đồng ASEAN trong giai đoạn tới.

Tại các Hội nghị cấp cao ASEAN với GCC và ASEAN-GCC và Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất xây dựng mô hình hợp tác liên khu vực thế hệ mới, kiến tạo không gian hợp tác chiến lược liên khu vực, vì một tương lai thịnh vượng, bao trùm và bền vững cho tất cả các nước; đặt trọng tâm vào hợp tác thương mại, đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng; thúc đẩy kết nối liên khu vực thành một cơ chế hợp tác kinh tế ba bên toàn diện.

Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo nhiều nước như: Thủ tướng Trung Quốc, Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia, Quốc vương Brunei, Tổng thống Philippines, Thủ tướng Timor Leste, Hoàng Thái tử Kuwait, Tổng Thư ký GCC… nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Có thể khẳng định chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kết luận 59-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030, Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; đặc biệt thiết thực thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.